Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình trao quà cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở TP Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 26/09/2021, 16:40

Ngày 26/9, Báo CAND phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh và Ban Dân tộc thành phố cùng các đơn vị liên quan, những nhà hảo tâm tổ chức tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học giỏi là người dân tộc Chăm và Khmer trên địa bàn thành phố.

Đến dự buổi trao quà có đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo của Báo CAND; đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Ban Dân tộc thành phố; Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo và các chức sắc tôn giáo thành phố; đại diện lãnh đạo Quận ủy, UBND quận 8 và các ban, ngành địa phương. Đến dự và trao quà có các nhà tài trợ gồm đại diện Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hưng Lộc Phát và gia đình ông Võ Văn Bảy.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình trao quà cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở TP Hồ Chí Minh -0
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập Báo CAND cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành TP Hồ Chí Minh trao quà cho học sinh.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành giáo dục thành phố tổ chức cho học sinh học trực tuyến, tuy nhiên nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn thiếu thiết bị để học.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình trao quà cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở TP Hồ Chí Minh -0
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh ​​​​Nguyễn Hồ Hải (ngoài cùng bên phải), Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu và lãnh đạo Báo CAND trao quà cho học sinh.

Thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động, Báo CAND cùng các nhà hảo tâm tặng 100 máy tính bảng, 1 laptop, tập vở cho học sinh đồng bào dân tộc Chăm và Khmer trên địa bàn TP Hồ Chí Minh với tổng trị giá 350 triệu đồng. Do dịch bệnh nên tại buổi lễ chỉ trao cho 10 học sinh, số còn lại sẽ chuyển cho địa phương trao cho các em.

Trao quà cho học sinh đồng bào dân tộc hoàn cảnh khó khăn ở quận 8 -0
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình và các nhà hảo tâm tặng quà cho học sinh.

Ngoài ra, cũng tại buổi lễ, Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi tặng 101 suất quà trị giá trên 20 triệu đồng, gia đình ông Võ Văn Bảy (ở quận 3, TP Hồ Chí Minh) tặng 1.000 cuốn tập trị giá 5 triệu đồng cho học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. 

Trao quà cho học sinh đồng bào dân tộc hoàn cảnh khó khăn ở quận 8 -0
Đại diện Báo CAND và Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi nhận thư cảm ơn của Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, nhiều năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố luôn nhận được sự quan tâm của nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, thông qua Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo của Báo CAND đã thường xuyên vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ chăm lo cho gia đình người dân tộc thiểu số và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Từ sự quan tâm trên trong những năm qua, đã giúp nhiều em học sinh dân tộc thiểu số khó khăn được học tập tốt, nhiều em tốt nghiệp THPT, đại học, cao học và có em đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ, có việc làm ổn định, góp phần xây dựng thành phố, xây dựng đất nước…

Trao quà cho học sinh đồng bào dân tộc hoàn cảnh khó khăn ở quận 8 -0
Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu.

Nói về Quỹ “Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” của Báo CAND, Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Phó Tổng biên tập Báo CAND, cho biết, vào năm 2006, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình, lúc đó là Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, về việc vận động các nhà hảo tâm đóng góp chăm lo cho học sinh nghèo, nhất là học sinh dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, Báo CAND đã tiến hành các bước để thành lập quỹ và được nhiều nhà hảo tâm ủng hộ.

Trao quà cho học sinh đồng bào dân tộc hoàn cảnh khó khăn ở quận 8 -0
Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập Báo CAND phát biểu tại buổi trao quà.

Tháng 10/2007, Quỹ chính thức ra mắt và đi vào hoạt động, đã thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình, tổ chức vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ thực hiện hàng trăm chương trình trao tặng quà cho học sinh. Bản thân đồng chí Trương Hòa Bình và gia đình cũng đóng góp rất nhiều cho Quỹ. Trong đó, phải kể đến sự đồng hành bền bỉ quý báu của các tấm lòng vàng như: ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi; anh Võ Văn Chương, Tập đoàn Cao su Việt Nam, Công ty cổ phần chứng khoán SSI, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hưng Lộc Phát… 

Trao quà cho học sinh đồng bào dân tộc hoàn cảnh khó khăn ở quận 8 -0
Đồng chí Trương Hòa Bình cùng đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm nhận Bằng tuyên dương công đức của Chùa Khmer Chantarangsay.

Đến nay, Quỹ vận động được hơn 20 tỷ đồng và đã trao rất nhiều phần quà có giá trị vật chất lẫn tinh thần chuyển đến hàng ngàn em học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Nhờ những phần quà là học bổng, dụng cụ học tập (máy tính, tập vở, quần áo, bút, cặp), xe đạp,… nhiều em đã vượt lên khó khăn để học tập tốt hơn, đóng góp cho quê hương.

Trao quà cho học sinh đồng bào dân tộc hoàn cảnh khó khăn ở quận 8 -0
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình và các đại biểu chúc các em học sinh cố gắng vượt khó, học giỏi.
Nguyễn Cảnh
.
.
.