Mua xe gian, thay biển số, đổi màu sơn để sử dụng

Thứ Hai, 03/01/2022, 18:36

Sau khi mua chiếc xe tay ga do Thắng trộm được, Tho và Hòa đã đổi biển số xe, thay đổi màu sơn và sử dụng chiếc xe này để làm phương tiện đi lại…

Ngày 3-1, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh tạm giữ hình sự với Đỗ Văn Hòa (SN 1990, ngụ Tân Bình), Hồ Thị Kim Tho (SN 1999) và Trần Tấn Thắng (tự “Há Cảo”, SN 1992, quê Quảng Nam) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Mua xe gian, thay biển số, đổi màu sơn để…sử dụng -0
Ba đối tượng tại cơ quan điều tra.
Mua xe gian, thay biển số, đổi màu sơn để…sử dụng -1
Chiếc xe của anh T được các đối tượng thay biển số, đổi màu sơn.

Trước đó anh T (SN 1990, quê Nam Định) đến Công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân về việc mình vừa bị trộm chiếc xe tay ga hiệu Vario BKS 18B2-792.78 khi dựng trước nhà trên đường Liên Khu 4-5 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).

Tiếp nhận thông tin, đặc điểm của phương tiện bị trộm, Công an phường Bình Hưng Hòa B đã tổ chức truy xét. Khuya 30/12/2021, một tổ tuần tra phát hiện Hòa và Tho điều khiển xe tay ga hiệu Vario với dấu hiệu khả nghi nên đưa về trụ sở làm việc. Tại đây 2 đối tượng khai mua lại chiếc xe này của Thắng với giá 15 triệu đồng. Công an quận Bình Tân đã đưa Thắng về trụ sở làm rõ. Thắng thừa nhận cùng 2 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) trộm chiếc xe của anh T bán cho Tho.

Sau khi mua xe, Tho và Hòa đã đổi màu sơn, thay biển số và dùng phương tiện này để đi lại. Qua kiểm tra nhanh, Tho và Hòa sống với nhau như vợ chồng. Cả 2 đều có tiền án về tội “trộm cắp và cướp giật tài sản”. Riêng Thắng cũng có tiền án về tội “trộm cắp tài sản”. Khám xét nhà Thắng, Công an quận Bình Tân thu giữ một bộ đoản phá khóa xe, bình xịt hơi cay.

M.Đ
.
.
.