Phụ nữ CSGT Quảng Nam đồng hành cùng chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Chủ Nhật, 24/04/2022, 15:02

Tổng kinh phí dự tính thực hiện chương trình gần 130 triệu đồng, được trích từ “Quỹ heo đất vì người nghèo” do hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam tự đóng góp và nguồn quyên góp từ các mạnh thường quân cùng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị.

Ngày 24/4, Hội Phụ nữ cơ sở Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Phụ nữ các cấp phát động, đơn vị đã nhận nuôi 2 trường hợp trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đó là em Nguyễn Hoàng Thiên Ân (SN 2017, trú khối phố Mỹ Thạch Bắc, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) có bố mất vì tai nạn giao thông (TNGT) năm 2016, mẹ không có việc làm ổn định, sống nhờ vào gia đình ông bà nội.

Trường hợp thứ hai là em Trịnh Xuân Như Ý (SN 2013, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình). Gia đình em Ý thuộc hộ nghèo, bố mất vì TNGT, mẹ không có việc làm ổn định, nuôi 3 con nhỏ.

Phụ nữ CSGT Quảng Nam đồng hành cùng chương trình “Mẹ đỡ đầu” -0
Nữ cán bộ CSGT Quảng Nam nhận đỡ đầu em Nguyễn Hoàng Thiên Ân.

Theo kế hoạch, định kỳ hằng quý, các “mẹ đỡ đầu” CSGT sẽ đến thăm và hỗ trợ tiền mặt hoặc vật chất cho các em, với kinh phí mỗi quý 1,5 triệu đồng, bắt đầu từ quý II/2022 đến năm các em tròn 18 tuổi.

Tổng kinh phí dự tính thực hiện chương trình gần 130 triệu đồng, được trích từ “Quỹ heo đất vì người nghèo” do hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam tự đóng góp và nguồn quyên góp từ các mạnh thường quân cùng CBCS trong đơn vị.

Thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các nữ chiến sĩ CSGT đã lan tỏa tình yêu thương đối với trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của cán bộ nữ, góp phân xây dựng hình ảnh người nữ chiến sĩ CSGT đẹp trong lòng nhân dân.

Ngoài việc tích cực hưởng ứng chương trình này, nhiều năm qua, Hội Phụ nữ cơ sở Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam đã đăng ký đảm nhận và triển khai nhiều công trình, mô hình, phần việc hướng về phụ nữ nghèo và trẻ em bất hạnh như thăm, trao tặng sinh kế cho phụ nữ nghèo khu vực miền núi; thăm, tặng quà trẻ mồ côi nhân dịp lễ, Tết, Ngày quốc tế thiếu nhi (1/6)...

Ngọc Thi
.
.
.