Trân trọng những cống hiến của văn nghệ sĩ, báo chí với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự

Thứ Sáu, 12/08/2022, 18:47

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống CAND và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chiều 12/8, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt các văn nghệ sĩ, nhà báo tiêu biểu có nhiều cống hiến, đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo một số cơ quan báo chí, các tổ chức Hội văn học, nghệ thuật trung ương, đơn vị nghệ thuật, văn nghệ sĩ nổi tiếng.

Bộ Công an ặp mặt văn nghệ sĩ, nhà báo tiêu biểu: Nhiều ý kiến tâm huyết về xây dựng lực lượng CAND -0
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Báo cáo tóm tắt kết quả phối hợp của văn nghệ sĩ, báo chí với lực lượng CAND, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị cho biết, thời gian qua, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí trong lực lượng CAND đạt chất lượng cao. Về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, với sự giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Hội văn học, nghệ thuật, các hoạt động sáng tác, biểu diễn, quảng bá nghệ thuật về đề tài CAND đã thu hút được đông đảo văn nghệ sĩ ngoài lực lượng CAND tham gia, góp phần tuyên truyền tới đông đảo nhân dân về hình tượng người chiến sĩ CAND.

Dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân đã có nhiều công trình, sự kiện văn hóa nghệ thuật tiêu biểu như: xây dựng, khánh thành tượng đài “CAND vì dân phục vụ”, triển khai Tuần lễ kịch CAND, Trại sáng tác văn học về đề tài hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân, thực hiện chương trình “Giai điệu bình yên - Hoa cài trên lá chắn 2022”,  tổ chức Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN 2022… Các nhạc sĩ, ca sĩ đã sáng tác, biểu diễn nhiều tác phẩm về đề tài CAND.

Bộ Công an ặp mặt văn nghệ sĩ, nhà báo tiêu biểu: Nhiều ý kiến tâm huyết về xây dựng lực lượng CAND -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi gặp mặt.

Về báo chí, truyền thông, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách cho biết, báo chí đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại; góp phần quan trọng vào việc định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội trong tuyên truyền Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tuyên truyền Luật CAND, Luật An ninh mạng, Luật Cảnh sát Cơ động, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.... Báo chí đã tham gia giám sát các hoạt động, công tác của lực lượng CAND, thường xuyên tuyên truyền,  làm cho nhân dân thêm hiểu, thêm tin yêu, ủng hộ lực lượng CAND, cổ vũ phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bộ Công an ặp mặt văn nghệ sĩ, nhà báo tiêu biểu: Nhiều ý kiến tâm huyết về xây dựng lực lượng CAND -0
PGS.TS Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ban Văn nghệ, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức sản xuất, phát sóng nhiều chương trình nghệ thuật, nhiều bộ phim về lực lượng CAND như: Giai điệu bình yên – số đặc biệt “Hoa cài trên lá chắn 2022”, phim “Phố trong làng”, “Bão ngầm”, “Đấu trí”... Ban Thời sự, Ban Văn nghệ, Kênh VTV8 đã tổ chức truyền hình trực tiếp các sự kiện quan trọng của lực lượng CAND. Truyền hình Thông tấn, Báo Nhân dân, Báo CAND, Truyền hình CAND, Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Thông tin Báo cáo viên thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương và các đơn vị báo chí đã có nhiều bài tuyên truyền, phản ánh về truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, Ban tổ chức đã trao tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 20 văn nghệ sĩ, nhà báo đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Công an cho 2 nghệ sĩ có thành tích xuất sắc trong phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Sống trong lòng dân”, tôn vinh Trưởng Công an xã.

Bộ Công an ặp mặt văn nghệ sĩ, nhà báo tiêu biểu: Nhiều ý kiến tâm huyết về xây dựng lực lượng CAND -0
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết.

Tại buổi gặp mặt, các văn nghệ sĩ đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an. PGS.TS Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết, các văn nghệ sĩ rất xúc động và tự hào vì nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo Bộ Công an. Đây là động lực lớn cho văn nghệ sĩ nỗ lực sáng tạo trong thời gian tới.

Cũng theo PGS.TS Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, các văn nghệ sĩ, trong đó nhiều người trưởng thành trong lực lượng CAND luôn giữ vững tinh thần sáng tạo vì Tổ quốc, vì nhân dân, tiếp tục đồng hành cùng lực lượng CAND với tất cả sự tâm huyết trong lao động nghệ thuật, phấn đấu sáng tạo ngày càng nhiều các tác phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Bộ Công an ặp mặt văn nghệ sĩ, nhà báo tiêu biểu: Nhiều ý kiến tâm huyết về xây dựng lực lượng CAND -0
Đạo diễn, NSND Lê Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Hiện nay, nhiều nghệ sĩ rất mong chờ Nhà hát Hồ Gươm – công trình của lực lượng CAND được khai trương. Trong tương lai gần, đây sẽ là không gian nghệ thuật đích thực cho các đơn vị nghệ thuật của Việt Nam và thế giới để biểu diễn, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam bày tỏ, trong thâm tâm ông cảm thấy hơi ngại ngùng khi đến dự buổi gặp mặt. Bởi lẽ, được sống trong bình yên, được yên tâm tự do sáng tạo, ông và các văn nghệ sĩ phải cảm ơn, tri ân lực lượng CAND. Nhưng, tại cuộc gặp mặt này, các văn nghệ sĩ lại được lãnh đạo Bộ Công an tặng kỷ niệm chương và động viên. Ông từng chia sẻ với nhiều nhà văn, khi nhìn lại những cống hiến, hy sinh của lực lượng CAND và những trang viết, sáng tác thời gian qua sẽ thấy những sáng tác về sự cống hiến, hy sinh ấy còn có phần hạn chế.

Bộ Công an ặp mặt văn nghệ sĩ, nhà báo tiêu biểu: Nhiều ý kiến tâm huyết về xây dựng lực lượng CAND -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao kỷ niệm chương tặng các văn nghệ sĩ.

Hiện nay, Hội Nhà văn Việt Nam có nhiều nhà văn viết về lực lượng CAND. Trong thời gian tới, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tổ chức nhiều sự kiện đặc biệt, tiếp tục phối hợp với Bộ Công an tổ chức nhiều hoạt động và chắc chắn các nhà văn sẽ hào hứng hưởng ứng, từ đó có nhiều tác phẩm chất lượng cao hơn.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng cho rằng, trong thời hiện đại, tội phạm đa dạng hơn rất nhiều và rất khó nhận diện, có khi lẫn trong đời thường, biến đổi khôn lường. Nhưng lực lượng CAND đã mưu trí, dũng cảm trong công cuộc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ông và các văn nghệ sĩ xin được bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng CAND. Không chỉ giữ gìn bình yên cuộc sống, lực lượng CAND còn tạo điều kiện thuận lợi để các văn nghệ sĩ tìm hiểu về những bí ẩn trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, những bí ẩn trong vẻ đẹp tâm hồn của người chiến sĩ Công an.

Bộ Công an ặp mặt văn nghệ sĩ, nhà báo tiêu biểu: Nhiều ý kiến tâm huyết về xây dựng lực lượng CAND -0
Các văn nghệ sĩ xúc động nhận kỷ niệm chương của Bộ Công an.

Những ngày qua, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều rất xúc động khi đi qua tượng đài “CAND vì dân phục vụ”, chứng kiến hình ảnh người dân đến dâng hoa tưởng nhớ các chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh. Điều đó cho chúng ta hiểu hơn giá trị của công trình đặc biệt này.

Đồng ý kiến với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều về công trình tượng đài “CAND vì dân phục vụ”, Đạo diễn, NSND Lê Hùng cho rằng, đây là công trình cần thiết để người dân bày tỏ lòng biết ơn với những cống hiến hy sinh của cán bộ chiên sĩ CAND. Lực lượng CAND xứng đáng được ca ngợi và đây là trách nhiệm của văn nghệ sĩ. Hy vọng, trong thời gian tới sẽ thêm nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật để người dân hiểu hơn, tin yêu hơn lực lượng CAND.

Bộ Công an ặp mặt văn nghệ sĩ, nhà báo tiêu biểu: Nhiều ý kiến tâm huyết về xây dựng lực lượng CAND -0
NSND Tự Long nhận Bằng khen của Bộ Công an.

Nhà báo Tạ Bích Loan (Đài truyền hình Việt Nam) bày tỏ mong muốn, bên cạnh các chương trình nghệ thuật, giao lưu, trong thời gian tới, các nhà báo có nhiều cơ hội tiếp cận sâu hơn về lực lượng CAND, thực hiện các vệt bài về thực tế cuộc sống, công tác của lực lượng CAND, trong đó có Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia để người dân hiểu hơn về Đề án này, về lực lượng CAND.

Lắng nghe những ý kiến, chia sẻ của các văn nghệ sĩ, tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã thay mặt lãnh đạo Bộ Công an trân trọng cảm ơn và biểu dương những thành tích, những cống hiến, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, các nhà báo đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND nói riêng.

Bộ Công an ặp mặt văn nghệ sĩ, nhà báo tiêu biểu: Nhiều ý kiến tâm huyết về xây dựng lực lượng CAND -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Bằng khen cho Nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng.

Đồng chí Thứ trưởng cho biết, lãnh đạo Bộ Công an rất trân trọng và xúc động trước những tình cảm, đóng góp của các văn nghệ sĩ, nhà báo với lực lượng CAND thời  gian qua. Nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài CAND để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Riêng đợt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, nhiều sự kiện, hoạt động lớn đã được tổ chức thành công, trong đó có sự đóng góp rất lớn, rất tâm huyết của các văn nghệ sĩ.

Bộ Công an ặp mặt văn nghệ sĩ, nhà báo tiêu biểu: Nhiều ý kiến tâm huyết về xây dựng lực lượng CAND -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu tham gia buổi gặp mặt.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng đã chia sẻ nhiều thành tựu, phần việc quan trọng của lực lượng CAND, trong đó có Đề án 06. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các văn nghệ sĩ, nhà báo tiếp tục đồng hành, động viên cán bộ chiến sĩ CAND trong công cuộc đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Hoa Nguyễn - Phong Sơn
.
.