Việt Nam - Belarus tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thứ Năm, 02/03/2017, 23:08
Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Belarus nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người và tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp...


Ngày 2-3, tại Thủ đô Minsk, Cộng hòa Belarus, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus do Bộ trưởng Igor Anatolievich Shunevich làm Trưởng đoàn; hội đàm với Ủy ban An ninh quốc gia Cộng hòa Belarusdo Ngài Valery Pavlovich Vakulchik , Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Belarus làm trưởng đoàn.

Tại cuộc hội đàm với Bộ Nội vụ Belarus, Bộ trưởng Igor Anatolievich Shunevich nhiệt liệt hoan nghênh Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn sang thăm và làm việc tại Belarus đúng và dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát.

Hội đàm cấp cao giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Belarus.

Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn những tình cảm nồng nhiệt, sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà Bộ trưởng Igor Anatolievich Shunevich cùng các đồng nghiệp Belarus đã dành cho cá nhân đồng chí Bộ trưởng và thành viên Đoàn cũng như đã trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, hỗ trợ lực lượng Công an Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Tại cuộc hội đàm, hai Bên đã trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai Bên cùng quan tâm; thống nhất đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua và phương hướng hợp tác thời gian tới nhằm tăng cường bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Belarus ngày càng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ trưởng Igor Anatolievich Shunevich

Hai Bên nhất trí, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người và tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp, tội phạm ma túy; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật, nhất là trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm kinh tế và trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự.

Hội đàm cấp cao giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban An ninh quốc gia Cộng hòa Belarus.

Tại cuộc hội đàm với Ủy ban An ninh quốc gia Cộng hòa Belarus, hai Bên thống nhất các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Bên thực sự đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực; 

Theo đó, trong năm 2017 các đơn vị chức năng của hai Bên tăng cường chia sẻ thông tin liên quan, đồng thời triển khai cụ thể những thỏa thuận đã đạt được; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ; Hợp tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm khủng bố, tội phạm mua bán người, các loại tội phạm mới và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ cho cán bộ hai bên,

Trí Trung
.
.
.