Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Thứ Năm, 22/12/2022, 17:49

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ Bộ Công an tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Là đơn vị có chức năng nghiên cứu, chế tạo, nên công tác bảo vệ môi trường rất được Viện Khoa học và Công nghệ quan tâm, chú trọng ngay từ những hoạt động công tác hàng ngày. Thời gian qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Viện Khoa học và Công nghệ đã phổ biến quán triệt đến toàn thể CBCS các văn bản của Bộ Công an về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; tham gia góp ý một số văn bản về công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong CAND.

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trong đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ CAND -0
TS Hoàng Văn Vy, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc giới thiệu một số giải pháp bảo vệ môi trường trong công tác nghiên cứu khoa học, tại các phòng thí nghiệm.

Đơn vị đã nghiên cứu dự báo, lên phương án triển khai các giải pháp ứng phó sự cố sinh học, hóa học, bức xạ, hạt nhân (CBRN). Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa môi trường. Quan trắc, đánh giá ô nhiễm và tư vấn lập hồ sơ quản lý môi trường; nghiên cứu, tư vấn, triển khai, hướng dẫn và chuyển giao các giải pháp kỹ thuật, công nghệ xử lý môi trường. Phân tích, xác định các chỉ số môi trường đáp ứng yêu cầu công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát môi trường trong ngành công an; nghiên cứu chế tạo các chế phẩm hóa học, sinh học đặc thù phục vụ công tác xử lý ô nhiễm môi trường; khắc phục sự cố và thảm họa môi trường. Phân tích, xác định tác nhân hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân; tiến nhận, quản lý và sử dụng các mẫu chứa tác nhân hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân phục vụ công tác Công an.

Tại Hội nghị, TS. Hoàng Văn Vy, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc – Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quán triệt những điểm mới Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan, đồng thời giới thiệu một số giải pháp bảo vệ môi trường và ứng phó biến đối khí hậu trong công tác nghiên cứu khoa học cũng như tại các phòng thí nghiệm…

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trong đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ CAND -0
Các đại biểu tại Hội nghị.

 Theo Thượng tá Lê Hoài Anh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ,  thông qua Hội nghị nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ - chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với CBCS trong toàn đơn vị về ý thực bảo vệ môi trường và tham gia công tác bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chế tạo công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt là công tác triển khai các giải pháp để ứng phó sự cố sinh học, hóa học, bức xạ, hạt nhân; triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa môi trường…

Đẩy mạnh công tác phối hợp với các đơn vị, địa phương nhằm đưa công nghệ xử lý môi trường phù hợp gắn với thực tế vào công tác. Đồng thời, tăng cường hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước tiếp nhận, chuyển giao công nghệ tiên tiến về công tác bảo vệ môi trường của các nước trên thế giới và nội địa hóa phù hợp với điều kiện ở nước ta.

P. Tâm
.
.