Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác tại Công an TP Đà Nẵng và Bệnh viện 199

Thứ Hai, 24/01/2022, 18:24

Chiều 24/1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã kiểm tra công tác ứng trực, thực hiện nhiệm vụ trước, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại Công an TP Đà Nẵng và Bệnh viện 199.

Tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Về phía TP Đà Nẵng, có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã báo cáo với Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn công tác những nỗ lực của Công an thành phố trong năm 2021. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch COVID-19 lan rộng và diễn biến phức tạp, nhưng Công an TP Đà Nẵng luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành triển khai hiệu quả nhiều chương trình, đề án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự gắn với công tác phòng chống dịch và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác tại Công an TP Đà Nẵng và Bệnh viện 199 -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Nhờ đó, ANTT được giữ vững, TTATXH được bảo đảm; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập; không phát sinh điểm nóng về ANTT. Tình hình tội phạm tiếp tục được kiểm soát, kéo giảm (giảm 10% so với năm 2020); 100% các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, làm rõ. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT được quan tâm triển khai quyết liệt, nhất là Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân…

Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác tại Công an TP Đà Nẵng và Bệnh viện 199 -0
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng báo cáo tình hình, kết quả công tác với đồng chí Bộ trưởng và đoàn công tác.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc Tết đến toàn lực lượng Công an thành phố. Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, năm 2021 lực lượng Công an toàn quốc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. “Trong thành công chung đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an TP Đà Nẵng”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác tại Công an TP Đà Nẵng và Bệnh viện 199 -0
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc.

Đánh giá tình hình năm 2022 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an thành phố bám sát các chỉ đạo của Bộ Công an và Thành ủy, UBND thành phố để thực hiện đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Bộ trưởng cho biết năm 2022, Bộ Công an quyết tâm kéo giảm 5% vụ vi phạm pháp luật so với năm 2021.

Đây là nhiệm vụ khó, song toàn lực lượng phải bám sát để thực hiện. Bộ trưởng yêu cầu lực lượng Công an toàn quốc nói chung, Công an TP Đà Nẵng nói riêng chủ động thực hiện tốt công tác phòng ngừa, nhất là đối với tội phạm cướp giật, giết người, cho vay lãi nặng, hoạt động theo kiểu xã hội đen. Về tội phạm ma túy, ngoài thực hiện tốt công tác chặn nguồn cung từ bên ngoài, Bộ trưởng yêu cầu phải làm tốt công tác quản lý địa bàn, qua đó làm giảm nguồn cầu ở địa phương, trong nước.

Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác tại Công an TP Đà Nẵng và Bệnh viện 199 -0
Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà cho Công an TP Đà Nẵng.
Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác tại Công an TP Đà Nẵng và Bệnh viện 199 -1
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao quà cho Công an TP Đà Nẵng.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an TP Đà Nẵng và các địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân; tiếp tục thực hiện tốt dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đặc biệt, tiếp tục xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh để tiến lên chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp đến, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an thành phố chủ động nắm chắc tình hình, kết hợp tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, truy nã tội phạm để bảo vệ Tết nguyên đán 2022 theo chỉ đạo của Bộ; quan tâm thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ và thân nhân; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết an toàn, tiết kiệm, kết hợp với công tác phòng, chống dịch...

Bộ Trưởng Tô Lâm cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo TP Đà Nẵng, sự phối hợp của các lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng lực lượng CAND nói chung, Công an TP Đà Nẵng nói riêng, đồng thời mong muốn Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục có sự hỗ trợ mạnh mẽ đối với Công an Đà Nẵng trong thời gian tới.
Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác tại Công an TP Đà Nẵng và Bệnh viện 199 -0
Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã cảm ơn sự ghi nhận, đánh giá của Bộ trưởng Tô Lâm đối với thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố cũng như lực lượng Công an địa phương đã đạt được trong năm qua. Lãnh đạo TP Đà Nẵng khẳng định, Thành ủy, UBND thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cũng trong chiều 24/1, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Bệnh viện 199. Đây là Bệnh viện đa khoa hạng I, thuộc Bộ Công an, đóng chân trên địa bàn TP Đà Nẵng. Bộ trưởng đánh giá cao những thành tựu và sự phát triển vượt bậc của Bệnh viện 199 trong những năm gần đây, đồng thời biểu dương cán bộ chiến sĩ Bệnh viện 199 đã xung phong lên tuyến đầu chống dịch, nhất là việc tăng cường, hỗ trợ cho các tỉnh phía Nam. 

Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác tại Công an TP Đà Nẵng và Bệnh viện 199 -0
CBCS Bệnh viện 199 chào đón Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn công tác.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu trong thời gian tới, Bệnh viện 199 cùng hệ thống bệnh viện của lực lượng Công an tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, cần tập trung các nội dung chăm sóc sức khoẻ, nâng cao sức khoẻ từ sớm, từ xa cho CBCS.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Bệnh viện xây dựng đội ngũ yêu ngành, yêu nghề, nâng cao chất lượng, đồng thời thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn như: khám, chữa bệnh ban đầu, quan tâm đến y tế dự phòng, y tế cơ sở, người dân được tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật và các dịch vụ y tế tốt nhất…

Theo Đại tá Quách Hữu Trung, Giám đốc Bệnh viện 199, thời gian qua, mặc dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện nhưng được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Công an, cùng sự nỗ lực không ngừng của tập thể nhân viên, bệnh viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện mục tiêu kép “Vừa chống – vừa xây” đảm bảo phát triển bệnh viện liên tục trước – trong và sau dịch.

Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác tại Công an TP Đà Nẵng và Bệnh viện 199 -0
Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu với lãnh đạo Bệnh viện 199.

Năm 2021 đã đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của Bệnh viện 199 với chất lượng ngày càng cao. Với phương châm “Cải tiến, kết nối, đồng hành”, Bệnh viện luôn cải tiến mới nhiều lĩnh vực nhằm nâng cao tay nghề, thích ứng trong mọi hoàn cảnh.

Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác tại Công an TP Đà Nẵng và Bệnh viện 199 -0
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tặng quà cho Bệnh viện 199.

Nhằm mục tiêu trở thành một “Bệnh viện thông minh”, Bệnh viện 199 đã số hóa các quy trình khám chữa bệnh, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, triển khai hệ thống thanh toán không tiền mặt, ứng dụng công nghệ cao, cải cách hành chính và nâng cao năng lực quản trị để mang lại sự hài lòng cho nhân viên và người bệnh.  

Thân Lai
.
.