Việt Nam - Thái Lan ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ Hai, 03/07/2023, 16:57

Hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp về phòng, chống tội phạm trao đổi thông tin về tình hình tội phạm, phương thức thủ đoạn phạm tội, các nguy cơ đe dọa ANTT của mỗi nước hoặc khu vực ASEAN, nhất là tội phạm kinh tế, hình sự, ma túy và tội phạm mua bán người…

Chiều 3/7, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã hội đàm với Đại tướng Roy Inkapairoj, Phó Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Phát biểu tại hội đàm, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan do Phó Tổng Tư lệnh Roy Inkapairoj làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam theo kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan; chúc chuyến thăm của ngài Phó Tổng tư lệnh và đoàn đạt kết quả cao, qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan nói chung, Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan nói riêng.

Việt Nam - Thái Lan thắt chặt hợp tác phòng, chống tội phạm -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại hội đàm.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nêu rõ, Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 6/2013, trở thành hai nước đầu tiên trong khối ASEAN thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Từ đó tới nay, quan hệ hai nước không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Song song với đó, Bộ Công an Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác với Cảnh sát Hoàng gia, Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Tư pháp Thái Lan.

Trong đó, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, dưới sự chỉ đạo sát sao, toàn diện của lãnh đạo hai cơ quan, đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo ANTT của Việt Nam và Thái Lan nói riêng, của khu vực ASEAN nói chung.

Việt Nam - Thái Lan thắt chặt hợp tác phòng, chống tội phạm -0
Phó Tổng Tư lệnh Roy Inkapairoj phát biểu tại hội đàm.

Hai bên đã thẳng thắn trao đổi nhiều nội dung quan trọng về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước; chia sẻ những thách thức đang đặt ra như phòng, chống khủng bố và tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; trao đổi thông tin tội phạm qua kênh INTERPOL; tội phạm mua bán người; xuất nhập cảnh và cư trú trái phép; hợp tác trong lĩnh vực đào tạo.

Qua đó, tạo cơ chế cho các lực lượng chức năng của hai bên thiết lập mối quan hệ hợp tác song phương trong từng lĩnh vực đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, thúc đẩy hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; hợp tác giải quyết việc di cư trái phép, đào tạo cán bộ...

Việt Nam - Thái Lan thắt chặt hợp tác phòng, chống tội phạm -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Phó Tổng Tư lệnh Roy Inkapairoj.

Trên cơ sở những kết quả tích cực nói trên, tại hội đàm, hai bên thống nhất thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp về phòng chống tội phạm, nhất là đoàn cấp cao và các đoàn trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu mà hai bên có nhu cầu hợp tác; trao đổi thông tin về tình hình tội phạm, phương thức thủ đoạn phạm tội, các nguy cơ đe dọa an ninh trật tự của mỗi nước hoặc khu vực ASEAN, nhất là tội phạm kinh tế, hình sự, ma túy và tội phạm mua bán người. Nghiên cứu ký kết văn bản hợp tác trong phòng, chống tội phạm về ma túy, hợp tác về đảm bảo an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Việt Nam - Thái Lan thắt chặt hợp tác phòng, chống tội phạm -0
Quang cảnh hội đàm.

Nghiên cứu xây dựng đầu mối liên lạc trong phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, hợp tác trong phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập cảnh và thường xuyên đánh giá hiệu quả, báo cáo lãnh đạo hai cơ quan xem xét, kịp thời chỉ đạo; đồng thời thúc đẩy ký kết các văn bản hợp tác trong các lĩnh vực này.

Tăng cường phối hợp tổ chức các chương trình tập huấn, năng lực cho CBCS của hai bên theo thế mạnh mỗi bên; tăng cường, hỗ trợ trang thiết bị phòng, chống tội phạm, nhất là ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việt Nam - Thái Lan thắt chặt hợp tác phòng, chống tội phạm -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Phó Tổng Tư lệnh Roy Inkapairoj chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Tiếp tục phối hợp trong công tác xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng phạm tội xuyên quốc gia, đối tượng truy nã của nước này lần trốn ở nước kia trên cơ sở nguyên tắc có đi, có lại, phù hợp với pháp luật mỗi nước và thông lệ quốc tế. Nghiên cứu tiến tới phối hợp điều tra chung một số vụ án rất nghiêm trọng tác động tới ANTT của hai nước.

Khổng Hà
.
.