Công an TP Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự những ngày giáp Tết

Thứ Ba, 04/01/2022, 07:39

Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 3 ngày. Năm nay, người dân Thủ đô đón Tết Dương lịch khi dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, ngoài công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân đón Tết bình an, Công an TP Hà Nội còn góp phần tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đi trên các tuyến phố Hà Nội trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch năm nay, ai nấy đều cảm nhận được sự bình yên của Thủ đô trong tiết trời se se lạnh. Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) có mặt tại nhiều điểm, nút giao thông tại Hà Nội. Tuy nhiên, người dân đi lại chấp hành khá nghiêm các quy định của Luật Giao thông, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông hay phóng nhanh, vượt ẩu.

Theo Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội, Tết Dương lịch năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên mật độ giao thông trên địa bàn thành phố giảm hơn so với mọi năm.

Công an TP Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự những ngày giáp Tết -0
CSGT Hà Nội đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến phố Thủ đô dịp nghỉ Tết Dương lịch 2022. Ảnh: Thắng Nguyễn

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô tập trung ứng trực 100% quân số, tuần tra kiển soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông và giải quyết ngay những điểm ùn tắc, không để phát sinh phức tạp. Các tổ công tác 141 đã triển khai 100% quân số, hoạt động có hiệu quả trong dịp nghỉ Tết, góp phần trấn áp mạnh các hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật trên đường phố.

Là một trong những lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng Công an TP Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP Hà Nội đã triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch.

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trung đoàn phó Trung đoàn CSCĐ, Công an TP Hà Nội cho biết: “Lực lượng CSCĐ Thủ đô thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa đảm bảo ANTT, vừa tham gia phòng, chống dịch bệnh. Trong những ngày qua, chúng tôi huy động tối đa lực lượng, công khai hóa trang để kịp thời bắt giữ, trấn áp các đối tượng lợi dụng giao thông, tình hình thực tế để phạm tội”. Năm nay, Tết Dương lịch không diễn ra các sự kiện tập trung đông người nên lực lượng CSCĐ chủ yếu tuần tra trên các tuyến đường xác định dễ xảy ra tụ tập đông người, tội phạm lợi dụng để hoạt động. Nếu xuất hiện tình trạng tụ tập đông người, CSCĐ sẽ sử dụng các biện pháp để giải tán, tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch.

Cùng với đó, lực lượng CSCĐ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an các quận, huyện tổ chức các tổ công tác 141 hoạt động hiệu quả. “Kết quả, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội không xảy ra tình trạng đua xe trái phép, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh”, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

 Ngay từ những ngày đầu tháng 12-2021, nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân Thủ đô đón năm mới, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị chức năng khác tập trung triển khai các biện pháp gọi hỏi, răn đe các loại đối tượng hình sự, tù tha, có biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật, tạo khí thế tấn công tội phạm một cách mạnh mẽ và triệt để. Các đội nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã, nhất là các quận trung tâm và vùng ven đô tổ chức tuần tra mật phục tại các tuyến, địa bàn có nguy cơ xảy ra các vụ cướp, cướp giật tài sản, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng..., kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động tội phạm ngay từ trong chứng nước.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, với sự phối hợp, vào cuộc quyết liệt của các đơn vị, trong dịp Tết Dương lịch 2022, trên địa bàn thành phố không xảy ra trọng án, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, mang lại cho người dân những ngày Tết bình yên và an toàn.

Nguyễn Hương
.
.