Cảnh sát biển tập huấn phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Thứ Sáu, 01/10/2021, 10:06

Nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), sáng 30/9, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức Hội nghị tập huấn và sơ kết công tác phòng, chống khai thác IUU, tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ trong lĩnh vực phòng, chống khai thác IUU.

Hội nghị đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc khi triển khai nhiệm vụ phòng, chống IUU. Nội dung 6 chuyên đề trao đổi của các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, thủy sản, hội nghị tập huấn thống nhất nhận thức về các vấn đề liên quan đến chống khai thác IUU như: pháp luật quốc tế và Việt Nam về chống khai thác IUU, quy định về tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với hành vi khai thác IUU, hướng dẫn sử dụng tài khoản giám sát hành trình tàu cá, đặc biệt là công tác tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn, chấm dứt tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài của lực lượng Cảnh sát biển.

Cảnh sát biển tập huấn phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp -0
Tàu Cảnh sát biển đang tiếp cận tàu cá hoạt động khai thác thủy sản.

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đối với tàu cá vi phạm khai thác IUU, nỗ lực chung sức cùng các ngành, các cấp liên quan để có thể sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chỉ đạo các đơn vị trong lực lượng tăng cường tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Luật Thủy sản, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, các văn bản pháp luật liên quan, thông tin cảnh báo “thẻ vàng” và các khuyến nghị EC về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định… để ngư dân nắm được phạm vi vùng biển Việt Nam, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật và cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Cảnh sát biển tập huấn phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp -0
Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế với lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong khu vực. Phát huy hiệu quả chức năng đầu mối liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật các nước: Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Philippines… trong chia sẻ, trao đổi thông tin về tình hình tàu cá hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc liên quan trên tinh thần “nhân văn, nhân đạo”, phù hợp với luật pháp trong nước và quốc tế. Đồng thời, duy trì trật tự, an toàn, phát triển bền vững kinh tế biển gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

T.H
.
.
.