Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại huyện đảo Trường Sa

Thứ Tư, 18/01/2023, 08:03

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chiều 17/11, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức cầu truyền hình trực tuyến chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang sinh sống, công tác tại huyện đảo Trường Sa.   

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Khánh Hòa gửi lời thăm hỏi, chúc Tết lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân; Lữ đoàn 132, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 132, Binh chủng Thông tin liên lạc; Học viện Hải quân và các gia đình quân nhân, công nhân viên quốc phòng đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa. 

1.jpg -0
Tỉnh Khánh Hoà đã tặng quà cho các gia đình quân nhân, công nhân viên quốc phòng tiêu biểu đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa mong muốn trong bất cứ hoàn cảnh nào, thân nhân các gia đình quân nhân, công nhân viên quốc phòng luôn là hậu phương vững chắc của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, tiếp tục động viên chồng, con, người thân an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Qua cầu truyền hình trực tuyến, các cán bộ, chiến sĩ tại thị trấn Trường Sa, đảo Song Tử Tây, xã Sinh Tồn thuộc huyện đảo Trường Sa cũng chia sẻ, dù cách xa hàng trăm hải lý với đất liền, nhưng không khí chuẩn bị đón Tết trênquần đảo Trường Sa vẫn rất gần gũi, ấm áp, giúp các chiến sĩ, nhân dân trên đảo cảm thấy thân thuộc như Tết ở quê nhà.

Chị Trần Thị Mỹ Dung, người dân sinh sống tại thị trấn Trường Sa lớn cho biết, gia đình chị sống trên đảo đã hơn bốn năm. Hiện gia đình chị và người dân trên đảo đã nhận được rất nhiều phần quà Tết từ đất liền gửi ra. Những ngày qua, người dân cùng cán bộ, chiến sĩ đã dọn dẹp vệ sinh môi trường trên đảo, chuẩn bị đón một cái Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi.

Thay mặt tập thể cán bộ, chiến sĩ bày tỏ sự vui mừng khi được giao lưu với lãnh đạo tỉnh cùng với người thân trên đất liền, ông Trần Danh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, cho biết: Năm 2022, đời sống của người dân trên đảo ổn định, qua đó góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân ngày càng vững chắc. Hiện nay, trên đảo đã tiếp nhận các mặt hàng lương thực, thực phẩm từ đất liền gửi ra. Các cán bộ, chiến sĩ chia sẻ, mặc dù ở đảo xa nhưng luôn cảm thấy ấm áp, gần gũi như ở đất liền; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ. 

Chị Hà Kim Thoan, ngụ tại thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa, có chồng là Thiếu tá Phan Quyết Thắng, cán bộ đang công tác tại đảo Song Tử Tây, cho biết: Mặc dù có chồng công tác ở đảo xa và vắng nhà trong những ngày Tết, nhưng chị luôn động viên chồng yên tâm công tác vì đã có bà con, anh chị trong các tổ chức, đoàn thể giúp đỡ rất nhiệt tình, mong chồng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Dịp này, tỉnh Khánh Hòa đã tặng quà cho các gia đình quân nhân, công nhân viên quốc phòng tiêu biểu đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa.

Đặng Anh Tuấn
.
.
.