Nỗ lực hoàn thiện hơn 1.000 nhà ở cho hộ nghèo ở Điện Biên Đông

Thứ Hai, 27/12/2021, 16:52

Điện Biên Đông là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 45%. Việc làm mới, sửa chữa nhà ở cho người nghèo mà các cấp, ngành đang triển khai là việc làm ý nghĩa, giúp người dân nơi đây có điều kiện "an cư" để "lạc nghiệp". Đặc biệt, niềm vui được nhân đôi khi các hộ sẽ được nhận nhà mới trước thềm Tết Nguyên đán năm nay, theo đúng tiến độ đề ra.

Những ngày này, tại nơi rẻo cao huyện Điện Biên Đông, bầu không khí nhộn nhịp, ấm áp tràn ngập khắp các bản làng. Tất cả xuất phát từ những thanh âm lao động rộn rã, nỗ lực ngày đêm của các CBCS Công an tỉnh và nhân dân địa bàn, gấp rút hoàn thiện hơn 1.000 ngôi nhà ở cho các hộ nghèo với mong muốn để người dân sớm được vào nhà mới, đón một cái Tết ấm êm, hạnh phúc…

Trước đó, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên đã phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho 1.040 hộ nghèo tại huyện Điện Biên Đông với tổng kinh phí đầu tư là 55 tỷ đồng, tiến độ cam kết hoàn thành trước 15/1/2022. Đến nay, các lực lượng chức năng đang cùng với nhân dân huyện Điện Biên Đông khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực vượt thời gian để hoàn thiện từng ngôi nhà cho hộ nghèo trên địa bàn.

Nỗ lực hoàn thiện hơn 1.000 nhà ở cho hộ nghèo ở Điện Biên Đông trước Tết Nguyên đán -0
Tại 2 xã Keo Lôm và Noong U, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Điện Biên đã huy động 30 CBCS triển khai làm gần 60 ngôi nhà mới…
Nỗ lực hoàn thiện hơn 1.000 nhà ở cho hộ nghèo ở Điện Biên Đông trước Tết Nguyên đán -1
Công việc luôn được bắt đầu từ mờ sớm và kết thúc lúc tối muộn.

Để hoàn thành đúng tiến độ việc hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo trước Tết Nguyên đán, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, Công an tỉnh Điện Biên là cơ quan thường trực, phối hợp với UBND huyện Điện Biên Đông thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tiến độ; kịp thời tham mưu với Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ.

Tất bật lắp đặt đường điện và dọn dẹp, sắp xếp lại các vật dụng trong căn nhà mới vừa được nhận dành cho hộ nghèo, anh Hờ A Nếnh, bản Tìa Ghềnh C, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông không ngớt nụ cười vui mừng. Từ nay, trong căn nhà mới kiên cố, gia đình anh sẽ không còn những thấp thỏm lo âu bởi mỗi khi trời mưa to, giông bão nữa. Với nền móng vững chãi này, sẽ là tiền đề tốt để gia đình anh yên tâm, tích cực lao động sản xuất xóa đói giảm nghèo.

Nỗ lực hoàn thiện hơn 1.000 nhà ở cho hộ nghèo ở Điện Biên Đông trước Tết Nguyên đán -0
Theo kế hoạch, tiến độ sẽ hoàn thành trước 15/1/2022.
Nỗ lực hoàn thiện hơn 1.000 nhà ở cho hộ nghèo ở Điện Biên Đông trước Tết Nguyên đán -1
Bầu không khí nhộn nhịp, ấm áp tràn ngập khắp các bản làng nơi rẻo cao huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

“Trước đây, chúng tôi ở trong căn nhà tạm, mưa gió, dột nát quanh năm. Mùa đông gió lạnh vào nhà không ngủ được, mùa mưa liên tục phải sửa chữa để nước không dột vào nhà. Được Bộ Công an tặng cho nhà dành cho hộ nghèo, gia đình tôi phấn khởi lắm. Nhiều đêm rồi, từ ngày các anh Công an đến hỗ trợ làm nhà, chúng tôi vui đến mức không ngủ được, không ngờ có ngày gia đình tôi được ở trong căn nhà kiên cố như thế này…” -  anh Hờ A Nếnh phấn khởi chia sẻ.

Giữa cái rét ngày đông, vừa trộn và xúc vữa, Thiếu tá Vũ Văn Tuấn, Đại Đội trưởng, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Điện Biên chốc chốc lại nói vọng vào, động viên anh em cố gắng thức thêm tí nữa, hoàn thiện nốt phần bậc thềm còn dang dở rồi nghỉ tay.

Theo Thiếu tá Vũ Văn Tuấn, đa số đồng bào ở đây là người dân tộc Mông, lại sống trên đồi cao, nương rẫy, bà con ở không tập trung, nhà cách nhau 1 - 2 quả đồi khiến cho việc vận chuyển vật liệu từ đường trung tâm lên đến các hộ rất khó khăn, có những nhà để tập kết được vật liệu xây dựng, mọi người phải gùi, chuyển vật liệu bằng xe máy khoảng 2 - 3km Tại 2 xã Keo Lôm và Noong U, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Điện Biên đã huy động 30 CBCS cùng bà con triển khai làm gần 60 ngôi nhà mới…

Nỗ lực hoàn thiện hơn 1.000 nhà ở cho hộ nghèo ở Điện Biên Đông trước Tết Nguyên đán -0
Anh Hờ A Nếnh, bản Tìa Ghềnh C, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông cùng người thân vui mừng ngắm nhìn ngôi nhà mới kiên cố.

Gian khó là vậy nhưng các anh không cho phép mình được mỏi mệt, nản chí, bởi chứng kiến cuộc sống bà con nơi đây còn nhiều khó khăn quá. Những ngày cùng ăn, ở với bà con, càng thương bà con, mỗi ngày các anh lại tự nhủ cần cố gắng làm thêm được nhiều hơn để bà con sớm có nhà mới đón Tết Nguyên đán, để an cư, lạc nghiệp.

Theo kế hoạch, huyện Điện Biên Đông được hỗ trợ làm mới, sửa chữa 1.040 nhà ở cho hộ nghèo. Trong đó các lực lượng chức năng triển khai xây dựng 375 nhà ở theo mẫu của Bộ Công an. Còn lại gần 700 nhà ở được các chủ hộ thuộc diện được hỗ trợ, tự thi công nhà theo mẫu nhà truyền thống. Chính quyền địa phương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc bảo đảm tiến độ theo dự kiến. 

Chia sẻ về tiến độ triển khai sau gần 1 tháng, ông Nguyễn Văn Tăng, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông cho biết, ngày từ ngày đầu, sau khi có quyết định của tỉnh về việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo ở Điện Biên Đông, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã đều được thành lập nhanh chóng và vào cuộc rất quyết liệt. UBND huyện đã phân công cho các cơ quan đơn vị hỗ trợ, bố trí cán bộ, những người có năng lực làm việc nằm vùng trong vòng 1 tháng để đôn đốc triển khai thực hiện, nhằm đạt mục tiêu, yêu cầu hoàn thành tiến độ. Đến nay, toàn huyện Điện Biên Đông đã hoàn thành làm mới, sửa chữa trên 250 căn nhà. Số còn lại đang được các lực lượng, các gia đình nỗ lực triển khai. Mặc dù nhiều khó khăn, song chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng cùng với bà con nhân dân sẽ quyết tâm dành sự ưu tiên cao nhất cho việc làm nhà để bà con kịp đón Tết trong căn nhà mới…

Ông Mùa A Vảng, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông cho biết: Khối lượng công việc lớn, triển khai trong thời gian ngắn, cộng thêm ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, do đó để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch được giao, huyện Điện Biên Đông đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với nỗ lực và quyết tâm cao nhất. Ngoài cán bộ các phòng ban phải luôn bám sát cơ sở để kiểm tra, thì huyện xác định cũng phải huy động tối đa sức dân tham gia làm nhà. Đây được xem là yếu tố quyết định để địa phương kịp bàn giao nhà cho người dân trước Tết nguyên đán năm nay.

Xuân Trường
.
.