Tết nghĩa tình với đồng bào dân tộc thiểu số ở TP Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 28/01/2022, 15:21

Những ngày cuối năm bận rộn, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình- và các nhà hảo tâm vẫn dành thời gian đến động viên, chúc Tết bà con gặp khó khăn, bà con dân tộc thiểu số để trao tặng những phần quà Tết đầy ắp nghĩa tình...

Sáng 28/1, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận 8, TP Hồ Chí Minh, Báo CAND phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 8 đã tổ chức trao 200 suất quà Tết (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng) cho bà con gặp khó khăn, người dân tộc thiểu số quận 8.

Dự Lễ trao quà có đồng chí Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Phan Kiều Thanh Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; đại điện lãnh đạo Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 8…

Về phía Báo CAND có Đại tá Trần Kim Thẩm - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Phó Tổng biên tập Báo CAND.

Tết “sum vầy” đến với đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc quận 8 -3
Đồng chí Trương Hòa Bình và nhà tài trợ trao những phần quà Tết ý nghĩa đến với bà con dân tộc thiểu số quận 8 .
Bà Trần Thanh Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 8 xúc động cho biết, còn vài ngày nữa là bước sang năm mới Nhâm Dần, công việc bận rộn nhưng đồng chí Trương Hòa Bình, lãnh đạo Báo CAND và các nhà hảo tâm vẫn dành thời gian quan tâm những gia đình còn gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, gia đình các dân tộc thiểu số trên địa bàn quận 8, đến động viên chia sẻ và trao tặng những phần quà ý nghĩa giúp các hộ dân nơi này đón một cái Tết vui tươi ý nghĩa.
Thay mặt bà con, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 8 luôn tri ân tấm lòng của đồng chí Trương Hòa Bình, Báo CAND và các nhà hảo tâm.
Tết “sum vầy” đến với đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc quận 8 -0
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 8 trao thư cảm ơn đến những nhà tài trợ.
Tết “sum vầy” đến với đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc quận 8 -2
Đồng chí Trương Hòa Bình tặng quà cho bà con người dân tộc thiểu số quận 8.
Tết “sum vầy” đến với đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc quận 8 -0
Đại tá Trần Kim Thẩm trao quà cho bà con.

Có mặt tại hội trường để nhận quà Tết tứ rất sớm, bà Tăng Quí Loan (SN 1978, dân tộc Hoa) vui mừng cảm ơn chính quyền quan tâm và vui mừng hơn khi đón nhận món quà từ nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, món quà từ Báo CAND và những mạnh thường quân. Bà Loan cho hay, cả gia đình đều làm thuê, dịch COVID-19 cả nhà bị ảnh hưởng không có công ăn việc làm.

Kinh tế khó khăn gia đình lại liên tiếp nhận tin buồn khi 3 người gồm cha chồng, mẹ chồng và chị chồng đều dính dịch và không qua khỏi. “Mình làm công nên dịch công ty không hỗ trợ nên gia đình rất khó khăn, may nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ, những nhà hảo tâm giúp sức nên mới vượt qua được. Tết đến nhờ những tấm lòng thơm thảo mà gia đình mới có được những phần quà đầy ý nghĩa!”-bà Loan xúc động.

Tết “sum vầy” đến với đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc quận 8 -1
Những phần quà ý nghĩa sẽ giúp người dân có một cái Tết ấm lòng.
Tết “sum vầy” đến với đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc quận 8 -2
Ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi trao quà cho bà con.

Loay hoay cột lại món quà vừa nhận, ông Nguyễn Văn Tấn (SN 1947) cho biết, dịch ập đến "cướp" mất người vợ “chung vai đấu cật” với ông suốt hàng chục năm trời và đứa con trai lớn. Vì vậy ở tuổi 75 ông Tấn vẫn phải xin đi làm công việc chăm sóc cây kiểng kiếm thu nhập lo cho 2 đứa cháu nội. Công việc bấp bênh, ai cũng bị ảnh hưởng của dịch bệnh nên công việc cũng thất thường. “Món quà của đồng chí Trương Hòa Bình và Báo CAND đến đúng vào những ngày cuối cùng của năm, động viên tinh thần gia đình chúng tôi rất nhiều. Những món quà như thế này giúp gia đình chúng tôi có được cái Tết ấm lòng!”-ông Tấn chia sẻ.

200 suất quà được trao tặng cho bà con nghèo, người dân tộc thiểu số gặp khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần này được xuất từ Quỹ xã hội từ thiện Báo CAND, sự đóng góp của Công TNHH sản xuất Duy Lợi, Công ty Cổ phần điều hành Cửu Long và vận động hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 8.

M.Đức
.
.
.