Trao giải sáng tác văn học, các cuộc thi viết, ảnh nghệ thuật, video về lực lượng CSND

Thứ Sáu, 08/07/2022, 13:31

Ngày 8/7, tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết và Trại sáng tác văn học về hình tượng người chiến sĩ CSND, cuộc thi ảnh nghệ thuật, video clip, triển lãm ảnh chủ đề “Những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên”.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 ngày truyền thống lực lượng CSND của Bộ Công an dự buổi lễ.

Cùng dự còn có nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; nghệ sĩ Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; lãnh đạo Công an một số tỉnh, thành phố, cán bộ chiến sĩ và các văn nghệ sĩ...

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cảm ơn các văn nghệ sĩ, các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên đã gắn bó với lực lượng CAND, trong đó có lực lượng CSND.

Trao giải sáng tác văn học, các cuộc thi viết, thi ảnh nghệ thuật, video về lực lượng CSND -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho các cuộc thi, trại sáng tác.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, thông qua các cuộc thi, trại sáng tác, các văn nghệ sĩ đã được tìm hiểu quá trình xây dựng, trưởng thành của lực lượng CSND trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, tại hội thảo quốc gia về truyền thống 60 năm của lực lượng CSND, các học giả đã rất tâm đắc với 3 chủ đề: CSND với phát luật; CSND với văn hóa; CSND với công nghệ thông tin. Các học giả cũng đánh giá, trong thời đại mới, hình ảnh lực lượng CAND không chỉ tập trung thể hiện ở công tác phòng chống tội phạm; như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã nói, phòng chống tội phạm nhưng hình ảnh người chiến sĩ Công an rất văn hóa.

Trao giải sáng tác văn học, các cuộc thi viết, thi ảnh nghệ thuật, video về lực lượng CSND -0
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trao giải cho các tác giả đoạt giải cao nhất cuộc thi viết về lực lượng CSND.

Đồng chí Thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, các văn nghệ sĩ tiếp tục đi sâu tìm hiểu để những nhân vật, những tấm gương dũng cảm, văn hóa, đi sâu vào ứng dụng  chuyển đổi số hiệu quả để chuyển tải sinh động trong các tác phẩm văn học nghệ thuật, lan tỏa rộng rãi trong nhân dân.  

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều, đánh giá: Đây là cuộc thi rất đặc biệt, tổ chức trong thời gian ngắn những đã rất thành công. Đông đảo các nhà văn của Hội Nhà văn Việt Nam đã tham gia vào Trại sáng tác và bằng các tác phẩm của mình, họ đã góp phần làm nên diện mạo mới của văn học CAND, đặc biệt là về văn học viết về lực lượng CSND.

Trao giải sáng tác văn học, các cuộc thi viết, thi ảnh nghệ thuật, video về lực lượng CSND -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao giải cho các tác phẩm đoạt giải cao nhất Trại sáng tác.

"Hội Nhà văn Việt Nam cảm ơn Ban tổ chức đã cho các nhà văn tiếp cận sâu sắc hoạt động của lực lượng CSND; cảm ơn các nhà văn đã "hé lộ" những “bí ẩn” khác, không phải về nghiệp vụ Công an mà là những bí ẩn nằm sâu trong tâm hồn của người chiến sĩ công an. Mỗi một tác phẩm dự thi là một hồ sơ nhưng không phải là hồ sơ vụ án mà là hồ sơ về tâm hồn, con người, nhân cách, lương tri, sự dâng hiến của người chiến sĩ CAND. Đấy là thành công lớn nhất của cuộc thi", Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam bày tỏ.

Bộ Công an tổng kết và trao giải Trại sáng tác văn học, các cuộc thi viết, thi ảnh nghệ thuật, video về CSND -0

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao giải cho các tác giả đạt giải cao nhất cuộc thi ảnh và video.

Cuộc thi viết và Trại sáng tác văn học về hình tượng người chiến sĩ CSND, cùng với cuộc thi ảnh nghệ thuật và Video clip với chủ đề “Những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên” là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình văn hóa, nghệ thuật do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7/1962 – 20/7/2022).

Trong đó, Trại sáng tác Văn học do Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phối hợp với  Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Đắk Nông từ ngày 2/4 đến 5/5. Tham dự có 40 nhà văn, tác giả, trong đó có 11 người đang công tác tác trong lực lượng CAND, 29 nhà văn ngoài lực lượng CAND được Hội Nhà văn Việt Nam giới thiệu. 

Kết quả, về trại sáng tác, Ban tổ chức trao 2 Giải A cho chùm tác phẩm gồm truyện ngắn “Mây Sà Rình”, truyện ngắn “Mắt hồ đêm” của tác giả Nguyễn Văn Hiệp; chùm tác phẩm gồm truyện ngắn “Giao thừa” và bút ký “Xin đừng gọi tôi là người hùng” của Trung tá, Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Ban tổ chức còn trao 3 Giải B, 5 Giải C, 10 Giải Khuyến khích.

Về cuộc thi viết, Ban tổ chức trao 1 giải đặc biệt -  truyện ngắn “Con nuôi” của Thượng tá Lê Nguyên Đông. Trao 5 giải A gồm: “Trời sắp sáng rồi” của Trung úy Đặng Lê Cát Tiên; “Bước chân lặng thầm” của Đại úy Phạm Văn Thiếu; “Hai trang Mường Bó” của Nguyễn Anh Dũng; “Niềm vui từ chiếc phong bì” của Trung tá Mai Tuấn Nam; “COVID – Mang đi, để lại” của Trung úy Nguyễn Đỗ Văn Quốc. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 15 Giải B, 20 Giải C, 30 Giải Khuyến khích…

Cuộc thi ảnh nghệ thuật và video clip với chủ đề “Những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên” có 348 ảnh đơn và 175 bộ ảnh của 32 tác giả ngoài lực lượng CAND và 285 tác giả trong CAND. Về video clip, Ban tổ chức đã nhận được 182 tác phẩm, bao gồm 3 tác phẩm của 5 tác giả ngoài lực lượng CAND và 179 tác phẩm của các tập thể, cá nhân trong lực lượng CAND.

Triển làm và trao giải cuôc thi ảnh, video chủ đề “Những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên” -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải cao cuộc thi ảnh nghệ thuật.

Theo Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Phó Trưởng Ban thường trực tổ chức cuộc thi, các tác phẩm tham gia dự thi đa dạng về nội dung chủ đề, mang đến những thông điệp rõ ràng, phong phú về nội dung, bám sát định hướng tiêu chí cuộc thi. Nhiều tấm gương sáng, cùng các hoạt động mang tính nhân văn của lực lượng CSND đã được khắc họa rõ nét để lại ấn tượng, cảm xúc sâu đậm cho người xem.

Triển làm và trao giải cuôc thi ảnh, video chủ đề “Những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên” -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải cuộc thi video.

Về cuộc thi ảnh nghệ thuật, hạng mục ảnh đơn, Ban tổ chức đã trao Giải đặc biệt cho tác phẩm “Điểm tựa cho dân lúc gian nguy” của tác giả Đoàn Quý Nhật Bắc; 5 giải A cho các tác phẩm: “Cảnh sát cơ động tham gia các phòng trào thể dục, thể thao” của Công an tỉnh Quảng Bình; “Giúp tuổi thơ vùng sâu đến trường” của tác giả Nguyễn Văn Hoàn; “Tiêu hủy vũ khí” (Súng tự chế) của Khối thi đua CSND, Công an tỉnh Hòa Bình; “Giám định ma túy” của tác giả Nguyễn Trung Hiếu; “Giúp dân vùng lũ” của tác giả Lê Hồng Hà. Ngoài ra còn có 10 Giải B, 15 Giải C, 20 Giải Khuyến khích, 5 Giải ý tưởng độc đáo cho các tác phẩm ảnh đơn.

Triển làm và trao giải cuôc thi ảnh, video chủ đề “Những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên” -0
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Về ảnh bộ, Ban tổ chức trao 5 giải A cho 5 tác phẩm: “Cuộc chiến với lửa ngày Mùng 3 Tết” của Huỳnh Văn Truyền; “Một ngày ở trại giam Công an tỉnh Đắk Lắk” của Trần Thị Mùi; “Thắm đượm tình quân dân” của Thiếu tá Trịnh Thị Ngọc Quỳnh; “CAND vì dân phục vụ” của Thượng úy Trần Anh Đức; “Công an Thủ đô đội nắng, thâu đêm cứu lúa giúp dân trong khu phong tỏa” của Đại úy Nguyễn Phú Khánh. Ngoài ra còn có 7 giải B, 10 Giải C, 15 Giải Khuyến khích, 5 Giải sáng tạo nghệ thuật cho ảnh bộ.

Về video clip, Ban tổ chức trao giải đặc biệt cho tác phẩm “25 năm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy” của Thượng úy Lê Huy Hà. Ngoài ra còn có 10 Giải A, 15 Giải B, 20 Giải C, 25 Giải Khuyến khích,5 Giải sáng tạo nghệ thuật trong dàn dựng.

Triển làm và trao giải cuôc thi ảnh, video chủ đề “Những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên” -0
Các đại biểu tham quan triển lãm.

Ngay sau lễ trao giải, Ban tổ chức đã khai mạc triển lãm ảnh “Những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên”.  

Hoa Nguyễn
.
.