Việt Nam - Belarus đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực hoạt động tư pháp

Thứ Ba, 22/11/2022, 17:46

“Thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực hoạt động tư pháp giữa Bộ Công an nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Uỷ ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hoà Belarus” ký kết năm 2019 đã đặt nền móng cho quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Uỷ ban Giám định tư pháp Belarus.

Chiều 22/11, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Giám định tư pháp Quốc gia nước Cộng hòa Belarus do ngài Evmenenko Sergei Alexandrovich, Phó Chủ tịch Ủy ban làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Việt Nam - Belarus đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực hoạt động tư pháp -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Belarus. Trong những năm qua, quan hệ hợp tác về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… giữa hai nước không ngừng được tăng cường, củng cố và phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của mỗi nước.

Song song với đó, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, “Thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực hoạt động tư pháp giữa Bộ Công an nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Uỷ ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hoà Belarus” được ký kết tại Minsk ngày 13/7/2019 trong chuyến thăm chính thức Belarus của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, đã đặt nền móng cho quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan. Bộ Công an Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung, chương trình hợp tác cụ thể giữa hai bên.

Việt Nam - Belarus đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực hoạt động tư pháp -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và ngài Evmenenko Sergei Alexandrovich.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị, truyền thống với các cơ quan thực thi pháp luật của Belarus, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị hai bên phối hợp tổ chức đào tạo ngắn hạn, dài hạn tại Belarus cho giám định viên của Bộ Công an Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động giám định tư pháp. Xem xét cử chuyên gia Uỷ ban Giám định tư pháp quốc gia Belarus sang Việt Nam tiến hành giảng dạy theo các chuyên đề.

Trao đổi thông tin về tổ chức bộ máy và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các đơn vị trong Uỷ ban Giám định tư pháp quốc gia Belarus, tiến tới chuyển giao công nghệ, cùng sản xuất vật tư, hóa chất chuyên dụng tại Việt Nam đáp ứng nhu cầu của hai nước và xa hơn là xuất khẩu sang các nước thứ ba trong ASEAN và châu Á.

Việt Nam - Belarus đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực hoạt động tư pháp -0
Quang cảnh buổi làm việc.

Tổ chức Hội thảo, Hội nghị luân phiên tại Việt Nam và Belarus để trao đổi những phương pháp, kỹ thuật mới trong lĩnh vực hoạt động tư pháp; trao đổi những tài liệu phương pháp luận, tài liệu khoa học trong công tác Giám định kỹ thuật hình sự cho chuyên gia Bộ Công an Việt Nam nhằm thực hiện Đề án “Hiện đại hóa công tác kỹ thuật hình sự đến năm 2025 trong CAND Việt Nam”. Luân phiên tổ chức cuộc gặp cấp Thứ trưởng để tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả hợp tác giữa hai bên.

Việt Nam - Belarus đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực hoạt động tư pháp -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, ngài Evmenenko Sergei Alexandrovich và các đại biểu.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Giám định tư pháp Quốc gia Belarus, ngài Evmenenko Sergei Alexandrovich trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã dành thời gian đón tiếp Đoàn; mong muốn trong thời gian tiếp theo mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Giám định tư pháp Belarus tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác, góp phần giữ gìn TTATXH, đảm bảo an ninh quốc gia giữa hai nước.

Khổng Hà
.
.