Hội nghị song phương giữa Việt Nam – Thái Lan về hợp tác phòng, chống ma tuý lần thứ 13

Thứ Ba, 07/01/2020, 10:00
Sáng ngày 7-1-2020, tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam tổ chức Hội nghị song phương giữa Việt Nam – Thái Lan về hợp tác phòng, chống ma tuý lần thứ 13.


Tham dự Hội nghị, đoàn đại biểu Việt Nam có đồng chí Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các cơ quan chức năng của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương…. 

Đoàn đại biểu Thái Lan có Ngài Niyom Termsrisuk (Nĩ-dôm Tơm-xỉ-xục), Tổng thư ký Uỷ ban kiểm soát ma tuý; đại diện lãnh đạo và cán bộ một số đơn vị chức năng của Văn phòng Ủy ban Kiểm soát ma túy Thái Lan và đại diện Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội.

Các đại biểu tại Hội nghị.

Hội nghị lần này nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác phối hợp phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Thái Lan theo tinh thần Hiệp định và Biên bản Hội nghị song phương lần thứ 12 về hợp tác phòng, chống ma túy giữa hai nước; trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và bàn các biện pháp tiếp tục thúc đẩy hợp tác phòng, chống ma túy giữa hai nước trong thời gian tới.

Năm 1998, Chính phủ Việt Nam và Thái Lan đã ký kết Hiệp định hợp tác song phương về phòng, chống ma túy, kiểm soát tiền chất, chất hướng thần. Đây là cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động hợp tác giữa hai nước thời gian tiếp theo. 

Phía Việt Nam do Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an (ở giữa) phát biểu tại Hội nghị.

Đến năm 2019, thực hiện Biên bản song phương giữa Việt Nam – Thái Lan về hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 12 tại Phu Kẹt, Thái Lan, 2 nước đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động phòng, chống ma túy và gặt hái nhiều kết quả quan trọng. 

Qua đó, từ những thông tin do phía Thái Lan cung cấp, Việt Nam đã xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Điển hình, ngày 11-5-2019, bắt giữ 4 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc), thu giữ 507,5 kg ma túy (loại ketamine), tại TP Hồ Chí Minh. Ngày 7-8-2019, bắt giữ đối tượng người Senegal nuốt 77 viên nén chứa cocain trọng lượng gần 1,6 kg, từ Ethiopia qua đường hàng không về Việt Nam.

Thực hiện Kế hoạch hành động sông Mê Kông an toàn về kiểm soát ma túy giữa 6 nước: Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanma, Thái Lan và Việt Nam, giai đoạn 2019 – 2022, Việt Nam đã cử 2 cán bộ sang làm việc tại Trung tâm điều phối sông Mê Kông an toàn (Trung tâm SMCC) tại Chiang Mai, Thái Lan, từ ngày 15-5 – 31-7-2019, nhằm tăng cường trao đổi, xử lý thông tin các vụ án ma túy trong khu vực. 

Phía Thái Lan do Ngài Niyom Termsrisuk, Tổng thư ký Uỷ ban kiểm soát ma tuý (thứ 2 từ phải sang) phát biểu tại Hội Nghị.

Việt Nam và Thái Lan cũng đã cử cán bộ sang làm việc tại Trung tâm SMCC tại Lào, Campuchia và cùng thể hiện vai trò tích cực trong việc điều phối triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch hành động “sông Mê Kông an toàn” năm 2019. 

Hiện nay, Việt Nam đang xúc tiến việc thành lập Trung tâm SMCC, dự kiến sẽ chủ trì các hoạt động trong khuôn khổ sáng kiến sông Mê Kông an toàn về kiểm soát ma túy và mời các nước thành viên, trong đó có Thái Lan sang Việt Nam làm việc tại Trung tâm SMCC tại Việt Nam vào khoảng giữa năm 2020.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Thái Lan luôn duy trì và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực phòng, chống ma túy. Cùng với hợp tác song phương, Việt Nam và Thái Lan luôn hỗ trợ lẫn nhau, phát huy vai trò tích cực trên các diễn đàn hợp tác đa phương, như: Hội nghị cấp Bộ trưởng và cấp quan chức cấp cao các nước ASEAN về vấn đề ma túy; hợp tác kiểm soát ma túy giữa sáu nước Tiểu vùng sông Mê Kông …  

Trong khu vực, Thái Lan đã chủ động đưa ra các sáng kiến: kế hoạch hành động sông Mê Kông an toàn về kiểm soát ma túy giữa 6 nước tiểu vùng, giai đoạn 2019 – 2022; xây dựng Trung tâm phòng, chống ma túy ASEAN; tổ công tác kiểm soát ma túy qua đường hàng không. 

Ngoài ra, Thái Lan cũng đã hỗ trợ Việt Nam kinh phí, nhiều trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống ma túy và tổ chức nhiều khóa đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, các chuyến thăm, khảo sát, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm cho lực lượng chức năng về phòng, chống ma túy của Việt Nam. 

Đặc biệt, phía Việt Nam đã cử Đoàn sang học tập kinh nghiệm của Thái Lan trong việc triển khai các Trạm kiểm soát ma túy cố định và áp dụng thí điểm triển khai Trạm kiểm soát ma túy tại Tân Lạc, Hòa Bình thông qua kinh phí viện trợ của Thái Lan.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác phòng, chống ma tuý trong thời gian tới, Việt Nam và Thái Lan cam kết tiếp tục thực hiện có hiệu quả Hiệp định song phương về hợp tác phòng, chống ma tuý đã được Chính phủ hai nước ký kết; Nghiên cứu đề xuất các Kế hoạch phối hợp hành động giữa hai nước; Triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Thư thỏa thuận về hợp tác thực thi pháp luật và phòng, chống ma túy; Tăng cường hơn nữa hoạt động thu thập, trao đổi thông tin và hợp tác đấu tranh chống tội phạm ma tuý từ xa, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm soát tiền chất; Tiếp tục ủng hộ nhau trên các diễn đàn hợp tác đa phương của khu vực và quốc tế.

Văn Vũ
.
.