Phụ nữ Công an tỉnh Cà Mau triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Thứ Năm, 23/06/2022, 17:04

Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu”, ngày 23/6, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Cà Mau tổ chức trao kinh phí, nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Giang Phú Quý có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang sinh sống cùng ông bà nội tại huyện Trần Văn Thời.

Cháu Nguyễn Giang Phú Quý (SN 2019), năm 2020 mẹ cháu qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo, có cha là nguyên cán bộ Bệnh viện Công an tỉnh Cà Mau đã xuất ngũ, đang làm công nhân tại TP Hồ Chí Minh. Cháu Quý đang được ông bà nội nuôi dưỡng tại thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời. Gia đình ông bà nội cháu Quý là hộ cận nghèo, hai ông bà lớn tuổi, sức khỏe yếu.

Phụ nữ Công an tỉnh Cà Mau triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”  -0
Hội phụ nữ Công an tỉnh Cà Mau tặng quà gia đình cháu Nguyễn Giang Phú Quý. 

Hội phụ nữ khối xây dựng lực lượng Công an tỉnh Cà Mau đã trao tiền, quà trị giá 1,5 triệu đồng cùng 20kg gạo cho gia đình ông bà nội cháu. Chương trình sẽ nhận đỡ đầu, hỗ trợ cháu Quý trong 5 năm, với mức hỗ trợ là 4 triệu đồng/năm, do Hội Phụ nữ trong cụm quyên góp.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Cà Mau đang đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chương trình "Mẹ đỡ đầu" trong các cơ sở Hội, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và người dân đối với công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Trong năm 2022, các cơ sở Hội Phụ nữ Công an tỉnh sẽ nhận đỡ đầu, chăm sóc 13 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là con, em trong và ngoài lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh...

Văn Đức - Minh Đương
.
.
.