Ống nhòm sân cỏ

Mourinho đã mời... Ferguson trở lại

Thứ Tư, 28/12/2016, 10:29
Dĩ nhiên, đấy không phải là sự trở lại công tác huấn luyện - điều mà Ferguson tuyên bố là sẽ giã từ vĩnh viễn kể từ năm 2013. Mà đấy là lần trở lại, quan sát các buổi tập của các cầu thủ Manchester ở nửa đầu mùa giải năm nay.

Mourinho lý giải: "Tôi biết ông ấy rất yêu CLB nên đã mời ông ấy trở lại. Cá nhân tôi rất tôn trọng ông ấy, tôn trọng lịch sử. Và khi ông ấy trở lại, chúng tôi đã có những trao đổi thú vị trước bữa trưa". Đây là lần trở lại đầu tiên của Ferguson kể từ năm 2013.

Có một điều đáng chú ý, Mourinho mời Ferguson trở lại trong bối cảnh M.U đang gặp nhiều trục trặc, cả trên khía cạnh chuyên môn lẫn khía cạnh tinh thần, tư tưởng. Vì vậy, không loại trừ khả năng ông hy vọng sự trở lại của HLV huyền thoại này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các học trò mình. Không biết có phải vì thế mà trong thời gian vừa qua, M.U đã thắng liên tục, và hiện đang có được vị trí thứ 6 trên bảng tổng sắp với 33 điểm.

Trong quá khứ, Mourinho từng hơn một lần bày tỏ lòng ngưỡng mộ Ferguson, thậm chí có thông tin rằng, khi Ferguson giải nghệ và hay tin người được lựa chọn dẫn dắt M.U là David Moyes, chứ không phải mình thì Mourinho đã buồn tới mức... rơi nước mắt (?).

Tuấn Thành
.
.
.