Trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Chủ Nhật, 14/03/2021, 17:35
Ngày 12/3, Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Kpă Phước, trú tại buôn Tơ Nia và gia đình chị Siu H’Buh, trú tại tập đoàn 4-5, xã Chư Gu, huyện Krông Pa.


Qua rà soát của Công an huyện Krông Pa và chính quyền địa phương, được biết gia đình anh Phước có 7 thành viên nhưng chỉ có anh Phước là lao động chính, vợ thường xuyên đau ốm, hiện đang sống tạm bợ trong căn nhà chật hẹp, dột nát làm bằng tôn. Còn gia đình chị Siu H’Buh có 2 con nhỏ trong căn nhà sàn nhỏ được dựng từ năm 1975, hiện đã xuống cấp.

Để giúp gia đình anh Phước và chị Siu H’Buh ổn định cuộc sống Thiếu tướng Rah Lan Lâm đã hỗ trợ kinh phí 140 triệu xây mới 2 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn có diện tích 36 m².

Thiếu tướng Rah Lan Lâm trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình anh anh Kpă Phước.

Phát biểu tại các lễ trao tặng nhà Thiếu tướng Rah Lan Lâm mong muốn các gia đình sẽ phát huy truyền thống, ý chí vươn lên, vượt qua khó khăn của đồng bào dân tộc Jrai nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung. Căn nhà mới sẽ là nguồn động viên 2 gia đình tiếp tục nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế để thoát nghèo; đồng thời chấp hành tốt pháp luật, chung tay bảo đảm an ninh, trật tự góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tại buổi lễ, chính quyền địa phương, Công an huyện Krông Pa, Hội phụ nữ Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cũng đã tặng các gia đình những phần quà ý nghĩa phục vụ sinh hoạt.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm cùng thân nhân gia đình anh hùng Ksor Ôi.

Cùng ngày, Thiếu tướng Rah Lan Lâm và đoàn Công an tác đã đến tặng quà gia đình bà Nay H’Nhí (vợ anh hùng Ksor Ôi) ở buôn Ji, xã Krông Năng và gia đình bà Kpă H’Lit (em gái anh hùng Kpă Tít), buôn Ia Prong, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa. Trước đó, Công an tỉnh đã hỗ trợ kinh phí 100 triệu đồng để nâng cấp nhà ở, công trình phụ cho 2 gia đình là thân nhân của anh hùng Ksor Ôi và Kpă Tít.

Đây là những hoạt động ý nghĩa thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, thường xuyên động viên tinh thần, chăm lo cuộc sống cho những gia đình có công với cách mạng của Công an tỉnh Gia Lai.

Hữu Trường
.
.
.