Tuyên dương 60 điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát Công an Thủ đô

Thứ Năm, 14/07/2022, 15:08

Ngày 14/7, Công an Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) và tuyên dương 60 gương điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát Công an Thủ đô.  

Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thường trực Thành uỷ Hà Nội; đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội qua các thời kỳ.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội chủ trì lễ kỷ niệm.

Vinh danh 60 gương điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát Công an Thủ đô -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc giao lưu với các đại biểu tại chương trình. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu rõ: Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố hai Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của CSND và chế độ cấp bậc của sĩ quan và hạ sĩ quan CSND Việt Nam. Kể từ đó, ngày 20/7 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng CSND.

Trong suốt chặng đường vẻ vang của mình, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng CSND nói chung, Cảnh sát Công an Thành phố Hà Nội nói riêng luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với lý tưởng cách mạng, với lợi ích dân tộc, gắn bó máu thịt với nhân dân. 

Vinh danh 60 gương điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát Công an Thủ đô -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của CSND Việt Nam, CBCS Công an Thành phố Hà Nội hôm nay không ngừng nỗ lực, phấn đấu, sẵn sàng hi sinh vì bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Hàng ngàn tấm gương sáng về lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, ý thức phục vụ nhân dân, sẵn sàng hy sinh cho bình yên của Tổ quốc, cho hạnh phúc nhân dân.

Đó là những chiến công của các chiến sỹ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an thành phố dũng cảm, mưu trí trong truy bắt tội phạm, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; lực lượng Cảnh sát khu vực “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, ngày đêm giữ chốt, trở thành những “tấm lá chắn” bảo vệ nhân dân trong cuộc kháng chiến chống dịch bệnh COVID-19; những CBCS lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội không quản ngại khó khăn, thần tốc, thực hiện chiến dịch thu nhận, cấp căn cước công dân gắn chíp…

Vinh danh 60 gương điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát Công an Thủ đô -0
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng CSND là sự kiện chính trị quan trọng, nhằm giúp CBCS lực lượng Công an Thủ đô nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của lực lượng CSND; củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và CBCS Công an Thành phố Hà Nội đối với nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới. Đây cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của lực lượng CSND Thủ đô.

Vinh danh 60 gương điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát Công an Thủ đô -0
Anh Nguyễn Viết Thành, người có con trai được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy giải cứu khỏi đám cháy tại phố Núi Trúc, năm 2019.

“Số 7 Thiền Quang là thương hiệu của lực lượng Cảnh sát Hình sự Thủ đô. Thương hiệu này là truyền thống 68 năm của biết bao thế hệ đã đi qua ngôi nhà này, nhiều người đã trưởng thành từ đây. Thương hiệu đó đồng thời gắn liền với truyền thống của lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an Thủ đô với đặc điểm của hình sự là đấu tranh với tội phạm nguy hiểm, gây ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong quần chúng. Thương hiệu ấy đồng thời được khẳng định bởi việc đơn vị khám phá nhanh nhiều vụ án, giải quyết được những trăn trở của dư luận; những lo âu và bất an để bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân, được nhân dân tin yêu”- Đó là những chia sẻ của Đại tá Nguyễn Đức Bình, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội đã có 38 năm công tác trong lực lượng CAND, trong đó có 10 năm làm Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội. 

Vinh danh 60 gương điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát Công an Thủ đô -0
Trung tá Trương Thị Liễu, Phó Trưởng Công an xã Thanh Liệt chia sẻ tại lễ kỷ niệm.

Chia sẻ về nghề,  Đại tá Nguyễn Đức Bình xúc động nói: Ngoài đặc điểm chung của người cán bộ CAND, người lính hình sự còn có tính xả thân và dấn thân, không sợ hiểm nguy, gian khó, không sợ hy sinh. Họ khiêm tốn, nói ít và hoạt động bài bản, trọng danh dự và tính đồng đội cao.

Tại buổi giao lưu, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định quá trình phát triển của lực lượng Cảnh sát Công an Thủ đô gắn với 4 thời kỳ. Trước năm 1990 là thời kỳ bao cấp với tội phạm điển hình tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa và tem phiếu. Từ giai đoạn 1990 đến năm 2000 đã xuất hiện tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm ma tuý với diễn biến tương đối phức tạp.

Giai đoạn 3 từ năm 2000 đến năm 2010, đã xuất hiện tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn, tội phạm về kinh tế với những vụ án phức tạp. Giai đoạn 2011 đến 2020, đặc trưng của tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm không gian mạng và hình thành các nhóm tội phạm liên kết giữ kinh tế, chức vụ với tội phạm hình sự và ma tuý. Từ năm 2020 đến nay, là tội phạm lợi dụng thiên tai, dịch bệnh, trong đó có dịch COVID-19 để thực hiện hành vi phạm tội…

Bất cứ giai đoạn nào, lực lượng Công an Thủ đô nói chung và lực lượng Cảnh sát nói riêng đều nhận diện đúng và sáng tạo, bản lĩnh, chiến đấu với các loại tội phạm.

Vinh danh 60 gương điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát Công an Thủ đô -0
Vinh danh 60 gương điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát Công an Thủ đô -1
Các tiết mục biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Công an Thành phố Hà Nội là đơn vị đi đầu trong việc tiến hành công tác điều tra cơ bản theo lĩnh vực, chuyên đề. Với tội phạm hoạt động trên không gian mạng, Công an Thành phố Hà Nội đã sớm nhận diện, tiếp cận.  Từ đó, có các các giải pháp để đấu tranh hiệu quả với tội phạm hoạt động trên không gian mạng. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh 3 nhiệm vụ công tác trọng tâm cũng là nguyên tắc đối với lực lượng Cảnh sát là thượng tôn phát luật; văn hoá và công nghệ.

Tại buổi lễ, Trung tá Trương Thị Liễu, Phó Trưởng Công an xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã chia sẻ về những câu chuyện gần dân, gắn bó cùng nhân dân. Vào thời điểm Công an xã chính quy xuống cơ sở, xã ven đô của huyện Thanh Trì đang trong giai đoạn đô thị hoá, cả xã có 5 dự án. Việc đền bù chưa thoả đáng đã gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Một số người dân đã “tẩy chay” chính quyền và có “hiểu lầm” đối với lực lượng Công an chính quy.

Khi Trung tá Trương Thị Liễu cùng đồng đội xuống địa bàn thực hiện chiến dịch thu, nhận sơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, lúc đầu bà con không đồng tình, ủng hộ. Khi ấy, Ban Chỉ huy Công an xã Thanh Liệt đã tham mưu với Công an huyện Thanh Trì, UBND huyện tổ chức công tác nắm tình hình; xác định muốn làm tốt công tác quản lý địa bàn phải làm tốt công tác dân vận.

Vinh danh 60 gương điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát Công an Thủ đô -0
Ban tổ chức trao thưởng, tôn vinh 60 điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát Công an Thủ đô.

Trung tá Trương Thị Liễu chia sẻ về quãng thời gian chị và đồng đội thực hiện kế hoạch “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư”. Vào thời điểm đó, nhân dân ở thôn Văn, xã Thanh Liệt đã thực hiện 5K. Khi phát phiếu thu thập dân cư thì họ không khai báo, nếu khai cũng không nộp… Bằng nhiều biện pháp, trong đó việc tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh các bản tin, tổ chức họp dân kết hợp với việc thực hiện làm trong sạch địa bàn; tìm hiểu những vấn đề bức xúc trong nhân dân để tháo gỡ, dần dần người dân trên địa bàn đã hiểu được Công an chính quy.

Vinh danh 60 gương điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát Công an Thủ đô -0
Các đại biểu dự buổi lễ.

Những chia sẻ của anh Nguyễn Viết Thành, người có con trai đã được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy giải cứu trong đám cháy tại phố Núi Trúc năm 2019 gây xúc động với các đại biểu dự buổi lễ. Đến thời điểm này, con trai anh là cháu Hoàng Giang đã tiếp tục sang Anh du học, với anh Nguyễn Viết Thành, cháu như được sinh ra lần thứ hai.

“Những điều tốt đẹp đã bắt đầu ngay tại đây. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Công an Thủ Đô nói chung và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy nói riêng. Các anh là những người tuyệt vời, khi đã tạo cho nhân dân niềm tin, sự sống và tương lai…”- anh Nguyễn Viết Thành xúc động nói

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Bí Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, các cấp chỉ đạo lực lượng CSND quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Bộ Công an và của thành phố về nhiệm vụ đảm bảo ANTT; tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật từ thành phố đến cơ sở, đến khu dân cư.

Xuân Mai
.
.