Hỗ trợ khẩn cấp 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả cơn bão số 12

Chủ Nhật, 05/11/2017, 16:49
Ngày 5-11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban cứu trợ Trung ương cho biết vừa ra quyết định hỗ trợ khẩn cấp 3 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra.

Theo đó, hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 1 tỷ đồng; các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Quảng Ngãi mỗi tỉnh 500 triệu đồng từ nguồn tiền đã tiếp nhận được của Ban Cứu trợ Trung ương.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao Ban Cứu trợ các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Quảng Ngãi tổ chức triển khai kịp thời, hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích (5 triệu đồng/người), có người bị thương nặng phải nằm viện (3 triệu đồng/người), và hỗ trợ các gia đình có nhà cửa bị sập đổ, trôi, hư hỏng hoàn toàn (ưu tiên các hộ gia đình chính sách).

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ khẩn cấp gần 1,1 tỷ đồng

 Cùng ngày, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định cứu trợ khẩn cấp bước đầu tiền và hàng trị giá gần 1,1 tỷ đồng, bao gồm 750 triệu đồng và 600 bình lọc nước inox, 100 bộ dụng cụ sửa nhà, 2 thùng viên khử khuẩn Aquatabs cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề ở các tỉnh: Khánh Hoà, Bình Định, Phú Yên và Đắc Lắc.

Trung ương Hội đã cử 2 đoàn công tác đi thăm hỏi, cứu trợ trực tiếp đồng bào vùng thiên tai tại các tỉnh Khánh Hoà và Bình Định trong ngày 6-7/11. Cụ thể: Tỉnh Khánh Hoà: 300 triệu đồng, 300 bình lọc nước, 2 thùng viên khử khuẩn; tỉnh Bình Định: 150 triệu đồng, 100 bộ dụng cụ sửa nhà; tỉnh Phú Yên: 200 triệu đồng và 300 bình lọc nước; tỉnh Đắc Lắc: 100 triệu đồng.

Để góp phần ủng hộ nguồn lực hỗ trợ nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do bão số 12, mọi cá nhân có thể nhắn tin với cú pháp: UH gửi 1409 (20.000 đồng/tin nhắn) hưởng ứng Chương trình nhắn tin “Vì đồng bào vùng lũ”. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để hỗ trợ nhu yếu phẩm, nhà ở và sinh kế cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.   
Đây là Chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Cổng thông tin Nhân đạo quốc gia 1400 phát động từ ngày 9-8 đến hết ngày 8-11. Tính đến ngày 5-11, Chương trình đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đồng bào cả nước với hơn 113.300 tin nhắn, tương đương hơn 2,266 tỷ đồng.       


Được biết, theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban Phòng chống lụt bão TƯ gửi về Ban cứu trợ TƯ, theo thống kê ban đầu, thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra  rất nặng nề. Bão đã làm 27 người chết (Khánh Hòa 16 người, Bình Định 3 người, Lâm Đồng 3 người, Đăk Lắk 1 người, 4 người sự cố tàu vận tải); 22 người mất tích; 626 nhà bị đổ sập (Bình Định 81 nhà, Phú Yên 113 nhà, Khánh Hòa 302 nhà, Đăk Lắk  113 nhà, Đắk Nông 14 nhà, Lâm Đồng 3 nhà); 39.704 nhà bị tốc mái, hư hỏng  nặng; làm ngập lụt gây thiệt hại cho 4.425 ha lúa; 25.212 ha hoa màu; 228 tàu cá bị chìm, hư hỏng (Phú Yên 114 tàu, Khánh Hòa 112 tàu, Bình Định 2 tàu). Cùng  với đó, 1.491 lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản bị chìm và thiệt hại, trong đó nặng nhất là tỉnh Khánh Hòa với 1.457 lồng bè.


P. Tâm - D. Hương - X.Mai
.
.
.