Việt Nam – Liên bang Nga thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực an ninh

Thứ Ba, 16/03/2021, 15:53
Nhận lời mời của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga do Đại tướng Patrushev Nikolai Platonovich, Thư ký Hội đồng An ninh làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 15 - 17/3.


Sáng 16/3 tại Hà Nội, Bộ trưởng Tô Lâm đã chủ trì Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ngay sau đó, Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Đại tướng Patrushev Nikolai Platonovich dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga tổ chức Hội đàm.

Đại tướng Patrushev Nikolai Platonovich và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tượng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Tại Hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Đại tướng Patrushev Nikolai Platonovich bày tỏ vui mừng vì sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Với nền tảng là tình cảm tốt đẹp giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ chính trị Việt - Nga có độ tin cậy cao, trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp diễn ra thường xuyên, tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác toàn diện giữa hai nước. Nhiều cơ chế hợp tác đã được xác lập và hoàn thiện trên tất cả các lĩnh vực từ ngoại giao, an ninh, quốc phòng đến kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, giáo dục... và tin tưởng quan hệ song phương cũng như hợp tác về an ninh, quốc phòng giữa hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Patrushev Nikolai Platonovich duyệt Đội danh dự CAND Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao chuyến thăm của Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Patrushev Nikolai Platonovich trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; khẳng định chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ truyền thống gắn bó giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga nói riêng và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga nói chung. 

Việt Nam đánh giá cao thành công của Nga trong cuộc chiến chống COVID-19, trong chữa trị cho người bệnh, sớm sản xuất thành công vaccine phòng bệnh; khẳng định hai quốc gia đã và đang nỗ lực triển khai những biện pháp phòng, chống dịch tốt nhất cho người dân hai nước, đồng thời chúc mừng Liên Bang Nga là quốc gia đầu tiên sản xuất 3 loại vaccine ngừa COVID-19.

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Patrushev Nikolai Platonovich.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, ngay trong chuyến thăm lần này, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã mang 1 lượng vaccine tặng cho nhân dân Việt Nam. Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác với Nga trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng chống dịch COVID-19 cũng như trong lĩnh vực bảo đảm an ninh con người trong bối cảnh đại dịch tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Patrushev Nikolai Platonovich đã cùng trao đổi, đánh giá tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm nhằm hướng đến xây dựng các cơ chế, sáng kiến hợp tác mới cấp thiết, quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia của hai nước như phối hợp bảo đảm an ninh, phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp bảo đảm an ninh mạng, bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam và Nga ở nước ngoài; phát triển công nghiệp an ninh cho Việt Nam...

Trên đà quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Nga đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hai Bên đã trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp điều tra, xác minh, truy nã, dẫn độ tội phạm liên quan đến công dân hai nước; phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, mua bán người...

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Patrushev Nikolai Platonovich.

Từ những kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Văn phòng Hội đồng An ninh và các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga, Đại tướng Tô Lâm đề nghị hai Bên tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản đã ký kết, nhất là Hiệp định giữa Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh thông tin quốc tế, ký ngày 6/9/2018 và Kế hoạch tiển khi những hoạt động hợp tác chính Việt - Nga trong lĩnh vực bao đảm an ninh thông tin quốc tế, ký ngày 19/6/2020.

Kết thúc Hội đàm, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Tô Lâm và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Patrushev Nikolai Platonovich, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và ngài Vnukov K.V, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam đã ký “Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Điều tra Liên bang Nga”.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đại tướng Patrushev Nikolai Platonovich và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tượng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Toàn cảnh Hội đàm.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội đàm.
Dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Tô Lâm và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Patrushev Nikolai Platonovich, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và ngài Vnukov K.V, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam đã ký “Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Điều tra Liên bang Nga”.
Bộ trưởng Tô Lâm, ngài Patrushev Nikolai Platonovich và các đại biểu tham dự Hội đàm.
Khổng Hà
.
.