Lực lượng Công an với nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng dịch

Thứ Hai, 16/08/2021, 08:37

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa tiếp tục vận chuyển thêm 20 tấn nông sản tới ủng hộ bà con vùng dịch tỉnh Bình Dương và Tây Ninh, nâng tổng số rau, củ, quả Công an Lâm Đồng hỗ trợ người dân vùng có dịch COVID-19 trong thời gian qua lên hàng trăm tấn.

20 tấn nông sản lần này nằm trong chương trình “Chuyến xe yêu thương cùng Tây Ninh và Bình Dương chiến thắng đại dịch COVID-19”.  Toàn bộ số rau, củ, quả trên do cán bộ, chiến sĩ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Lâm Đồng đóng góp tiền, tới vườn thu mua nông sản và vận động thêm sự tài trợ từ các nhà hảo tâm.

Số nông sản này được chuyển tới bàn giao cho Công an phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) và Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh). Tại đây, lực lượng chức năng sở tại sẽ chủ động phân phối cho lực lượng Công an nơi tuyến đầu chống dịch, bếp ăn của các bệnh viện, bếp ăn tình thương, người dân trong vùng phong tỏa, giãn cách xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ngày 12/8, 6 tấn nông sản cũng đã được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng vận chuyển tới hỗ trợ bà con vùng tâm dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, nâng tổng số rau, củ, quả mà Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người dân vùng dịch tại các tỉnh Đồng Nai, Khánh Hòa, Bình Dương, Bình Thuận và TP Hồ Chí Minh tới nay đã lên trên 50 tấn.

Trước đó, thực hiện cuộc vận động của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng về việc chung tay thực hiện chuyến xe yêu thương, hỗ trợ nhân dân vùng dịch phòng, chống COVID-19, ngày 10/8, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đức Trọng cũng đã đóng góp và cùng các nhà hảo tâm thu mua được 17 tấn nông sản, chuyển tới bàn giao cho Hội Chữ thập đỏ phường Đông Hòa và Thành đoàn TP Dĩ An (Bình Dương) để phân phát tới các gia đình bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trên địa bàn.

*Ngày 14/8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tiếp tục các hoạt động an sinh xã hội giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh COVID-19, đơn vị đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên phường Bình Hòa (TP Thuận An) tặng 200 phần quà nhu yếu phẩm cho công nhân nghèo đang sinh sống trên địa bàn. Từ khi dịch bệnh xảy ra đến nay, Công an tỉnh Bình Dương đã trao tặng hàng ngàn suất quà cho người nghèo, gặp khó khăn trong dịch bệnh, đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng dân.

*Ngày 14/8, Đại tá Phạm Minh Khả, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cố gắng vượt qua mọi khó khăn, ngày đêm bám chốt kiểm soát để phòng, chống dịch, kịp thời giúp đỡ người dân gặp hoạn nạn khó khăn. 

Theo đó, lúc 20h30 ngày 13/8, khi đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên quốc lộ 1 (đoạn qua thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) phát hiện anh N.T.C. (ngụ địa phương) dẫn bộ phương tiện cùng anh K.H. đến đề nghị giúp đỡ.

Qua thăm hỏi được biết, anh C. đang trên đường chở anh H. đến Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị cấp cứu do va chạm giao thông tại xã Lâm Tân (huyện Thạnh Trị) trước đó. Khi chạy xe đến gần thị trấn Phú Lộc thì hết xăng, do trời tối không cây xăng nào hoạt động nên anh C. phải dẫn bộ. Lập tức, Thượng úy Phạm Tư Duy (cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng) phối hợp lực lượng trực chốt nhanh chóng dùng xe máy cá nhân đưa anh H. đến bệnh viện cấp cứu; đồng thời rút xăng từ xe máy của mình giúp anh C. chạy xe đến bệnh viện lo cho nạn nhân.

Khắc Lịch - K.Ngân-T.Quang - Văn Đức
.
.
.