Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dự lễ giao nhận quân tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thứ Hai, 06/02/2023, 13:01

Sáng 6/2, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự lễ giao nhận quân năm 2023 tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Tặng hoa và động viên các tân binh nhập ngũ và công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn các chiến sĩ mới phát huy truyền thống, ra sức phấn đấu, tích cực huấn luyện, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tin tưởng rằng, các tân binh nhập ngũ và công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND sẽ khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật của CAND, QĐND các quy định của đơn vị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Lê Quốc Tỏ dự lê giao, nhận quân tại quận Hai Bà Trưng -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dự lễ giao nhận quân 2023 tại quận Hai Bà Trưng.

Được biết, năm 2023, Bộ Công an đã có nhiều chính sách mới trong công tác tuyển quân; tăng thêm cơ hội được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp và cử đi đào tạo văn bằng 2 nghiệp vụ Công an tại các trường CAND đối với các chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt lại khá trở lên…

Trong dịp này, Công an TP Hà Nội nhận bàn giao 820 công dân phục vụ có thời hạn trong CAND. Trong đó, có 75 người có trình độ đại học, chiếm tỷ lệ 9,15 %; 50 người có trình độ, cao đẳng, chiếm tỷ lệ 6,10 % và 4 người có trình độ trung cấp, chiếm tỷ lệ 0,5 %. Tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, trong số 107 thanh niên nhập ngũ, có 25 công dân thực hiện nghĩa vụ CAND.

Thứ trưởng Lê Quốc Tỏ dự lê giao, nhận quân tại quận Hai Bà Trưng -0
Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đánh trống lệnh giao quân.

Phơi phới sức trẻ, đầy nhiệt huyết để cống hiến cho Tổ quốc, công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, Nguyễn Duy Đạt, trú tại quận Hai Bà Trưng cho biết: "Tôi vừa tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính. Khi nhận được thông tin tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ CAND, tôi đã đăng ký tham gia với mong muốn góp sức nhỏ bé của mình cho đất nước nói chung và cho ngành Công an nói riêng".

Thứ trưởng Lê Quốc Tỏ dự lê giao, nhận quân tại quận Hai Bà Trưng -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các lãnh đạo tặng hoa, quà cho đơn vị nhận quân.

Bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi khi được lựa chọn tham gia phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND, công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, Nguyễn Duy Đạt cho biết: "Trong thời đại cách mạng 4.0, Công an là một trong những ngành tôi ưa thích. Tôi mong muốn qua cơ hội này, có thể đóng góp sức mình vào ngành Công an, từ những bước nhỏ nhất là thực hiện nghĩa vụ Công an. Đồng thời hy vọng rằng, trong môi trường Công an, tôi sẽ được huấn luyện để có những kiến thức cơ bản nhằm tăng cường sức khoẻ và vững vàng hơn trong cuộc sống…"

Tân binh Nguyễn Duy Đạt chia sẻ thêm: "Năm nay Bộ Công an có nhiều chính sách mới trong công tác tuyển quân…, tôi rất vui. Bởi ngoài việc đi nghĩa vụ, tôi còn có cơ hội được đứng trong hàng ngũ của lực lượng Công an". 

Cùng chung niềm vui ngày hội tòng quân, công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND Phạm Minh Hoàng, 26 tuổi, vừa tốt nghiệp trường Đại học sân khấu điện ảnh tham gia nghĩa vụ CAND chia sẻ: "Tôi biết cùng với vinh dự cũng sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn. Sau một thời gian rèn luyện để đủ điều kiện đi nghĩa vụ Công an, tôi có niềm tin và nghị lực để cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Với truyền thống của gia đình, tôi mong muốn trong quá trình tham gia nghĩa vụ, tôi sẽ trưởng thành và cũng trở thành một chiến sĩ CAND như ông của tôi". 

Thứ trưởng Lê Quốc Tỏ dự lê giao, nhận quân tại quận Hai Bà Trưng -0
Thứ trưởng Lê Quốc Tỏ dự lê giao, nhận quân tại quận Hai Bà Trưng -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Có mặt tại lễ giao nhận quân của quận Hai Bà Trưng để tiễn con trai, ông Nguyễn Đức Hùng, trú tại ngõ Gốc Đề, quận Hai Bà Trưng cho biết: "Tôi cũng như gia đình rất phấn khởi vì cháu được tham gia, phục vụ trong lực lượng CAND. Gia đình mong cháu ở môi trường mới sẽ rèn luyện, ngày càng vững vàng hơn, đóng góp công sức của mình cho Tổ quốc. Tôi nghĩ rằng cháu đã tốt nghiệp đại học, trong môi trường của lực lượng CAND, cháu sẽ tiếp tục rèn luyện, được huấn luyện, phát huy được trí, đức, tài để cống hiến nhiều hơn cho tuổi trẻ của Thủ đô và đất nước". Ông Nguyễn Đức Hùng cũng dặn dò con trai, phải chấp hành nghiêm kỷ luật của ngành, cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành người chiến sĩ Công an tốt.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dự lê giao nhận quân tại quận Hai Bà Trưng -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dự lê giao nhận quân tại quận Hai Bà Trưng -0
Một số hình ảnh tại lễ giao nhận quân 2023 tại quận Hai Bà Trưng.

Đến sân vận động từ sáng sớm, ông Phạm Quang Minh, trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, xúc động bày tỏ: "Là một trong những phụ huynh trong thời điểm chuẩn bị tiễn con lên đường thực hiện nghĩa vụ CAND, rèn luyện trong môi trường Công an, tôi rất vui mừng. Con trai tôi đã tốt nghiệp đại học, tôi mong cháu sẽ cố gắng phấn đấu, học tập để trở thành một cán bộ Công an gương mẫu; kế thừa truyền thống của gia đình và ngành". Nói về chủ trương của Bộ Công an, tuyển chọn những cán bộ đào tạo, rèn luyện tốt, ông rất vui và khẳng định đây là một chủ trương được lòng dân, chính đáng để con ông phấn đấu, được phục vụ lâu dài trong lực lượng CAND.

Hơn 820 công dân phục cho có thời hạn trong CAND là những thanh niên ưu tú đại diện cho hàng vạn thanh niên Thủ đô Anh hùng đã tiếp nối truyền thống quê hương lên đường tòng quân. Trong đó, có nhiều người viết đơn tình nguyện, nhiều người tạm gác lại sự nghiệp, tình cảm cá nhân để thực hiện nghĩa vụ cao cả với hành trang mang theo là tinh thần yêu nước, trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc, ý chí trung thành với Đảng, với đất nước và với Nhân dân. 

Trong năm 2023, Hà Nội đã chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật CAND đến toàn dân. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển quân nghiêm túc, đúng quy định; nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Nguyễn Quang Trung cho biết "năm nay, quận được giao 82 công dân tham gia nhập ngũ QĐND và 25 công dân tham gia nghĩa vụ CAND. Đây là thời gian, môi trường tốt để giáo dục, rèn luyện và phấn đấu trưởng thành về mọi mặt của các công dân".

Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Hai Bà Trưng tin tưởng, các tân binh sẽ phát huy truyền thống gia đình, truyền thống quận Hai Bà Trưng Anh hùng, nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau; tích cực học tập, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và phẩm chất người chiến sĩ CAND “Tận trung với nước, tận hiếu với dân”; phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức giao, nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023

Ngày 6/2, tại Công an tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ giao, nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023. 

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã Công bố Quyết định chỉ tiêu giao quân, tiếp nhận, phong cấp bậc hàm và cử đi huấn luyện đối với 180 các chiến sĩ mới thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên và bàn giao 105 chiến sĩ thuộc chỉ tiêu của các đơn vị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục An ninh điều tra, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh gửi lời chúc mừng tới các tân binh đồng thời yêu cầu công dân được tuyển chọn phải chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của ngành Công an, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Xuân Mai -Dũng Minh
.
.