Báo CAND trao tiền hỗ trợ gia đình cháu Thái Lý Hạo Nam

Thứ Hai, 16/01/2023, 12:34

Sáng 16/1, thừa ủy quyền Đảng ủy, Ban Biên tập Báo CAND, Văn phòng Thường trú tại ĐBSCL phối hợp cùng Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) và chính quyền xã Phú Lợi đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình cháu Thái Lý Hạo Nam – cháu bé bị lọt vào ống trụ bê tông tại công trình cầu Rọc Sen. 

Đại diện Văn phòng Thường trú Báo CAND và lãnh đạo Công an huyện Thanh Bình đã trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng cho vợ chồng bà Nguyễn Thị Mỹ Linh và Thái Văn Tấn Tài (cha mẹ cháu Hạo Nam).

hao nam 3.jpg -0
Đại diện Văn phòng Thường trú Báo CAND và lãnh đạo Công an huyện Thanh Bình trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu Hạo Nam. 

Kể từ khi xảy ra sự việc đến nay, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, các lực lượng cứu hộ, thi công cùng các chuyên gia đã trao đổi, tính toán và triển khai các phương án cứu hộ cháu bé. Nhiều thiết bị máy móc và hàng trăm người thay phiên đã tham gia cứu hộ, làm việc ngày đêm, với sự tư vấn của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước. Tất cả  đã nỗ lực, triển khai các phương án để sớm hoàn tất công tác cứu hộ, đưa cháu bé lên. Cấp ủy, chính quyền đã chia sẻ, quan tâm và động viên gia đình cháu Hạo Nam.

Thượng tá Trần Thanh Tạo, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Bình cho biết: Trong quá trình cứu hộ, Công an huyện Thanh Bình đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC – CNCH túc trực, đảm bảo an ninh an toàn, phục vụ công tác hiện trường.

Ngày 16/1, thông tin từ Tổ Điều hành, lực lượng thi công cứu hộ tiếp tục đào đất bằng gàu cạp. Trong quá trình đào có sử dụng bentonite để giữ ổn định thành vách đến độ sâu -19m, so với đầu cọc bê tông (còn 5m là đến đầu đốt cọc số 3).

Do chiều dài tự do đầu cọc lớn nên phải cắt mối nối 1 và đưa đốt 1 lên khỏi hố móng, bịt kín đầu cọc đoạn 2 vào lúc 3h30 ngày 16/1, để tránh cọc bị đổ nghiêng.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục đào đất trong lòng hố móng để đạt được độ sâu – 23m, tính từ đầu cọc bê tông (cách mối nối thứ 2 hay đầu cọc đốt 3 khoảng 1m). Sau đó, thực hiện đưa ống vách D2100 lên bờ để chuẩn bị cho công tác rung hạ xuống hố móng.

Văn Vĩnh
.
.
.