Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư

Thứ Tư, 18/01/2023, 18:31

Chiều 18/1, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) nhân dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023.

Dự buổi gặp mặt về phía Cục Cảnh sát QLHC về TTXH có Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Cục Cảnh sát QLHC về TTXH; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban Văn phòng Bộ Công an và CBCS của Trung tâm dự liệu quốc gia về dân cư.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi thăm, động viên CBCS Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau khi nghe các tổ công tác của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư báo cáo công việc, nhiệm vụ trực Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận những nỗ lực đóng góp, cống hiến của CBCS Trung tâm trong thời gian qua và đề nghị tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư -0
Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư phát biểu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng.

Điểm lại những công việc đã và đang làm của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ, bước sang năm thứ 3 hoạt động theo hình thức Trung tâm, CBCS đều ở tình trạng ngay và luôn, căng sức lực để đảm bảo nhiệm vụ, mục tiêu của Trung tâm.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, đây không phải sức ép từ lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH mà sức ép chính là những nhóm nhiệm vụ của từng tổ công tác mà các đồng chí nhận nhiệm vụ phải hoàn thành. Ngoài giỏi về công nghệ, CBCS phải nghiên cứu tiếp cận với các trung tâm dữ liệu, vừa phải tìm tòi, vừa ứng dụng vào thực tiễn, tự chịu trách nhiệm với công việc.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết, tặng quà CBCS Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhớ lại, năm 2020, chúng ta lập một dự án công nghệ hiện đại nhất chưa có trong tiền lệ. Khi đồng chí Thủ tướng Chính phủ đồng ý, dự án được phê duyệt, từ triển khai thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư cho đến Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân gắn chíp điện tử và xây dựng Trung tâm xác thực, định danh điện tử. Thời điểm đó, vô cùng khó khăn vất vả khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Tháng 12/2021, 3 dự án cơ bản hoàn thành, tiếp đến là Đề án 06 với từng khối lượng công việc, trong đó có sự đồng hành của từng địa phương, từng bộ, ngành.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chụp  ảnh lưu niệm với CBCS Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, năm 2023, ngoài những nhiệm vụ chiến lược trọng tâm, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp tục thực hiện 2 nhóm công việc, trong đó giải pháp bảo mật là vấn đề cốt lõi của Trung tâm, tổ chức trực ban 24/24 đảm bảo hoạt động và an ninh, an toàn tuyệt đối của hệ thống; đảm bảo dữ liệu thực sự “đúng, đủ, sạch, sống”; thực hiện nhiệm vụ cấp bách CBCS được thực hiện xuyên Tết để kịp báo cáo lãnh đạo Bộ, trình Chính phủ ngay sau Tết.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng, Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư xin hứa CBCS của Trung tâm đoàn kết, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu về Đề án 06, xây dựng pháp lý cho các mặt hoạt động liên quan...

M.Hiền
.
.