Xây dựng hạ tầng, vỏ trạm, quy hoạch và phát triển của Trung tâm dữ liệu quốc gia

Thứ Sáu, 10/03/2023, 17:11

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao đổi những nội dung, yêu cầu cấp thiết với các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu về xây dựng hạ tầng cơ bản, hạ tầng vỏ trạm, quy hoạch và phát triển cơ sở dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia, đặc biệt đánh giá, dự báo những nguy cơ, từ đó tìm ra “chìa khóa” giải quyết tối ưu.

Hội thảo khoa học “Xây dựng hạ tầng cơ bản, hạ tầng vỏ trạm, quy hoạch và phát triển cơ sở dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia” được Bộ Công an, Tổ công tác thực hiện Đề án 06 của Chính phủ tổ chức vào chiều 10/3. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác thực hiện Đề án 06 của Chính phủ chủ trì hội thảo.

Giải “bài toán” xây dựng hạ tầng, vỏ trạm, quy hoạch và phát triển của Trung tâm dữ liệu quốc gia -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thông tin sơ bộ đến các nhà khoa học, đại biểu tham dự những tin tức liên quan đến sự phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Thứ trưởng thông tin, sáng cùng ngày, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về phòng, chống ma túy toàn quốc. Hội nghị vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, phát biểu chỉ đạo. Trong phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của dữ liệu, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, góp phần phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng.

Giải “bài toán” xây dựng hạ tầng, vỏ trạm, quy hoạch và phát triển của Trung tâm dữ liệu quốc gia -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu tập trung đánh giá, phân tích, dự báo những nguy cơ và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, trong thời gian tới, dữ liệu liên quan đến ma túy được kết nối với dữ liệu dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống ma túy.

“Thời gian qua, tại các hội nghị, hội thảo, Chính phủ, người dân, doanh nghiệp đã đánh giá kết quả cao trong thực hiện Đề án 06; nêu rõ trách nhiệm, phần việc của các bộ, ngành, địa phương cũng như thực hiện xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia. Qua 2 hội thảo trước đó, các đại biểu, lãnh đạo, nhà khoa học trong nước và quốc tế đã đánh giá, thảo luận, trao đổi thông tin với mục đích xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia của Việt Nam hiện đại, đạt chuẩn mực quốc tế; phù hợp với tình hình trong nước, khu vực, quốc tế, để góp phần phát triển mạnh mẽ, bền vững kinh tế - xã hội của đất nước”- Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá.

Giải “bài toán” xây dựng hạ tầng, vỏ trạm, quy hoạch và phát triển của Trung tâm dữ liệu quốc gia -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao đổi với các chuyên gia, nhà khoa học tại hội thảo.

Bám sát vào những nội dung được Thứ trưởng Bộ Công an gợi mở, các nhà khoa học, đại biểu đã tập trung tham luận xây dựng hạ tầng cơ bản, hạ tầng vỏ trạm, quy hoạch và phát triển cơ sở dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Trường, chuyên gia giải pháp, Trưởng phòng Công nghệ của Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật HDL trình bày nội dung xây dựng “Cơ sở hạ tầng vật lý của Trung tâm dữ liệu”. Ông Huỳnh Trung Dũng, chuyên gia Trung tâm Dữ liệu Viettel IDC báo cáo nội dung “Hạ tầng Trung tâm dữ liệu”, một trong những nội dung cốt lõi để xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia. Giám đốc Trung tâm Tư vấn thuộc khối giải pháp hạ tầng số Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT trình bày kinh nghiệm xây dựng “Mô hình hạ tầng Trung tâm dữ liệu” cũng như đề xuất những giải pháp cụ thể.

Tiếp cận ở góc độ kiến trúc, ông Hồ Hữu Thắng, Giám đốc Kỹ thuật khối doanh nghiệp và Chính phủ, Công ty Cisco Systems Việt Nam trình bày kinh nghiệm xây dựng “Kiến trúc Trung tâm dữ liệu – Thế hệ mới của Cisco”. Chuyên gia Hoàng Long đánh giá sâu về nội dung “Xây dựng hạ tầng vỏ trạm Trung tâm dữ liệu và các bài học kinh nghiệm”…

Tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao đổi, đặt câu hỏi với các chuyên gia, nhà khoa học cần đánh giá, khuyến cáo những nguy cơ gì cũng như "chìa khóa", các giải pháp phòng ngừa hiệu quả sự cố về điện, bổ sung, vận hành nguồn nhân lực, xây dựng chính sách pháp lý đảm bảo cho hoạt động của trung tâm… Yêu cầu của Thứ trưởng đó là, những giải pháp này không chỉ giúp vận hành an ninh, an toàn, hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia, mà qua đó còn góp phần tái tạo, phát triển những kết quả của trung tâm phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng...

Được sự ủy quyền của đồng chí Thứ trưởng, phát biểu tổng hợp hội thảo, Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu, đóng góp tâm huyết của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học. Đại tá Vũ Văn Tấn đồng tình với những ý kiến đóng góp của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học; đồng thời nhấn mạnh, những ý kiến này rất ý nghĩa, quan trọng, giúp Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Tổ công tác thực hiện Đề án 06, Bộ Công an nghiên cứu, tập hợp, tham mưu trình Chính phủ để sớm xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu trong những hội thảo, chủ đề tiếp theo.

Hoàng Phong
.
.