ĐT Việt Nam 3 – ĐT Lào 0:

Thắng to, lo không ít!

Thứ Năm, 08/11/2018, 21:37

Ứng cử viên vô địch số 1 – Đội tuyển (ĐT) Việt Nam tại Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup 2018 chỉ phải gặp đối thủ Lào với 5 cầu thủ chuyên nghiệp và đã có được chiến thắng không quá vất vả. Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang Seo đã tạo ra sự lo lắng cho người hâm mộ khi họ không thể hiện được sự hiệu quả vượt trội đáng lẽ ra phải có.


Trong lịch sử tất cả các lần đối đầu giữa 2 đội, ĐT Lào chưa từng thắng được ĐT Việt Nam một trận nào. Trong khi ở thời điểm hiện tại, bóng đá Việt Nam đang từng bước tiệm cận trình độ của bóng đá châu lục bằng các chiến tích chói lọi của ĐT U23, ĐT Olympic, thì ở chiều ngược lại, trong tất cả các lần tham dự AFF Cup, ĐT Lào chưa từng vượt qua được vòng bảng!

Có một điều rất tuyệt vời là trước khi bước vào trận đấu nhiều giờ đồng hồ, hàng vạn cổ động viên Việt Nam đã có mặt tại thủ đô Vientaine của Lào, tiến hành diễu hành vòng quanh thành phố với cờ đỏ sao vàng và bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi trận đấu chuẩn bị bắt đầu, hàng vạn cổ động viên Việt Nam đã nhuộm đỏ sân vận động quốc gia Lào. Theo thống kê, cổ động viên Việt Nam đã chiếm tới 80% tổng số khán giả có mặt trên sân vận động để cổ vũ cho trận đấu này.

Đúng như tuyên bố của HLV Park Hang Seo, bước vào trận đấu, ông đã tung ra đội hình gần như mạnh nhất của ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại với thủ thành Đặng Văn Lâm, các hậu vệ Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải. Các tiền vệ Xuân Trường, Quang Hải, Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu. Trong khi đó, bộ 3 tiền đạo hàng đầu của ĐT Việt Nam gồm Anh Đức, Văn Quyết và Công Phượng cũng nghiễm nhiên chiếm vị trí cao nhất.

Công Phượng là cầu thủ ghi bàn mở tỉ số của trận đấu (ảnh: zing.vn).

Mặc dù tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 94% trong 6 phút đầu tiên và có được bàn thắng mở tỉ số ở trận đấu ở ngay phút thứ 11 do công của Công Phượng, nhưng suốt trong hơn 30 phút sau đó, dù kiểm soát bóng đến 84%, các học trò của HLV Park Hang Seo vẫn tỏ ra rất bế tắc trong việc tiếp cận khung thành của ĐT Lào.

Thực tế, các bài tấn công của ĐT Việt Nam tuy đa dạng như tấn công biên, tấn công trung lộ nhưng gần như tất cả trong số đó đều kết thúc với kết quả không mấy nguy hiểm. Công Phượng tích cực cầm bóng, lao thắng vào trung lộ và bật nhả với Anh Đức, Văn Quyết, nhưng những tình huống không bất ngờ ấy đều bị các hậu vệ của ĐT Lào cản phá dễ dàng. Các pha tạt bóng của Trọng Hoàng, Xuân Trường cũng không thể đến được với Anh Đức.

Vì vậy, tốc độ của trận đấu trong hiệp 1 không được đẩy lên quá cao và diễn ra tương đối tẻ nhạt. Pha ghi bàn thắng nâng tỉ số của trận đấu lên 2-0 ở phút thứ 45+2 của Anh Đức đến từ pha sút bóng trúng xà ngang bật ra của Xuân Trường cũng không thể khẳng định việc ĐT của chúng ta đã tấn công hay trong hiệp 1.

Sang đến hiệp 2, HLV Park Hang Seo đã tung Phan Văn Đức vào thay vị trí của Đoàn Văn Hậu. Dù ĐT Việt Nam vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng tốc độ của trận đấu vẫn không được đẩy lên quá cao. Điều đáng ghi nhận ở hiệp đấu thứ 2 là tinh thần thi đấu của các cầu thủ ĐT Lào đã tăng lên đáng kể. Vì vậy, họ không bị quá áp đảo như ở trong hiệp 1. Tỉ lệ kiểm soát bóng của Lào cũng nhích lên và họ đã có những pha tấn công rõ nét hơn về phía khung thành của ĐT Việt Nam.

Anh Đức cũng có bàn thắng đầu tiên tại AFF Cup 2018 (ảnh: zing.vn).

Mặc dù thi đấu như vậy, nhưng đến phút thứ 68, ĐT Việt Nam vẫn có được bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0. Đây là bàn thắng rất đẹp và đẳng cấp, tuy nhiên, nó chỉ thể hiện tài năng và dấu ấn riêng của cá nhân Quang Hải chứ không minh chứng được cho lối chơi thiếu thuyết phục của ĐT Việt Nam. Vì vậy, trong suốt những phút còn lại của trận đấu, dù đã rất nỗ lực nhưng ĐT Việt Nam vẫn không thể ghi thêm bất kỳ bàn thắng nào nữa vào lưới của ĐT Lào.

Dù có được chiến thắng đậm, nhưng với màn thể hiện không quá thuyết phục với lối chơi khá bế tắc với các pha tấn công không mang lại nhiều hiệu quả trước đối thủ rất yếu như ĐT Lào, ĐT Việt Nam đang gây không ít lo lắng cho người hâm mộ bóng đá nước nhà trước ước mơ giành ngôi vô địch AFF Cup 2018 lần thứ 2 sau 10 năm.

Có được 3 điểm đầu tiên ở AFF Cup 2018 và giành vị trí nhất bảng A, ở trận đấu tiếp theo, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Malaysia. Đây là một ĐT rất đáng gờm, có thực lực và có lối chơi khắc chế đối với ĐT Việt Nam. Hi vọng sau trận đấu này, HLV Park Hang Seo sẽ có những điều chỉnh thích hợp để mang lại kết quả khả quan trước đối thủ rất mạnh Malaysia sau 8 ngày nữa.


Vũ Cảnh
.
.
.