Trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật “Đất nước nhìn từ biển”

Thứ Sáu, 26/11/2021, 17:29

Các tác phẩm ảnh nghệ thuật ghi lại những khoảnh khắc quý giá về con người, của biển đảo quê hương, được chọn từ gần 4.000 tác phẩm dự cuộc thi ảnh nghệ thuật “Đất nước nhìn từ biển” đã được tôn vinh tại lễ tổng kết và trao giải tại Hà Nội ngày 26/11.

Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Đất nước nhìn từ biển” do NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Viện Truyền thông và Phát triển nhân lực, Tạp chí Nhiếp ảnh và đời sống tổ chức nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đề ra trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật “Đất nước nhìn từ biển” -0
Tác phẩm đạt giải Nhất - "Bình minh trên đảo Lý Sơn".

Cuộc thi cũng đồng thời khuyến khích các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên ở trong và ngoài nước tìm tòi, sáng tạo để có những tác phẩm đặc biệt về biển, đảo dưới những góc nhìn khác nhau.

Theo PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc – Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật, sau gần 5 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 3.760 tác phẩm của 526 tác giả gửi đến tham dự từ khắp 54 tỉnh, thành phố trên cả nước.  Phần lớn các tác phẩm tham dự đều bám sát chủ đề của cuộc thi, mang hơi thở, nhịp đập của thực tiễn cuộc sống, phản ánh những hình ảnh chân thật, những khoảnh khắc quý giá về con người, cuộc sống sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân nơi biển, đảo.

Các tác phẩm ghi lại vẻ đẹp của biển, đảo, các danh lam thắng cảnh, phong cảnh thiên nhiên, di tích văn hóa biển đảo, lễ hội truyền thống của miền biển; vẻ đẹp của những chiến sĩ, lực lượng bảo vệ, gìn giữ chủ quyền biển đảo,…

Các tác phẩm đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, gìn giữ bảo tồn biển đảo, bảo tồn sinh vật biển, phát triển nguồn lợi thủy hải sản, khai thác các tiềm năng sẵn có, bảo vệ các công trình văn hóa, di tích lịch sử, văn hóa ven biển, lan tỏa tình yêu đối với biển đảo quê hương, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Qua 4 vòng chấm thi, Ban Giám khảo đã chọn ra 16 tác phẩm để trao giải. Trong đó, giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Hữu Thư đến từ Quảng Ngãi với tác phẩm “Bình minh trên đảo Lý Sơn”. Ngoài ra, còn có 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích. Cùng với đó là 5 giải thưởng khác do Ban Tổ chức bình chọn cho những bức ảnh được thể hiện tốt nhất về cả nội dung và nghệ thuật, có sự đầu tư công phu, có tư duy hình ảnh, góc độ, bố cục, ánh sáng tốt, phương tiện kỹ thuật hiện đại, bám sát chủ đề cuộc thi.

Các tác phẩm đạt giải sẽ được xuất bản thành bộ lịch ảnh Biển đảo Việt Nam năm 2022. Đồng thời, các tác phẩm này cùng với một số ảnh có chất lượng cao ở vòng chung khảo sẽ được in thành sách ảnh và các ấn phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Dưới đây là một số tác phẩm đoạt giải:

Trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật “Đất nước nhìn từ biển” -0
Ban tổ chức trao giải Nhì của cuộc thi.
giai_nhi_bao_ton_ran_san_ho2-1637915029741.jpg -0
"Bảo tồn rạn san hô" - tác phẩm đoạt giải Nhì.
Trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật “Đất nước nhìn từ biển” -0
"Biển bạc cho cuộc sống vàng" - giải Nhì.
Trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật “Đất nước nhìn từ biển” -0
"Thành phố Biển Dầu" - giải Ba.
Hoa Nguyễn
.
.
.