Hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 12

Thứ Năm, 09/11/2017, 19:06
Sáng 9-11, Đoàn lãnh đạo TP HCM do ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP HCM làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Nam đến thăm, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ gây ra tại xã Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Đoàn lãnh đạo TP HCM đã trao biển tượng trưng 1,5 tỷ đồng cho UB MTTQ VN tỉnh Quảng Nam để gửi đến ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Sau khi nghe báo cáo thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ gây ra tại xã Tam Hải, đại diện Đoàn lãnh đạo TP HCM đã chia sẻ những khó khăn, mất mát với người dân xã đảo Tam Hải và mong muốn bà con sớm khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống.

Đoàn lãnh đạo TP HCM đã trao 1,5 tỷ đồng cho UB MTTQ VN tỉnh Quảng Nam để gửi đến ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Lãnh đạo TP HCM tặng quà cho bà con xã đảo Tam Hải.

Ngoài ra, đoàn lãnh đạo TP HCM còn trao tặng cho 61 hộ dân ở xã đảo Tam Hải bị thiệt hại tài sản, mỗi hộ dân 1 triệu đồng. Hỗ trợ 80 triệu đồng cho 2 hộ dân bị lốc xoáy làm hư hỏng nhà hoàn toàn.

Tại Khánh Hòa:

Trong cuộc họp ngày 9-11 về công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở sau cơn bão số 12 (Damrey), UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định trợ cấp 40 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách gia cảnh khó khăn có nhà ở bị sập đổ hoàn toàn.

Một trong nhiều gia đình nghèo ở Khánh Hòa có nhà sập đổ hoàn toàn sau cơn bão đã được đại diện Báo Công an nhân dân đến thăm, chia sẻ khó khăn và tặng quà hỗ trợ.

Được biết đến chiều ngày 9-11, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có 44 người tử nạn do cơn bão số Damrey gây ra, 89 người bị thương, hơn 2.500 căn nhà bị sập đổ, hàng chục ngàn ngôi nhà tốc mái, hư hỏng; 10.064 ha lúa, hoa màu các loại ngập úng, đổ ngã, hư hỏng, 44.320 lồng và 3.270 bè thả nuôi tôm cá bị cuốn trôi, hàng trăm công trình thủy lợi, giao thông, điện lực, viễn thông, trường học, công sở, trạm y tế…hư hỏng nặng nề. Tổng thiệt hại ước tính trên 7.000 tỷ đồng.

Tại Thừa Thiên - Huế:

Chiều 9-11, đoàn công tác của TP. Hồ Chí Minh do ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và thông qua UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên- Huế, đoàn đã trao số tiền 1 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. 

Theo ông Phạm Đức Hải, ngay sau khi nghe tin khu vực miền Trung- Tây Nguyên chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ lớn, Thành ủy TP. HCM đã lập 5 đoàn công tác để đến các địa phương thăm hỏi, động viên. 

“Với truyền thống tương thân tương ái, Thành ủy TP. Hồ Chí cùng chung tay với nhân dân cả nước giúp đỡ người dân vùng lũ lụt, trong đó có tỉnh Thừa Thiên- Huế và mong người dân vùng lũ sớm vượt qua những khó khăn do lũ lụt gây ra”, ông Hải cho biết. 

Hà Vy - Hữu Toàn - Anh Khoa
.
.
.