Góp hương xuân với đồng bào nghèo vùng biên Tây Bắc

Thứ Tư, 08/01/2020, 18:37
Vượt hàng trăm cây số đường đèo dốc quanh co, Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công an tỉnh Lai Châu đã đến với bà con xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cùng những món quà ý nghĩa, góp phần mang xuân sớm tới đồng bào nghèo vùng biên Tây Bắc.


Cách thành phố Lai Châu 45km, xã biên giới Bản Lang có gần 1.700 hộ dân, với hơn 8.800 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc thiểu số như Dao, Thái, Giấy... Đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, nguồn thu chủ yếu dựa vào chăn nuôi gia súc và trồng trọt, nhưng diện tích đất canh tác không nhiều. Cả xã có hơn 600 hộ nghèo, chiếm gần 40%. 

Đại diện Đoàn công tác Báo CAND, Ngân hàng BIDV tặng 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho người dân xã Bản Lang.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều nỗ lực giúp nhân dân phát triển đời sống kinh tế. Tuy nhiên, năm 2019, do ảnh hưởng của dịch tả châu Phi, nhiều hộ trong xã bị thiệt hại không nhỏ.

Địu con trai hơn một tuổi trên lưng đến trụ sở xã Bản Lang, điểm nhận quà của Báo CAND vào chiều 8-1, anh Chẻo Láu (SN 1996), người dân tộc Dao, trú tại bản Má Tiển, cho biết, nhà anh có 4 người, trông vào vài thửa ruộng và nuôi lợn. 

Đại diện Đoàn công tác Báo CAND, Ngân hàng BIDV tặng quà cho người dân xã Bản Lang.

“Tưởng là tết này có hai con lợn bán đi nhưng dịch (Tả lợn châu Phi - PV) về, lợn chết hết. Bao công sức của vợ chồng không còn gì. Biết tin đoàn từ thiện của Báo CAND về tặng quà, ai cũng háo hức. Nhận quà này, nhà mình lại có Tết, thằng cu lại có cái áo mới mặc”, Chẻo Láu chia sẻ. 

Tiếp lời người hàng xóm cùng bản, em Chẻo Láo Lở, 12 tuổi, khoe được bố mẹ giao tới trụ sở xã nhận quà. “Bố mẹ hôm nay đi làm hết, em được giao tới nhận quà. Mẹ em dặn có tiền sẽ mua thịt ăn Tết, mua áo mới cho em chơi xuân”, cậu bé hào hứng kể.

Đại diện Đoàn công tác Báo CAND trò chuyện cùng người dân xã Bản Lang.

Anh Láu và Lở là hai trong số hai trăm đại diện hộ nghèo của xã Bản Lang nhận được phần trị giá 500.000 đồng/suất do Ngân hàng BIDV tài trợ thông qua Báo CAND lần này. 

Phần quà không lớn nhưng trong không khí đượm tình người, những món quà ý nghĩa được các thành viên đoàn công tác Báo CAND và đại diện Ngân hàng BIDV trao tận tay kèm nhiều lời động viên ấm áp đã góp phần sẻ chia khó khăn cũng như mang thêm hương xuân đến bà con vùng biên cương.

Thượng tá Trần Duy Hiển, Trưởng ban Điện tử Báo CAND, Trưởng Đoàn công tác Báo CAND chia sẻ, đã thành truyền thống lâu năm, mỗi dịp Tết đến xuân về, Báo CAND lại trở thành cầu nối gắn kết các nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng với người nghèo mọi miền đất nước. 

Những người phụ nữ dân tộc Dao háo hức chờ đến lượt nhận quà. 

Năm 2019, Báo CAND đã huy động được khoảng 15 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào nghèo, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ... Trong chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2020, Ngân hàng BIDV đã đồng hành cùng Báo CAND với số tiền 300 triệu đồng ủng hộ người nghèo các tỉnh vùng núi phía Bắc đón Tết, trong đó 100 triệu đồng trao tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lai Châu.

“Qua đây, những người làm báo chúng tôi muốn góp thêm hương xuân, mong bà con Bản Lang đón một cái Tết cổ truyền đầm ấm hơn, đủ đầy hơn”, Thượng tá Trần Duy Hiển nói.

Thượng tá Trần Duy Hiển phát biểu tại buổi trao quà.

Phát biểu tại lễ trao quà, ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện BIDV Lai Châu khẳng định, xã hội từ thiện luôn là công tác được ngân hàng chú trọng và quan tâm thực hiện. “Chúng tôi hy vọng tấm lòng chia sẻ của tập thể cán bộ, công nhân viên BIDV sẽ góp phần giúp người nghèo có một cái Tết ấm áp và giàu nghĩa tình”, ông Tuấn nhấn mạnh.

* Nhân dịp này, Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND đã trao 10 triệu đồng trích từ Quỹ xã hội từ thiện của Báo tặng các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Phong Thổ còn gặp nhiều khó khăn đón Tết Canh Tý 2020. 

Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND đã trao 10 triệu đồng trích từ Quỹ xã hội từ thiện của Báo tặng các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Phong Thổ.

Thượng tá Tạ Phúc Rực, Phó Trưởng Công an huyện Phong Thổ thông tin, huyện có 18 xã và một thị trấn, trong đó 13 xã giáp biên giới, xã xa nhất cách trung tâm huyện gần 100km, đời sống của nhiều cán bộ, chiến sĩ còn khó khăn. Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, Thượng tá Tạ Phúc Rực gửi lời cám ơn Báo CAND và các nhà hảo tâm.

Thượng tá Trần Duy Hiển, Trưởng ban Điện tử Báo CAND, Trưởng Đoàn công tác Báo CAND nhấn mạnh: “Món quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng là tấm lòng, mong muốn được sẻ chia của cán bộ, phóng viên Báo CAND với những người đồng đội đang ngày đêm công tác, bảo vệ bình yên cuộc sống tại huyện vùng biên xa xôi”.

Thiện Minh - Văn Huy
.
.
.