Bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội

Thứ Sáu, 22/09/2017, 15:04
Sáng 22-9, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho Thượng úy Lương Ngọc Bắc, cán bộ phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh. Tới dự, có Đại tá Phạm Văn Chẩn, Phó Giám đốc Công an tỉnh.


Đồng chí Lương Ngọc Bắc có hoàn cảnh rất khó khăn, con nhỏ bị bệnh bẩm sinh thường xuyên phải đi chữa trị, gia đình không đủ điều kiện kinh tế để xây dựng nhà, phải ở nhờ nhà người thân. Mặc dù vậy, những năm qua Thượng úy Bắc luôn khắc phục những khó khăn, cố gắng phấn đấu cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Phạm Văn Chẩn bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho đồng chí Thượng úy Lương Ngọc Bắc.

Chia sẻ với những khó khăn đó, Công an tỉnh đã trao đổi, phối hợp với Báo Công an nhân dân vận động Công ty cổ phần dịch vụ Bưu Chính viễn thông Sài Gòn hỗ trợ 50 triệu đồng, cán bộ chiến sỹ phòng Cảnh sát cơ động hỗ trợ gần 400 ngày công, giúp gia đình đồng chí Bắc xây dựng căn nhà khang trang, có diện tích trên 50m². Sau 3 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Thượng úy Lương Ngọc Bắc cảm ơn lãnh đạo Công an tỉnh, các đơn vị tài trợ và đồng đội đã giúp anh có được căn nhà kiên cố, khang trang.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Chẩn bày tỏ sự cảm ơn đến Báo Công an nhân dân, Công ty cổ phần dịch vụ Bưu Chính viễn thông Sài Gòn nhiều năm qua đã quan tâm, đồng hành cùng Công an tỉnh giúp đỡ xây dựng nhiều căn nhà tình nghĩa cho cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh có hoàn cảnh khó khăn. 

Ngôi nhà nghĩa tình lần này, dành cho Thượng úy Lương Ngọc Bắc là sự sẻ chia, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đồng chí Bắc và gia đình ổn định cuộc sống, tiếp tục vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác.

Hữu Trường
.
.
.