Chung tay đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi vào cuộc sống

Thứ Bảy, 02/10/2021, 19:28

Mặc dù diễn ra trong bối cảnh cả nước đang chung sức phòng, chống dịch, song Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” đã thu hút hơn 1,4 triệu lượt người tham gia. Điều đó cho thấy, Cuộc thi đã lan tỏa sâu rộng tình yêu biển đảo đến nhiều tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.

Hơn 1,4 triệu lượt thi

Theo Ban Tổ chức cuộc thi, số lượng thí sinh tham gia tăng mạnh qua từng tuần. Qua 3 đợt thi tuần, Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” đã có sức lan tỏa ngày một sâu rộng, mạnh mẽ hơn, thu hút được số lượng thí sinh tham gia ngày một đông đảo hơn. Thống kê từ Ban Tổ chức cho thấy, qua 3 tuần thi, Cuộc thi đã ghi nhận hơn 1.438.000 lượt thi của 479.164 người tham gia trên phần mềm, website Cuộc thi với chất lượng làm bài tương đối cao. Trong đó, có hơn 43% bài dự thi đạt điểm tối đa 10/10.

Theo đánh giá của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, đối tượng tham gia dự thi rất đa dạng, từ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; giáo viên, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên; người lao động, công nhân cho đến cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng, cựu chiến binh, ngư dân và các tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Đặc biệt, Cuộc thi cũng thu hút được 2.366 thí sinh là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại các nước: Mỹ, Nhật, Pháp, Úc, Trung Quốc, Nga, Ireland, Singapore, Philippines, Indonesia, Myanmar… tham gia.

Trong đó, các bài dự thi gửi về Ban Tổ chức có chất lượng rất cao, nhiều thí sinh có tốc độ làm bài nhanh, lựa chọn đáp án tuyệt đối chính xác và gửi bài thi rất sớm, đúng thể lệ Cuộc thi. Đáng chú ý, ở phần dự đoán số lượt người tham gia cũng được các thí sinh dự thi đưa ra với sai số thấp. “Điều này cho thấy, các thí sinh vừa có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nội dung Luật Cảnh sát biển Việt Nam, ngân hàng câu hỏi, đáp án của Ban Tổ chức; vừa chủ động, tích cực tìm hiểu thông tin về công tác triển khai, phạm vi tổ chức Cuộc thi của Ban Tổ chức để dự đoán số lượng thí sinh tham gia đợt thi tuần ngày càng sát hơn”, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nhấn mạnh.

Với sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của đông đảo công dân Việt Nam trong và ngoài nước, Ban Tổ chức nhận định, Cuộc thi sẽ tiếp tục thu hút được đông đảo số lượt người tham gia tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Qua đó, tiếp thêm động lực tinh thần, niềm vinh dự, tự hào, khơi dậy sức mạnh và ý chí để cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam vững tin, gánh vác tốt sứ mệnh quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia, dân tộc Việt Nam trên biển.

Chung tay đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi vào cuộc sống -0
Học sinh Trường THCS Núi Thành, Quảng Nam tham gia Cuộc thi.Ảnh: CSB

Sức lan tỏa lớn từ một Cuộc thi

Tham gia Cuộc thi trực tuyến một cách tích cực, học viên Nguyễn Đức Hùng - Lớp Cảnh sát biển 14, Học viện Hải quân chia sẻ: “Cuộc thi giúp chúng tôi tìm hiểu và nắm rõ hơn về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, những chức năng, nhiệm vụ, các biện pháp công tác của lực lượng Cảnh sát biển, từ đó thi đua học tập, rèn luyện, giành nhiều thành tích hơn nữa để sẵn sàng phục vụ cho lực lượng Cảnh sát biển, góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam và thực thi pháp luật Việt Nam trên biển”.

Đồng quan điểm trên, anh Tạ Văn Quyền ở Hiệp Hòa, Bắc Giang, người đạt giải ở cuộc thi Tuần 1 cho biết, anh đã hiểu biết thêm rất nhiều kiến thức về biển đảo cũng như hiểu biết hơn về lực lượng Cảnh sát biển. Bởi Cuộc thi đã trang bị nhiều kiến thức hơn về pháp luật bảo vệ biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới và giúp anh hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và hiểu rõ hơn các quy định tại Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Còn đối với cô giáo Phạm Thị Thu Hương, Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú Huyện Krông - Pa, tỉnh Gia Lai lại tham gia Cuộc thi từ sự yêu quý với lực lượng Cảnh sát biển. Nhờ sự chuẩn bị và nghiên cứu kỹ Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, chị Hương đã trở thành một trong 33 thí sinh đoạt giải ở tuần đầu tiên. Chị Hương cho rằng, cuộc thi còn là một đợt học tập pháp luật rất thiết thực, ý nghĩa. Bản thân là giáo viên, đặc biệt lại sống ở vùng không có biển, Cuộc thi đã giúp chị có thêm kiến thức về biển đảo, góp phần hỗ trợ trong việc giảng dạy cho các em học sinh, giúp các em vun đắp thêm tình yêu với biển đảo.

Có thể thấy rằng, Cuộc thi đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo không khí sôi nổi trong tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên phạm vi cả nước cũng như đối với nhiều người Việt Nam ở nước ngoài. Với việc quyết tâm đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi nhanh vào cuộc sống của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các bộ, ban, ngành có liên quan, sẽ góp phần tạo cơ sở pháp lý vững chắc để lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc.

 Thiếu úy Nguyễn Quốc Đại, nhân viên Quân y của Tiểu đoàn 60, Quân khu 7 cho biết, Cuộc thi giúp anh có thêm kiến thức và hiểu hơn về tầm quan trọng của Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018. Thông qua Cuộc thi, anh càng hiểu rõ hơn vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam trong thực thi pháp luật trên biển, để từ đó nâng cao ý thức trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình. Đó là sẵn sàng phối hợp, giúp đỡ, chung tay cùng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hằng Trần
.
.
.