Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thăm hỏi, động viên Công an xã vùng biên giới

Thứ Năm, 06/01/2022, 14:36

Trong chuyến thăm và làm việc tại Quảng Bình, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

Sau khi dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Công an Quảng Bình, đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng đoàn công tác đã vượt chặng đường xa lên vùng biên giới Kim Thủy, thăm hỏi, động viên lực lượng Công an xã và bà con sinh sống ở gần đường biên.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thăm hỏi, động viên Công an xã vùng biên giới Kim Thủy -0
Đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiểm tra công tác quản lý dữ liệu quốc gia về dân cư của Công an xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. 

Xã biên giới Kim Thủy có diện tích hơn 43.000 ha, nơi dân cư sinh sống chủ yếu là đồng bào dân tộc Vân Kiều. Do địa hình đồi núi đi lại khó khăn và thiên nhiên khắc nghiệt nên đời sống của bà con vùng biên còn gặp nhiều khó khăn. Các đối tượng vi phạm pháp luật vẫn thường xuyên tìm cách đi lại, lợi dụng địa hình để vượt qua biên giới… Nhưng với tấm lòng yêu quê hương, đất nước và phát huy phong trào “Toàn dân bảo vệ Tổ quốc”, bà con dân tộc Vân Kiều nơi đây luôn đề cao cảnh giác, tố giác tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, an ninh biên giới.

Đặc biệt từ khi có lực lượng Công an chính quy về xã, bà con trên địa bàn luôn là hậu phương vững chắc để CBCS Công an phối hợp với cơ quan chức năng địa phương và các đơn vị bên kia biên giới nước bạn Lào bảo vệ đường biên an toàn, đồng thời góp phần hỗ trợ, giúp đỡ cho đời sống của bà con ngày một tốt lên.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thăm hỏi, động viên Công an xã vùng biên giới Kim Thủy -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng quà động viên lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại xã Kim Thủy.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã động viên, thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của CBCS Công an xã Kim Thủy. Qua kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an xã nơi đây, đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn của CBCS trong công tác giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa lực lượng ở vùng biên đồng thời đề cao vấn đề chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để giải quyết những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý Công an xã Kim Thủy thời gian tới cần tăng cường việc quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con, người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Sông Lam-Đình Phú
.
.