HLV Park Hang Seo bài binh bố trận làm lu mờ ông Eriksson

Chủ Nhật, 02/12/2018, 20:45
Ở trận đấu thứ 5 tại AFF Cup 2018 gặp đối thủ Philippines, HLV Park Hang Seo lại tiếp tục gây bất ngờ khi xáo trộn đội hình ra quân. Theo đó, những nhân tố quan trọng như Văn Quyết, Xuân Trường, Công Phượng phải ngồi trên băng ghế dự bị. Ở chiều ngược lại, ông Eriksson tung 10 cầu thủ sinh ra và lớn lên ở châu Âu trong tổng số 11 cầu thủ xuất trận để đối đầu với ĐT Việt Nam.


Có một điều khá thú vị là trước trận đấu này, HLV Eriksson cho biết, ông không biết về HLV Park Hang Seo và nếu như ông nhớ “mang máng”, hình như ông Park từng là trợ lý của HLV Guus Hiddink. Bên cạnh sự mông lung về đối thủ, ông Eriksson lại rất cẩn trọng khi khẳng định rằng, ông đã xem lại băng hình thi đấu của ĐT Việt Nam ở tất cả 4 trận đấu ở vòng bảng. Ông đánh giá, ĐT Việt Nam là một đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng.

Ở chiều ngược lại, không chỉ ông Park Hang Seo, mà dường như tất cả những người hâm mộ bóng đá trên thế giới đều biết đến ông Eriksson. Trước trận đấu, ông Park rất tự tin khi khẳng định rằng, ông không bị áp lực khi đối đầu với 1 HLV đẳng cấp thế giới như ông Eriksson. Ông Park lý giải, bóng đá là một bộ môn tập thể, và thành tích của một đội bóng không phụ thuộc vào một cá nhân nào cả. Đó là sự hài hòa, nhịp nhàng của rất nhiều người.

Ở trận đấu này, ông Park đã lần đầu tiên tung ra đội hình xuất quân được cho là tối ưu nhất. Trong sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, ông tin dùng trung phong cắm Anh Đức. Bên cạnh đó, ông cũng trả Quang Hải vệ vị trí sở trường, tiền đạo cánh trái và dùng Phan Văn Đức ở bên phía cánh phải. Cùng với đó, trước đối phương có thể hình và thể lực rất tốt, ông Park đã sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Hùng Dũng và Đức Huy, những người vốn có ưu điểm rất tốt về khả năng tranh chấp và thu hồi bóng.

Đúng như những tính toán của ông Park Hang Seo, Hùng Dũng và Đức Huy đã rất tốt vai trò của mình với việc đánh chặn và trấn giữ vị trí trung tâm. Bên cạnh đó, cầu thủ chưa đến 19 tuổi Đoàn Văn Hậu với thể hình, thể lực khá lý tưởng, đã hoạt động rất hiệu quả ở hành lang bên phía cánh trái.

Đến phút thứ 12 của trận đấu, chính sức trẻ của Hậu đã giúp anh vượt qua được cầu thủ truy cản rất cao to bên phía Philippines và có đường chuyền bất ngờ từ khoảng cách khá xa. Tiền đạo kỳ cựu Anh Đức với kinh nghiệm và thể lực của mình đã bứt tốc và chọn ví trí điểm rơi, đánh đầu từ rất xa tung lưới ĐT Philippines.

Anh Đức và Phan Văn Đức đã lập đại công cho ĐT Việt Nam (ảnh: zing.vn).

Bàn thắng của Anh Đức thể hiện những sự toan tính hết sức tuyệt vời của HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, ông Eriksson cũng thể hiện được sự đẳng cấp của mình từ băng ghế chỉ đạo. Sau khi có bàn thua, các tiền vệ Philippines đã chơi áp sát và quyết liệt hơn. Quang Hải là cầu thủ thường xuyên bị phạm lỗi và đánh chặn. Bên cạnh đó, Philippines cũng sử dụng nhiều hơn những đường chuyền vượt tuyến cho các cầu thủ chạy cánh hai bên hành lang. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam vẫn là những người kiểm soát thế trận và áp đặt trận đấu.

Ở phút bù giờ thứ 45+2, từ một pha tấn công tưởng chừng như rất đơn giản ở hành lang cánh trái, hàng thủ của ĐT Việt Nam mà cụ thể là Quế Ngọc Hải đã mắc sai lầm khi bỏ rơi tiền đạo của đối phương trong vòng cấm địa. Và cầu thủ này đã dễ dàng đệm bóng vào khung thành của Đặng Văn Lâm khi nhận đường căng ngang của đồng đội ở cự ly chỉ khoảng 3m. Bàn thắng của Philippines mang đậm đặc trưng của các đội bóng dưới sự dẫn dắt của ông Eriksson. Đó là sự hiệu quả và thực dụng dù họ không hề dành được thời gian kiểm soát bóng.

Sang đến hiệp 2, ĐT Việt Nam vẫn giữ nguyên được bản lĩnh và sự bình tĩnh của mình. Nhìn chung, tuy các cầu thủ Philippines có thể lực tốt hơn nhưng kĩ thuật và lối chơi của họ không có gì đặc biệt. Bằng chứng là chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, từ tình huống tấn công bên phía cánh phải, Trọng Hoàng đã có pha kiến tạo tuyệt vời khi quả phất bóng của anh đã xé toang hàng phòng ngự của Philippines. Và  Phan Văn Đức, với pha thoát xuống rất nhanh của mình, đã tinh tế  đánh lừa thủ môn đối phương để ghi bàn thắng quyết định trận đấu.

Trong những phút còn lại, ĐT Philippines dù rất cố gắng, nhưng họ vẫn không thể hiện được bất cứ thứ gì đặc biệt trong lối chơi. Bên cạnh đó, với sự điều chỉnh về nhân sự, sự góp mặt của Công Phượng, Hà Đức Chinh đã mang đến sức mạnh rất lớn cho hàng tấn công. Trong nhiều tình huống tấn công, Hà Đức Chinh, Công Phượng đã khuynh đảo hàng phòng ngự bên phía ĐT Philippines. Phút thứ 89, Công Phượng đã có pha solo vượt qua đến 3 hậu vệ và đối diện với thủ  môn của Philippines ở ngay trước vạch 5m50. Rất tiếc, pha dứt điểm của tiền đạo mang áo số 14 đã đi chệch khung thành trong gang tấc.

Chiến thắng thuyết phục ĐT Philippines với tỉ số 2-1 cùng lối chơi đầy biến hóa, ĐT Việt Nam giành lợi thế rất lớn trước trận lượt về với Philippines diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày 6-12 tới đây. Chiến thắng của ĐT Việt Nam đã thể hiện một điều, HLV đẳng cấp thế giới như ông Eriksson không phải là tất cả. Sự thành công, như ông Park Hang Seo đã nói, phải dựa vào cả một tập thể. Và có lẽ sau trận đấu này, chắc chắn ông Eriksson đã học được bài học quý giá từ HLV Park Hang Seo.
Vũ Cảnh
.
.
.