Đỡ đầu, hỗ trợ hai học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Sáu, 27/05/2022, 16:06

Ngày 27/5, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức lễ nhận đỡ đầu cho hai em học sinh Dương Văn Trường (SN 2007) và Dương Văn Giang (SN 2008, thôn Tân Ro, xã Châu Pha) có hoàn cảnh khó khăn, là trẻ em mồ côi trên địa bàn thị xã.

Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ Công an thị xã Phú Mỹ nhận hỗ trợ và nuôi dưỡng hai em với mức hỗ trợ là 500 ngàn đồng/tháng/em, đồng thời hàng tháng tổ chức thăm hỏi, động viên giúp đỡ.

Đỡ đầu, hỗ trợ hai học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn  -0
Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ Công an thị xã Phú Mỹ tặng xe đạp và nhận hỗ trợ và nuôi dưỡng hai em với mức hỗ trợ là 500 ngàn đồng/tháng/em.

Hai em học sinh này có cha đã chết, mẹ bỏ đi từ lúc còn nhỏ, ở với bà nội nhưng bà nội cũng đã chết năm 2021. Hiện hai em sống cùng cô ruột Dương Thị Màu - gia đình dân tộc Chơ Ro là lao động tự do. Hai em đang học tại Trường THCS Trương Công Định. Mong muốn của người thân hai em là có nguồn hỗ trợ, nhận đỡ đầu hỗ trợ hàng tháng để các em tiếp tục được đến trường

Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ Công an thị xã Phú Mỹ cũng phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường để tạo điều kiện cho các em nhận hỗ trợ được sinh sống, học tập và phát triển trong môi trường an toàn, thuận lợi.

Nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ Công an thị xã Phú Mỹ còn kêu gọi hỗ trợ thêm cho các em một chiếc xe đạp. Đây là món quà ý nghĩa để các em có phương tiện đến trường, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực, vượt khó học tập tốt hơn trong thời gian tới.

Hoàng Anh
.
.
.