Xóa sổ đường dây tiêu thụ xe gian qua biên giới

Thứ Năm, 31/03/2022, 07:19

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) cho biết, trong thời gian ngắn trên địa bàn quận Bình Thạnh xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, đặc biệt là xe máy đắt tiền dựng trước nhà dân, cửa hàng tiện lợi không người trông coi, gây hoang mang, mất an ninh trật tự.

Công an quận đã cử nhiều tổ trinh sát xuống nắm địa bàn, lên danh sách rà soát các đối tượng và lập chuyên án truy xét. Công an quận Bình Thạnh đã xác định nhiều đối tượng trộm cắp tài sản và lên kế hoạch bắt quả tang.

xe gian 1.jpg -0
Một số xe tang vật được thu hồi.

Ngày 25/1, tổ trinh sát hình sự bắt giữ phát hiện Bùi Đình Thạch (SN 1995, quê Bình Phước) và Nguyễn Triệu Long Nhân (SN 1995, quê Bình Dương) mang một xe gắn máy đi tiêu thụ. Bị bắt, hai đối tượng này khai mua xe của Nguyễn Văn Hậu (tự Hậu "chùa", SN 1992, ngụ TP Thủ Đức, có 4 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản")  và Trương Văn Phú (SN 1994, ngụ Bình Thạnh, có 2 tiền án về tội "Cướp giật tài sản") với giá 7 triệu đồng. Từ lời khai này, Công an quận Bình Thạnh bắt giữ Hậu và Phú.

Đây là cặp đôi thường xuyên trộm cắp xe gắn máy, ăn hàng thành công 6 vụ trong thời gian gần đây. Công an quận Bình Thạnh thu hồi 8 xe gắn máy mà cặp đôi này đã trộm. Khám xét nhà 2 đối tượng, Công an thu giữ 7 biển số xe các loại, 8 giấy đăng ký xe cùng nhiều dụng cụ dùng để làm lại số khung, số máy, như: máy mài, máy khoan, đầu từ, 9 đoạn sắt hình lục giác, 5 dụng cụ mở khóa, thước đo, kìm kẹp, kìm bấm...

Trần Văn Tùng (SN 1996) và Nguyễn Thị Tuyết Nhi (SN 2001, vợ Tùng, cùng ngụ Bình Thạnh) là cặp đôi cũng chuyên trộm cắp. Ngày 21/2, vợ chồng Tùng lấy trộm tay ga dựng trước cửa hàng Eleven Saigon Pearl trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) bán cho Đinh Công Trọng Nghĩa (SN 1995, ngụ Bình Thạnh) với giá 13 triệu đồng.

Nghĩa đem bán cho Đặng Văn Tuấn (SN 1994) và Võ Hoàng Thuận (SN 1994, cùng quê Tây Ninh) với giá 16 triệu đồng. Nghĩa đã kết nối với nhiều đối tượng trộm cắp tài sản mua lại xe gian đem bán trao tay để lấy tiền chênh lệch. Tuấn và Thuận thường xuyên lùng mua xe gian, sau đó đem qua biên giới Campuchia bán kiếm lời. Thuận còn thuê Võ Công Hậu (SN 1998), Lê Văn Nghĩa (SN 2002, cùng quê Tây Ninh) đến TP Hồ Chí Minh để nhận xe gian, lái về Tây Ninh giao cho Thuận.

Thuận đã cùng nhóm của mình thực hiện hàng chục vụ thu gom xe gian từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh đem qua biên giới bán kiếm lời. Từ những chứng cứ thu thập được, đến cuối tháng 3, Công an quận Bình Thạnh lần lượt bị bắt giữ các đối tượng. Tang vật của các vụ trộm khó có thể thu hồi vì tất cả đều đã đem qua biên giới bán cho các đối tượng lạ.

M.Đức
.
.
.