Trao giải phóng sự truyền hình về lực lượng CAND bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Thứ Tư, 28/12/2022, 17:40

Tối 28/12, Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao giải cuộc thi phóng sự truyền hình “Lực lượng CAND với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu”.

Dự Lễ trao giải có Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế (Bộ Công an), Trưởng Ban tổ chức cuộc thi báo cáo kết quả cuộc thi, nhấn mạnh biến đổi khí hậu, suy giảm hệ sinh thái tự nhiên, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên là những khủng hoảng kép mà nhân loại đang phải đối mặt. Để biến thách thức từ các cuộc khủng hoảng này thành những cơ hội phát triển là trách nhiệm của các cấp, các ngành trong toàn xã hội.

Trao giải phóng sự truyền hình lực lượng CAND bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao giải Nhất cho các tác giả.

Bộ Công an xác định rõ mục tiêu, vai trò và trách nhiệm trong công cuộc bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững đất nước và đã cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch, phương án hành động trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm môi trường, tập trung các giải pháp bảo vệ môi trường...

Góp phần thực hiện mục tiêu trên, cuộc thi xây dựng phóng sự truyền hình về lực lượng CAND với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu lần đầu tiên được Bộ Công an tổ chức nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân, cộng đồng đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu của lực lượng Công an nói riêng và quốc gia nói chung.

Trao giải phóng sự truyền hình lực lượng CAND bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu -0
Đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường trao giải Nhì tặng các tác giả.

Cuộc thi còn là dịp giới thiệu, ươm mầm những giải pháp, chính sách, mô hình, sáng tạo, đóng góp cho công cuộc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững của từng đơn vị, khu vực và quốc gia. Sau 4 tháng phát động (từ tháng 8-11/2022), Ban tổ chức đã nhận được 154 tác phẩm đăng ký tham gia với 77 đơn vị trong và ngoài ngành.

Nội dung và hình thức thực hiện trong các tác phẩm rất đa dạng và phong phú với nhiều đề tài khác nhau từ công tác quản lý bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý ô nhiễm môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản, phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, các mô hình, sáng kiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường,... Đặc biệt, các phóng sự khai thác đề tài đều nêu bật được sự tham gia và vai trò của lực lượng CAND cùng chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể và Nhân dân chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Trao giải phóng sự truyền hình lực lượng CAND bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu -0
Giáo sư, TS khoa học Trương Quang Học, Đại học Quốc gia Hà Nội trao tặng giải Ba cho các tác giả.

Những câu chuyện, hình ảnh về người chiến sĩ Công an trong mưa lũ, cứu nạn cứu hộ, cõng người dân ra khỏi nơi nguy hiểm, hay dầm mình trong bùn để trồng cây làm kè chắn sóng biển giữ đất, bất chấp dịch bệnh, không quản đường xa đến tận các thôn bản tận tình hướng dẫn bà con dân tộc cách vệ sinh môi trường và bảo vệ sức khỏe đã gây ấn tượng, xúc động mạnh mẽ đến tất cả người dân.

Những phóng sự điều tra, truy bắt các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, buôn bán gỗ lậu, động vật hoang dã, khai thác trái phép các nguồn tài nguyên khoáng sản quốc gia…được các tác giả phản ánh chân thực, rõ nét cho thấy cuộc chiến đấu với tội phạm môi trường vô cùng khó khăn, nguy hiểm mà các chiến sĩ Công an phải đối mặt khi thực hiện nhiệm vụ…

Trao giải phóng sự truyền hình lực lượng CAND bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu -0
Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh trao giải Khuyến Khích tặng các tác giả.

Ngoài ra, nhiều tác phẩm dự thi đã nêu bật những sáng kiến hay của lực lượng Công an ở nhiều vùng miền như "Đổi quà lấy súng". Nội dung tác phẩm phản ánh công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng Công an cơ sở, qua đó người dân tự giác mang súng săn, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến giao nộp cơ quan Công an; hay như tác phẩm "Dùng rác tái chế làm bản đồ dạy học"…cũng được các tác giả thể hiện khá thuyết phục.

Lực lượng Công an không chỉ tham gia nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ở cấp tỉnh, huyện, Trung ương, hoạt động này còn có sự đóng góp của lực lượng Công an xã. Nhiều tác phẩm đã nêu bật những thành tích, chiến công của lực lượng Công an xã trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sống của người dân ngay tại cơ sở.

Trao giải phóng sự truyền hình lực lượng CAND bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu -0
Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền Thông CAND, Giám đốc Truyền hình CAND trao giải Ấn tượng tặng các tác giả.

Những kết quả này càng khẳng định việc đưa lực lượng Công an chính quy về cơ sở là một chủ trương đúng đắn của lãnh đạo Bộ Công an, qua đó phát huy hiệu quả toàn diện ở các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cũng theo Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh, Ban Giám khảo cuộc thi quy tụ các đồng chí lãnh đạo nhiều đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình CAND, là đại diện tiêu biểu chuyên sâu trong các lĩnh vực truyền thông, điện ảnh, phóng sự, khoa học tài nguyên và môi trường.

Trao giải phóng sự truyền hình lực lượng CAND bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và những tác giả đoạt giải.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, tâm huyết và khách quan, qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, Ban Giám khảo cuộc thi đã lựa chọn được 22 tác phẩm có chất lượng chuyên môn cao, giá trị nhân văn sâu sắc và đạt hiệu quả truyền tải thông điệp hay, đặc biệt thấy rõ được hình ảnh và vai trò của người chiến sĩ CAND trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Tại buổi lễ, Ban Giám khảo đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 10 giải Ấn tượng cho các tác giả, đơn vị đoạt giải. Ngoài ra, có rất nhiều đơn vị gửi nhiều tác phẩm dự thi, điều này cho thấy sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo các cấp và các đơn vị trong và ngoài ngành đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Hoàng Phong
.
.