Cháu bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã có "Mẹ đỡ đầu" là Công an

Thứ Năm, 28/04/2022, 11:01

Sáng 28/4, Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ nhận "Mẹ đỡ đầu" đối với cháu Trần Duy M. (SN 2022) trú tại xóm 3, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An phát động, Hội phụ nữ của hai phòng này đã nắm thông tin và nhận làm mẹ đỡ đầu đối với cháu M. 

Được biết, mẹ cháu M. là bệnh nhân tâm thần. Hiện tại cháu bé đang sống cùng mẹ và  bà ngoại đang bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trước hoàn cảnh đó, Hội phụ nữ nhận làm mẹ đỡ đầu trong vòng 5 năm với mức hỗ trợ tiền bỉm, sữa giá 500.000 đồng/ tháng. Hàng năm vào ngày Tết Nguyên Đán tặng quà và quần áo, bỉm, sữa cho cháu M. 

Một cháu bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Hội phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An nhận làm mẹ đỡ đầu -0
Các mẹ đỡ đầu cùng cháu M. tại Lễ nhận đỡ đầu

Ngoài ra, trong lễ nhận con đỡ đầu, hội viên của hai Hội phụ nữ này  đóng góp và kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ để trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 20.000.000 đồng cho gia đình cháu M.

Một cháu bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Hội phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An nhận làm mẹ đỡ đầu -0
Đại diện chính quyền địa phương, các mạnh thường quân cùng các mẹ đỡ đầu tại buổi lễ

Được biết, đây là cháu thứ 6 được Hội phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An nhận làm con đỡ đầu nhằm hỗ trợ, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhằm tạo điều kiện để các em được phát triển đầy đủ, toàn diện.        

        

Hải Việt
.
.
.