Đồng chí Lê Tấn Tới trao 220 suất quà Tết cho người dân ở Long An

Thứ Năm, 29/12/2022, 17:21

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, ngày 29/12, Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, các sở, ban ngành đã đến thăm và tặng 220 phần quà tại 2 huyện Đức Hòa, Đức Huệ (Long An)…

Tham gia đoàn còn có Đại tá Lâm Minh Hồng-Giám đốc Công an tỉnh Long An. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên, giúp cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các hộ dân khó khăn trên tuyến biên giới và công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 huyện có thêm niềm vui khi Tết cổ truyền của dân tộc sắp đến.

Đồng chí Lê Tấn Tới trao 220 suất quà Tết cho bà con 2 huyện ở Long An -0
Trung tướng Lê Tấn Tới cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà cho các hộ dân trên tuyến biên giới thuộc xã Mỹ Qúy Tây, huyện Đức Huệ.

Tại huyện Đức Huệ, Trung tướng Lê Tấn Tới cùng đoàn công tác trao tặng 100 phần quà cho gia đình chính sách, có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thăm và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây và 20 hộ dân trên tuyến biên giới.

Đồng chí Lê Tấn Tới trao 220 suất quà Tết cho bà con 2 huyện ở Long An -0
Đoàn công tác thăm và tặng quà Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây.

Tại huyện Đức Hòa, Trung tướng Lê Tấn Tới cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến thăm và tặng 100 phần quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tổng trị giá trị các phần quà trao tại 2 huyện là 250 triệu đồng.

Đồng chí Lê Tấn Tới trao 220 suất quà Tết cho bà con 2 huyện ở Long An -0
Trung tướng Lê Tấn Tới thăm và tặng quà cho cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn huyện Đức Hòa.

Tại các điểm trao quà Tết, Trung tướng Lê Tấn Tới cùng các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên và gửi lời chúc đến các gia đình đón một mùa xuân mới vui tươi, an toàn, hạnh phúc.

Minh Khánh
.
.
.