Báo CAND tiếp tục chương trình tặng quà “Tết vì người nghèo” ở Quảng Nam

Thứ Năm, 27/01/2022, 17:36

Tiếp tục chương trình “Tết vì người nghèo Xuân Nhâm Dần - 2022”, ngày 27/1, đại diện Báo CAND cùng các nhà tài trợ đã trao tặng hơn 100 suất quà Tết đến các gia đình chính sách và hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở vùng đất hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Đây là sự tiếp nối trong chương trình “Tết vì người nghèo” mà vào trung tuần tháng 1/2022, Báo CAND – Văn phòng Thường trú tại miền Trung đã phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Saiko cùng các nhà hảo tâm đã trao hơn 400 suất quà cho bà con các dân tộc thiểu số tại khu vực biên giới Việt – Lào, gồm 2 xã Đắc Pring và Đắc Pre, huyện Nam Giang (Quảng Nam)…

Báo CAND tiếp tục chương trình tặng quà “Tết vì người nghèo” ở Quảng Nam -0
Báo CAND tiếp tục chương trình tặng quà “Tết vì người nghèo” ở Quảng Nam -0
Đại diện Báo CAND và nhà tài trợ trao quà cho người dân vùng trũng thấp sông Thu Bồn, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Trao đổi với đoàn công tác từ thiện-xã hội Báo CAND, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Điện Phương cho biết, cũng như các địa phương trên mảnh đất Quảng Nam trung dũng, kiên cường, xã Điện Phương là quê hương giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Chỉ tính trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và đánh Mỹ cứu nước, toàn xã có hơn 1.500 thanh niên thoát ly gia đình, lên đường tham gia kháng chiến, đã có hơn 300 người  hy sinh, gần 500 thương binh, bệnh binh, hàng trăm cán bộ, du kích, cơ sở cách mạng và hàng ngàn lượt người dân bị địch bắt, tra tấn, tù đày…

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1975), xã Điện Phương vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 47 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hàng trăm gia đình được trao tặng gia đình có công với cách mạng…

“Nằm ở vùng trũng thấp hạ lưu sông Thu Bồn, năm nào Điện Phương cũng chịu cảnh thiên tai lũ lụt. Hai năm vừa qua, dịch bệnh COVID-19 bùng phát hoành hành nên đời sống của nhiều hộ người dân lâm vào cảnh khó khăn, nhất là những gia đình neo đơn,  gia đình chính sách, ốm đau bệnh tật… Được Báo CAND cùng các nhà tài trợ quan tâm tặng quà cho bà con để chung sức với lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết đầy đủ hơn, chúng tôi rất vui mừng. Tình cảm này rất đáng quý, chúng tôi xin được cám ơn Báo CAND và các nhà tài trợ”, ông Tuấn bày tỏ.  

Thượng tá Nguyễn Văn Long, Phó trưởng Ban Thư ký toà soạn, Trưởng Văn phòng Thường trú Báo CAND tại miền Trung, cho hay, hàng năm cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, Báo CAND luôn kêu gọi cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đồng hành cùng chương trình “Tết vì người nghèo” do Báo CAND phát động.

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đời sống người dân vùng sâu, vùng xa càng thêm khó khăn, vất vả. Dịch bệnh cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, hưởng ứng chương trình “Tết vì người nghèo xuân Nhâm Dần – 2022” do Báo CAND phát động, từ trung tuần tháng 1/2022 đến nay, nhiều đoàn công tác của Báo CAND đã phối hợp với các đơn vị tài trợ tặng quà đến các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước. Thấu hiểu và chia sẻ khó khăn đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo ở quê hương Quảng Nam anh hùng, Báo CAND và các nhà tài trợ đã trao hơn 500 suất quà với tổng giá trị gần 400 triệu đồng. Những suất quà nhỏ bé nhưng mang nặng tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Báo CAND và các nhà tài trợ, với mong muốn san sẻ, hỗ trợ bà con nghèo cùng đón Tết cổ truyền đầm ấm hơn…

Hồng Thanh
.
.
.