Thúc đẩy chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phòng chống đại dịch tại AIPA-42

Thứ Sáu, 20/08/2021, 17:43

"Trước đại dịch COVID-19 tác động nặng nề đến an ninh con người, Việt Nam đề nghị các Nghị viện AIPA thúc đẩy chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phòng chống đại dịch, kiểm soát lây lan dịch bệnh, cũng như các giải pháp phục hồi kinh tế sau đại dịch" - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà thông tin tại cuộc gặp mặt báo chí, chiều 20/8.

Hợp tác an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu ở Việt Nam

Trả lời câu hỏi về chương trình nghị sự tại Đại hội đồng AIPA-42, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho biết, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ tham gia vào các hoạt động chính bao gồm: tham dự Lễ khai mạc, Phát biểu tại phiên toàn thể thứ nhất, họp Hội nghị Nữ nghị sỹ AIPA, họp các Ủy ban của AIPA, Tham dự phiên họp toàn thể thứ hai, ký Thông cáo chung và Lễ Bế mạc.

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại phiên toàn thể lần thứ nhất sẽ tập trung vào một số nội dung chính như: khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và quan điểm của Việt Nam về hợp tác vaccine; hoan nghênh tinh thần chủ động, hợp tác trách nhiệm, sáng tạo của ASEAN và các nước thành viên trong bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh ở khu vực; kêu gọi nghị viện thành viên AIPA ủng hộ nỗ lực của Chính phủ các nước ASEAN đẩy mạnh phát triển đồng đều bền vững, nêu những khuyến nghị tăng cường vai trò chức năng của nghị viện nhằm thúc đẩy các Chính phủ ASEAN triển khai các chương trình, kế hoạch bảo đảm kỹ thuật số bao trùm...

Thúc đẩy chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phòng chống đại dịch tại AIPA-42 -0
 Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà thông tin tại buổi gặp mặt báo chí.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có thông điệp chào mừng Đại hội đồng AIPA 42, hoan nghênh quan hệ hợp tác nghị viện AIPA cũng như sự đồng hành và ủng hộ Chính phủ các nước thành viên ASEAN phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin, củng cố môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, phối hợp cùng Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN củng cố và duy trì môi trường hòa bình, an ninh; tăng cường chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, thu hẹp khoảng cách và bất bình đẳng số trong ASEAN.

Ông Vũ Hải Hà cho hay, Đoàn Việt Nam sẽ tham gia đóng góp ý kiến vào 4 dự thảo nghị quyết, phát biểu một số nội dung về hợp tác an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu ở Việt Nam và trong ASEAN, thúc đẩy an ninh con người, thúc đẩy ngoại giao nghị viện và nêu một số đề xuất tăng cường hợp tác AIPA- ASEAN trong lĩnh vực này.

Trong đó, đối với Nghị quyết 01 về Tăng cường an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu hướng tới một không gian mạng tự cường trong ASEAN, Đoàn Việt Nam dự kiến đề xuất thành lập các cơ chế hợp tác khu vực qua kênh nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm trong hoàn thiện chính sách, giám sát triển khai an toàn an ninh mạng và các biện pháp kỹ thuật hỗ trợ chống lại đại dịch và tiếp tục duy trì hợp tác quốc tế, với tinh thần thống nhất nhận thức chung và hành động của Cộng đồng ASEAN đối với an ninh mạng, hướng tới một khuôn khổ hợp tác khu vực để tạo thuận lợi cho phối hợp bảo đảm an ninh mạng.

"Đối với Nghị quyết 02 về Thúc đẩy an ninh con người trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm cho ASEAN, Đoàn Việt Nam khuyến nghị thúc đẩy hiểu biết chung về khái niệm và cách tiếp cận an ninh con người, trên cơ sở cần đảm bảo tuân thủ Hiến chương ASEAN, Tuyên bố ASEAN về nhân quyền và các văn bản khác có liên quan của ASEAN", Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đề cập.

Trước đại dịch COVID-19 tác động nặng nề đến an ninh con người, Việt Nam đề nghị các Nghị viện AIPA thúc đẩy chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phòng chống đại dịch, kiểm soát lây lan dịch bệnh, cũng như các giải pháp phục hồi kinh tế sau đại dịch. Những chia sẻ dữ liệu và công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực này cũng góp phần bảo đảm an ninh con người, trong đó Việt Nam cũng có thể chia sẻ các kinh nghiệm trong việc áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ truy vết và cảnh báo, quản lý dãn cách, quản lý tiêm chủng...

Bảo đảm an ninh, an toàn cho các đại biểu, khách mời, phóng viên

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc hỗ trợ phóng viên báo chí tác nghiệp trong điều kiện hạn chế do họp trực tuyến, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thông tin, điểm cầu Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội. Văn phòng Quốc hội đã bố trí khu vực dành riêng cho báo chí tác nghiệp và đưa tin thuận lợi; đồng thời, phối hợp với các cơ quan quản lý báo chí hướng dẫn và định hướng công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội đồng AIPA - 42. Bên cạnh đó, để bảo đảm công tác an ninh, an toàn, trật tự và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Văn phòng Quốc hội đã bố trí xét nghiệm cho phóng viên tham gia đưa tin về Đại hội đồng AIPA - 42; chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo nguyên tắc 5K...

Thúc đẩy chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phòng chống đại dịch tại AIPA-42 -0
 Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí.

Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh, trong điều kiện tác nghiệp trực tuyến thì yêu cầu hàng đầu là phải bảo đảm hệ thống kết nối internet thông suốt. Văn phòng Quốc hội đã làm việc với các cơ quan liên quan; trong ngày 21/8, hệ thống kỹ thuật chuyên dụng, đáp ứng tiêu chuẩn hội nghị trực tuyến quốc tế sẽ được lắp đặt hoàn thiện. Văn phòng Quốc hội cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan triển khai các hoạt động bảo đảm tuyệt đối về an ninh, an toàn, y tế… cho các đại biểu, khách mời, phóng viên tham dự Đại hội đồng AIPA-42.

Cùng với đó, công tác phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm an toàn cho Đoàn Việt Nam tại Đại hội đồng AIPA – 42 được tiến hành nghiêm ngặt theo các quy định của Bộ Y tế và UBND TP Hà Nội về phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp quốc tế cấp cao. Đặc biệt, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức xét nghiệm RT-PCR cho tất cả các đại biểu tham dự hội nghị, bao gồm các thành viên chính thức, khách mời, nhân viên phục vụ và phóng viên báo chí. Đối với khách mời quốc tế, Văn phòng Quốc hội đề nghị cung cấp kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính có giá trị trong thời gian 72 giờ khi đến dự hội nghị.

Đồng thời, triển khai đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh; vệ sinh và khử khuẩn phòng họp, hội trường của Trung tâm ICC trước, trong và sau khi diễn ra Hội nghị. Bố trí một Tổ Y tế thường trực tại Trung tâm ICC trong suốt thời gian Đại hội đồng AIPA-42 diễn ra, với đầy đủ thuốc, trang thiết bị thiết yếu và trang thiết bị phòng, chống dịch theo quy định. "Tất cả các hoạt động này nhằm mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe, tập trung chủ động phòng ngừa, chống lây nhiễm COVID-19 cho đại biểu, khách mời, nhân viên phục vụ, phóng viên báo chí tác nghiệp…", Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định.

Quỳnh Vinh
.
.
.