Thứ trưởng Nguyễn Văn Long dự lễ giao, nhận quân tại tỉnh Bắc Giang

Thứ Hai, 06/02/2023, 14:51

Trong số 285 công dân tỉnh Bắc Giang thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023 có 17 công dân có trình độ đại học, 6 công dân có trình độ cao đẳng, 13 công dân trình độ trung cấp; 11 đảng viên.

Sáng 6/2, các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Giang đã trang trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023. Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Hồng Giang, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Binh chủng công binh; Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang dự lễ giao nhận quân tại huyện Lục Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long dự lễ giao, nhận quân tại tỉnh Bắc Giang -0
Các đại biểu tại lễ giao nhận quân năm 2023.

Năm 2023, tỉnh Bắc Giang đã tuyển chọn được 2.833 công dân nhập ngũ; trình độ đại học, cao đẳng chiếm 9,98%; con cán bộ chiếm 0,6%. Trong đó có 285 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023 tại các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng; Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an; Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Giang.

Trong số 285 công dân tỉnh Bắc Giang thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023 có 17 công dân có trình độ đại học, 6 công dân có trình độ cao đẳng, 13 công dân trình độ trung cấp; 11 đảng viên. Riêng huyện Lục Nam được giao tuyển chọn và gọi 403 công dân nhập ngũ, trong đó số công dân thực hiện nghĩa vụ CAND là 32.  

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long dự lễ giao, nhận quân tại tỉnh Bắc Giang -0
Toàn cảnh giao nhận quân tại huyện Lục Nam, Bắc Giang.

Được biết, nhằm nâng cao chất lượng tân binh, tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các địa phương trong huyện thực hiện nghiêm quy trình tuyển quân; phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật CAND tới các tầng lớp nhân dân trên hệ thống truyền thanh huyện, xã, thôn. Quá trình thực hiện công tác sơ tuyển, khám sức khỏe, chốt quân số bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật. Kết quả, 100% tân binh đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, văn hóa, chính trị.  

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long dự lễ giao, nhận quân tại tỉnh Bắc Giang -0
Đồng chí Dương Văn Thái và Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tặng hoa cho đại diện các đơn vị nhận quân.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long dự lễ giao, nhận quân tại tỉnh Bắc Giang -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tặng hoa cho đại diện đơn vị nhận quân.

Sau các nghi thức của buổi lễ giao nhận quân, đồng chí Dương Văn Thái, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và các lãnh đạo tỉnh, huyện Lục Nam đã tặng hoa động viên các tân binh; bày tỏ mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật và nhanh chóng hòa nhập trong môi trường Quân đội, Công an. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng QĐND, CAND ngày càng vững mạnh. Đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của các ban, ngành, đoàn thể huyện và cấp ủy, chính quyền cơ sở đã thực hiện tốt quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long dự lễ giao, nhận quân tại tỉnh Bắc Giang -0
Đồng chí Dương Văn Thái tặng hoa, động viên tân binh.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long dự lễ giao, nhận quân tại tỉnh Bắc Giang -1
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tặng hoa, động viên tân binh.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long dự lễ giao, nhận quân tại tỉnh Bắc Giang -0
Các tân binh thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long dự lễ giao, nhận quân tại tỉnh Bắc Giang -3
Người thân các tân binh dự lễ ra quân.

Là sinh viên đã tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải nhưng vẫn viết đơn tình nguyện xin thực hiện nghĩa vụ CAND, Phan Thế Phan cho biết, ước mơ của em là thực hiện nghĩa vụ CAND từ khi học hết PTTH, tuy nhiên, lúc đó, chưa đủ kiến thức tham gia CAND nên đã thi đại học và học xong chương trình.

“Tôi đã tốt nghiệp đại học cũng là lúc tích luỹ đầy đủ kiến thức nên xung phong thực hiện nghĩa vụ CAND. Mặc dù ra trường có thể kiếm việc làm với thu nhập ổn định nhưng tôi thấy đây chính là cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. Biết tin, bố mẹ đều vui vẻ đồng ý, khuyến khích”, Phan Thế Phan nói. 

Được biết, bà nội và bà ngoại của Phan cũng đến tiễn cháu trai lên đường làm nhiệm vụ. Hai bà cho biết, gia đình rất ủng hộ cháu thực hiện nghĩa vụ CAND, mong muốn cháu phấn đấu thật tốt để có cơ hội đứng trong hàng ngũ CAND, tham gia giữ gìn ANTT cho quê hương, đất nước.

Phương Thuỷ
.
.