Việt Nam - Liên bang Nga tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh

Thứ Tư, 19/10/2022, 20:50

Chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ truyền thống gắn bó giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga nói riêng và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga nói chung.

Chiều 19/10, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga do Phó Thư ký Hội đồng Venediktov Aleksandr Nikolaevich làm Trưởng đoàn nhân chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ngay sau lễ đón, Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng ngài Venediktov Aleksandr Nikolaevich đồng chủ trì Phiên tham vấn về các vấn đề an ninh thế giới và khu vực.

Việt Nam - Liên bang Nga tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Phiên tham vấn.

Tại Phiên tham vấn, hai bên đã cùng trao đổi, đánh giá tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cấp thiết, quan trọng đến an ninh quốc gia của hai nước như phối hợp bảo đảm an ninh, phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp bảo đảm an ninh mạng, bảo đảm an toàn công dân Việt Nam và Nga ở nước ngoài; phát triển công nghiệp an ninh Việt Nam...

Việt Nam - Liên bang Nga tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang và ngài Venediktov Aleksandr Nikolaevich.

Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, thể hiện tình cảm, sự tin tưởng, yêu mến đất nước Việt Nam và nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam của cá nhân Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Việt Nam - Liên bang Nga tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh -0
Toàn cảnh Phiên tham vấn.

Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định chuyến công tác của ngài Venediktov Aleksandr Nikolaevich và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ truyền thống gắn bó giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga nói riêng và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga nói chung.

Để tiếp tục tăng cường hợp tác, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở tin cậy lẫn nhau và tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản đã ký kết.

Khổng Hà
.
.