Từ vụ cướp tài sản, làm rõ ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ xe gian

Thứ Hai, 23/08/2021, 06:42

Ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với 5 đối tượng về các hành vi cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

 

Hai đối tượng bị khởi tố về hành vi cướp tài sản gồm Dương Đức Anh (SN 1990), có 1 tiền án về tội cướp tài sản và Võ Hoài Nam (SN 1993, cùng có HKTT tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai), có một tiền án về tội cướp tài sản.

lua 2.jpg -0

 Các đối tượng trong vụ án.

Ba đối tượng bị tạm giữ về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm: Trần Tuấn Anh (SN 1991, trú tại tập thể Nam Đồng), 2 tiền án, 1 tiền sự; Nguyễn Lê Linh (SN 1988, cùng trú tại tập thể Nam Đồng, Nam Đồng, Đống Đa) và Đặng Thanh Tùng (SN 1990, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Hiện Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đang khẩn trương truy bắt hai anh em Hoàng Mạnh Hùng (SN 1986) và Hoàng Mạnh Hiệp (SN 1989, cùng trú tại phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội), cả 2 đối tượng đều có tiền án.

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của anh Lê Văn Thuyết (trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) gửi đến Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai. Theo lời khai của nạn nhân Thuyết thì qua mạng xã hội, Thuyết đặt mua một chiếc xe máy không có giấy tờ. Thuyết sử dụng chiếc xe máy không rõ nguồn gốc trên khoảng 1 tháng thì rao bán trên nhóm "Mua bán xe máy không giấy tờ" với giá 6,5 triệu đồng. Sau đó, có một thanh niên liên hệ, đặt mua chiếc xe trên.

Đúng hẹn, khoảng 13h30' ngày 6/7, Thuyết đến khu vực đường Trương Định, Tương Mai, Hoàng Mai để giao dịch, bán chiếc xe máy Vision, BKS 98H1 - 112.21 cho khách. Khi đến nơi, anh Thuyết gặp hai người thanh niên; quá trình thỏa thuận, hai đối tượng đồng ý mua xe nhưng yêu cầu anh Thuyết chở đi cây ATM để rút tiền.

Anh Thuyết đồng ý đến cây ATM trên đường Kim Đồng rút tiền nhưng không được nên lại cùng các đối tượng đến khu vực đường sông Sét tổ 10 Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Tại đây, một trong hai đối tượng yêu cầu anh Thuyết dừng xe, rồi bất ngờ dùng dao đe dọa, cướp đi chiếc xe.

Vụ cướp xảy ra vào thời điểm Công an quận Hoàng Mai đang cùng các lực lượng căng mình chống dịch COVID-19. Nhưng ngay khi nhận thông tin, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng vào cuộc.

Việc thu thập tài liệu phá án gặp không ít khó khăn do sự thiếu hợp tác của chính người bị hại. Vì mua chiếc xe máy trên không có giấy tờ nên Thuyết không khai báo thành khẩn… Cùng với việc động viên người bị hại, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự đã tiến hành rà soát trên địa bàn. Qua đó đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng là Nam và Đức Anh.

Tiến hành xác minh, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai xác định chiếc xe máy BKS 98H1 - 112.21 đồng thời là vật chứng trong vụ trộm cắp tài sản; bị hại là bà Vũ Thị Y (HKTT Thanh Hóa), bị mất xe máy tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội vào ngày 26/6.

Mở rộng điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ các đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm Tuấn Anh, Linh và Tùng. Tại cơ quan Công an, Tuấn Anh, Linh và Tùng cho biết:  Trước đó, khoảng đầu tháng 7/2021, qua bạn xã hội giới thiệu, Tuấn Anh và Linh biết nam thanh niên tên gọi xã hội là Tùng Cốm đăng tin rao bán 1 xe máy không giấy tờ với giá khoảng 4 triệu đồng. Tuấn Anh và Linh đã hẹn Tùng đến ngõ 582 Lĩnh Nam để xem xe. Linh và Tuấn Anh trả giá mua xe là 3,5 triệu đồng, sau đó, Linh rao bán lại xe trên trên mạng với giá 7 triệu đồng. Ngày 4/7, Linh bán cho Thuyết xe máy này với giá 6,8 triệu đồng.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của các đối tượng, ngày 12/7, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Công an phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội rà soát các đối tượng Hùng, Hiệp liên quan đến vụ tiêu thụ nêu trên, đến nhà trọ số 44, ngách 34/238 Vĩnh Tuy, phát hiện và tạm giữ 4 chiếc xe máy. Cơ quan Công an đang tiến hành làm thủ tục giám định xe và truy tìm xác minh chủ sở hữu của những chiếc xe trên.

Xác minh tại địa chỉ phòng trọ nêu trên, Công an quận Hoàng Mai xác định có đối tượng Dương Minh Tuyến (SN 1980, HKTT: Tổ 37 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai). Ngày 7/8, Tuyến đã bị bắt giữ. Hiện vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Mai Anh
.
.
.