Thứ trưởng Nguyễn Văn Long thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên

Thứ Bảy, 19/02/2022, 19:19

Trong hai ngày 18 và 19/2/2022, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Làm việc với đoàn, về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Ngay khi đến Điện Biên, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia A1.  

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long làm việc tại tỉnh Điện Biên -0
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ A1.

Tiếp đó, Đoàn công tác đến thăm gia đình đồng chí Mùa A Sấu, nguyên Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lai Châu (cũ); thăm thân nhân gia đình Đại tá Giàng Páo Ly, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu (cũ) – là cán bộ Công an vũ trang đầu tiên của tỉnh Lai Châu (cũ) vinh dự 2 lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1961 và 1964 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long làm việc tại tỉnh Điện Biên -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng tặng quà lưu niệm thân nhân Đại tá Giàng Páo Ly.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã ân cần thăm hỏi sức khỏe cá nhân đồng chí Mùa A Sấu và thân nhân gia đình Đại tá Giàng Páo Ly; mong muốn đồng chí cùng thân nhân và thế hệ con cháu tiếp tục đóng góp công sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Chiều 18/2, đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công an huyện Mường Nhé. Tại đây, đồng chí Thứ trưởng cùng đoàn công tác đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện Mường Nhé trong năm 2021.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long làm việc tại tỉnh Điện Biên -0
Thứ trưởng  Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo công tác phối hợp giữa Công an huyện Mường Nhé và Đồn Biên phòng A Pa Chải.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao kết quả Công an huyện Mường Nhé đạt được trong thực hiện nhiệm bảo đảm ANTT khu vực biên giới chiến lược trọng điểm của quốc gia. Công an Mường Nhé đã thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với các lực lượng và với 2 nước láng giềng là Lào, Trung Quốc trong công tác công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Đặc biệt, mặc dù là một trong 63 huyện nghèo của cả nước, cơ sở vật chất thiếu thốn, trình độ dân trí không đồng đều nhưng Công an huyện Mường Nhé đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc tiến độ thực hiện 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý CCCD. Đến  nay, địa bàn huyện đã cấp trên 93% CCCD và làm sạch trên 90% dữ liệu trên hệ thống.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long làm việc tại tỉnh Điện Biên -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng tặng quà cho Đảng bộ và nhân dân xã Sín Thầu.

Thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an huyện Mường Nhé chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh với các thế lực thù địch, các đối tượng lợi dụng chống phá Đảng và Nhà nước; phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể làm tốt công tác vận động quần chúng, bảo đảm an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh biên giới quốc gia. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xác định mục tiêu cuối cùng, cao nhất của công tác này là người dân phải được sống trong môi trường an ninh, an toàn. Đồng chí đề nghị Công an huyện Mường Nhé cần sâu sát, kịp thời nắm chắc những chủ trương, đề án của tỉnh, huyện trong công tác bảo đảm an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội để thực hiện có hiệu quả.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao kết quả bảo đảm ANTT tại địa bàn Mường Nhé của lực lượng Công an trong thời gian qua. Đồng chí nhận định: huyện Mường Nhé là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT, đòi hỏi lực lượng vũ trang trên địa bàn phải phát huy hết vai trò, năng lực để nắm tình hình, gần dân, sát dân, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp có thể nảy sinh. Bởi thực chất, tình hình ANTT chỉ được bảo đảm từ gốc rễ khi đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của người dân ấm no, hạnh phúc và an toàn. Chính vì vậy, vai trò của lực lượng công an trong công tác bảo đảm tình hình an ninh biên giới, ANCT, TTATXH, góp phần thực hiện hiệu quả các đề án phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn một cách bền vững được khẳng định là then chốt, trọng yếu.

Sáng 19/2, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và đoàn đã đến thăm Đảng bộ chính quyền, nhân dân và Công an xã Sín Thầu. Sín Thầu là xã biên giới vùng sâu, vùng xa của tỉnh Điện Biên còn gặp rất nhiều khó khăn. Trong năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã đã đồng lòng, chung sức thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn.

Năm 2021, xã Sín Thầu đạt xã điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các mô hình tự quản về ANTT và những cách làm phù hợp, hiệu quả như: Lập nhóm Zalo giữa Công an xã và nhân dân các thôn, bản; hệ thống camera an ninh giám sát tại trung tâm bản và một số địa điểm khác; nhân dân trong xã đóng góp kéo đường điện chiếu sáng tại các tuyến đường liên bản…

Qua đó đã phát huy hiệu quả trong công tác tố giác tội phạm, công tác giải quyết tình trạng di cư tự do, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết các vụ việc tại cơ sở đạt hiệu quả tốt, góp phần giữ vững và đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thăm đồn biên phòng A Pa Chải, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá cao công tác phối hợp bảo đảm ANTT giữa hai lực lượng Công an và Biên phòng thời gian qua. Đồng chí đề nghị 2 lực lượng tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, tham mưu thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp bảo đảm giữ vững đường biên mốc giới. Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống COVID-19; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Chủ động phối hợp với lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ rà soát, bảo đảm ANTT trên tất cả các lĩnh vực. Có kế hoạch phối hợp trao đổi thông tin với hai nước láng giềng Trung Quốc và Lào trong công tác PCTP trên 2 tuyến biên giới.

Sau buổi làm việc tại Đồn Biên phòng A Pa Chải, Đoàn đã đến thăm Cột mốc số 0 ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc (Mốc ngã ba biên A Pa Chải) nằm trên đỉnh núi Khoang La San, có độ cao trên 1.800m so với mực nước biển, thuộc bản A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé. Đây là cột mốc nằm cách TP Ðiện Biên Phủ khoảng 270 km về phía Tây, nơi “một con gà gáy, ba nước cùng nghe”.

Chiều cùng ngày, vượt hơn 300km từ A Pa Chải, đoàn công tác đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm trong khuôn viên khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ.  

Thành Trung - Thu Trang
.
.