Toàn cảnh vụ giải cứu cháu bé rơi vào ống bê tông sâu 35m

Thứ Ba, 03/01/2023, 09:23

Xuyên suốt quá trình cứu hộ, hơn 350 người, từ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp, lực lượng Công an, Quân sự và các sở ban ngành tỉnh đến huyện, luôn túc trực tại hiện trường theo dõi diễn biến của sự việc.

3 ngày giải cứu bé trai bị lọt vào lòng cọc bê tông tại công trình cầu Rọc Sen ở Đồng Tháp -0
Sáng 3/1, việc giải cứu bé trai bị lọt vào lòng cọc bê tông tại công trình cầu Rọc Sen ở Đồng Tháp đã bước sang ngày thứ 3. 
Toàn cảnh hơn 68h giải cứu bé trai bị lọt vào lòng cọc bê tông tại công trình cầu Rọc Sen ở Đồng Tháp -0
Theo diễn biến vụ việc, trưa 31/12/2022, công trình cầu Kênh Rọc Sen ở xã Phú Lợi (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) ngừng làm việc và nhân công đang nghỉ trưa thì có nhóm trẻ vào khu vực này. Một lúc sau, cháu Thái Lý Hạo Nam (SN 2012) bất ngờ bị lọt vào trong lòng cọc D500 tại mố MA có đường kính trong 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m. Hình ảnh từ camera cho thấy vào thời điểm xảy ra sự cố, nhóm trẻ có 4 người thì cháu Nam bất ngờ bị lọt vào trong lòng cọc bê tông và bị kẹt lại.
Toàn cảnh hơn 68h giải cứu bé trai bị lọt vào lòng cọc bê tông tại công trình cầu Rọc Sen ở Đồng Tháp -0
Công an huyện Thanh Bình nhanh chóng huy động 120 đồng chí là lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ, Công an xã đến hiện trường, đồng thời báo Công an tỉnh Đồng Tháp cử 30 cán bộ lực lượng cứu nạn cứu hộ, 14 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Cơ động tham gia hỗ trợ.
Toàn cảnh hơn 68h giải cứu bé trai bị lọt vào lòng cọc bê tông tại công trình cầu Rọc Sen ở Đồng Tháp -0
Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải cũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. Hội ý nhanh, lực lượng Công an đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh các phương án cứu nạn cứu hộ tối ưu, nhanh nhất để huy động lực lượng, phương tiện triển khai các nhiệm vụ công tác cứu nạn cứu hộ.
Toàn cảnh hơn 68h giải cứu bé trai bị lọt vào lòng cọc bê tông tại công trình cầu Rọc Sen ở Đồng Tháp -0
Hàng trăm người cùng các phương tiện đã triển khai để thực hiện công tác cứu hộ nhưng lòng cọc bê tông quá nhỏ, nhân viên cứu hộ không thể thả dây để leo xuống. Việc mở rộng hố mất rất nhiều thời gian nên gây khó khăn cho việc cứu hộ. Các thành viên cứu hộ đã bơm oxy và chuyền nước xuống cho nạn nhân.
Toàn cảnh hơn 68h giải cứu bé trai bị lọt vào lòng cọc bê tông tại công trình cầu Rọc Sen ở Đồng Tháp -0
Việc cứu hộ được thực hiện theo phương pháp khoan nhồi và khoan guồng xoắn nhằm phá vỡ kết cấu chặt của lớp địa chất xung quanh cọc để cẩu cọc lên cứu cháu bé. Việc triển khai khoan cọc nhồi đã phát hiện địa chất không thuận lợi vì móng cọc có 2 mối nối (đoạn 12m và 24 m). Ngoài ra, việc nhổ cọc cũng có thể có nguy cơ làm gãy mối nối. Lực lượng cứu hộ phải rất thận trọng nhằm đảm bảo an toàn cao nhất, tránh gây nguy hiểm cho nạn nhân.
Toàn cảnh hơn 68h giải cứu bé trai bị lọt vào lòng cọc bê tông tại công trình cầu Rọc Sen ở Đồng Tháp -0
Hết buổi sáng 2/1, lực lượng chuyên môn, cứu hộ đã sử dụng mũi khoan guồng xoắn tại các vị trí quanh cọc, với chiều sâu là 2/3 chiều dài cọc. Bộ phận y tế, lực lượng cứu hộ túc trực tại hiện trường và bơm oxy liên tục để tạo dưỡng khí cho cháu bé. Quân khu 9 đã cử lực lượng công binh cùng với thiết bị chuyên dụng như máy nội soi thăm dò, thiết bị cưa cắt khối bê tông đến hiện trường.
Toàn cảnh hơn 68h giải cứu bé trai bị lọt vào lòng cọc bê tông tại công trình cầu Rọc Sen ở Đồng Tháp -0
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo cho các sở ngành, địa phương, đơn vị thi công tập trung mọi nguồn lực cứu nạn cứu hộ, hy vọng có kết quả sớm, giảm bớt áp lực lo lắng cho người nhà. Trong suốt quá trình cứu hộ, hơn 350 người, từ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp, lực lượng Công an, Quân sự và các sở ban ngành tỉnh đến huyện, luôn túc trực tại hiện trường theo dõi diễn biến của sự việc.
Toàn cảnh hơn 68h giải cứu bé trai bị lọt vào lòng cọc bê tông tại công trình cầu Rọc Sen ở Đồng Tháp -0
Từ khi xảy ra sự cố, xuyên suốt nhiều đêm liền, lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại hiện trường và lực lượng chuyên môn, cứu hộ đều không chợp mắt. Các tổ, nhóm đều nỗ lực, mong điều kỳ diệu sẽ đến với cháu bé.
Toàn cảnh hơn 68h giải cứu bé trai bị lọt vào lòng cọc bê tông tại công trình cầu Rọc Sen ở Đồng Tháp -0
Suốt đêm 2/1, lãnh đạo UBND tỉnh, huyện, các sở ngành, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an, Quân đội tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để có thể đưa bé trai bị lọt vào lòng cọc bê tông ra khỏi ống trong thời gian sớm nhất. Đội cứu hộ đã hàn ống vách xuyên đêm, đến khoảng 3h sáng 3/1, đã tiến hành đóng đoạn ống vách trên xuống mặt đất, vị trí nằm bao bọc bên ngoài lòng cọc bê tông nơi bé trai bị kẹt lại.
Toàn cảnh hơn 68h giải cứu bé trai bị lọt vào lòng cọc bê tông tại công trình cầu Rọc Sen ở Đồng Tháp -0
Đoạn ống vách có chiều dài 19m, đường kính 1,5m được nhiều thiết bị, phương tiện hỗ trợ đóng xuống mặt đất. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhìn nhận đây là vụ giải cứu chưa có tiền lệ tại địa phương, tình huống khẩn cấp, nguy kịch nên lực lượng chuyên môn, cứu hộ tập trung tại hiện trường với các thiết bị chuyên dụng, nhóm kỹ thuật để giải cứu nạn nhân một cách nhanh nhất. Lực lượng làm nhiệm vụ cũng chủ động các phương án để xử lý tùy theo tình huống phát sinh, trên tinh thần đảm bảo an toàn cho cháu bé và đẩy nhanh công tác cứu nạn.
Văn Vĩnh
.
.
.