Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển, đẩy lùi vi phạm IUU

Thứ Sáu, 08/10/2021, 12:45

Những tháng cuối năm 2021, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, hoạt động tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển để cùng các bộ, ngành, cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương, ngư dân Việt Nam thực hiện có hiệu quả trong việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo thống kê, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát biển đã sử dụng 400 lượt, chiếc tàu xuồng hoạt động thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra duy trì thực thi pháp luật, chống xuất nhập cảnh kết hợp với tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện ngăn chặn tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam và tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài.

Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị điều tra, xác minh 49 vụ với 86 tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển các nước bị xua đuổi, bắt giữ đưa về bờ xử lý; lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 142 tàu với 197 đối tượng với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng về các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác thủy hải sản; bàn giao chính quyền địa phương 20 tàu với 21 đối tượng về hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, tắt thiết bị giám sát hành trình; chuyển hồ sơ Cơ quan điều tra hình sự 1 tàu với 8 đối tượng…

Thời gian qua Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng nhiều kế hoạch triển khai thực hiện toàn diện công tác phòng chống khai thác IUU với nhiều hình thức, tổ chức lực lượng, phương tiện, biên đội tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá Việt Nam trên các vùng biển, đặc biệt là các vùng biển giáp ranh. Đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi vào cuộc sống, giúp bà con ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển, đẩy lùi vi phạm IUU -0
Biên đội tàu tuần tra của lực lượng Cảnh sát biển.

Từ những kết quả này của lực lượng Cảnh sát biển trong việc chống IUU cho thấy, việc quyết tâm gỡ “thẻ vàng” theo khuyến cáo của Ủy ban Châu Âu (EC) đang có những chuyển biến tích cực của cả hệ thống chính trị từ Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương cùng đông đảo ngư dân.

Theo Đại tá Trần Quang Tuấn, Phó Tham mưu trưởng, Phó Ban Chỉ đạo về IUU Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, trong thời gian qua, tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ xử lý có giảm nhưng chưa vững chắc. Đáng lưu ý, xuất hiện hành vi, thủ đoạn mới của ngư dân: Bỏ chạy, chống người thi hành công vụ, vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình tàu cá; đặc biệt là xuất hiện tình trạng sai lệch vị trí tàu cá. Ngoài ra vẫn còn một bộ phận ngư dân vì lợi ích kinh tế cố tình dùng nhiều thủ đoạn để trốn tránh lực lượng chức năng, vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, gây khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển.

Bên cạnh đó, hệ thống pháp lý còn nhiều bất cập khiến công tác xử lý tàu cá Việt Nam vi phạm gặp khó khăn. Vùng biển quản lý rộng, lực lượng tuần tra, kiểm soát dàn trải, khi có vụ việc xử lý phải dẫn giải tàu cá vi phạm về đất liền quảng đường xa gây khó khăn cho lực lượng trên thực địa trong việc quản lý, kiểm soát…

Để chấm dứt tình trạng vi phạm IUU, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát biển sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam về khai thác thủy sản; nắm chắc tình hình tàu cá vi phạm IUU và triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo sau điều tra cơ bản trên các địa bàn trọng điểm. Đồng thời, làm tốt công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch phòng, chống khai thác IUU, kịp thời liên hệ phối hợp trong việc giải quyết, xử lý các vụ việc tàu cá Việt Nam bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ.

Để đẩy mạnh tuyên truyền cho ngư dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tăng cường phối với UBND các tỉnh ven biển tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát Biển Việt Nam kết hợp phát tờ rơi… nhằm giúp ngư dân nắm chắc phạm vi vùng biển Việt Nam, tự giác chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển, không có hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép, nỗ lực chung tay cùng các cấp, các ngành và cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” cho xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Hằng Trần
.
.
.