Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiểm tra phòng, chống dịch tại Bình Phước

Thứ Hai, 09/08/2021, 18:46

Chiều 9/8, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy tiền phương Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã có buổi làm việc tại Công an tỉnh Bình Phước.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước và đồng chí Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cùng lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng làm việc tại Công an tỉnh Bình Phước về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 -0

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và một số mặt công tác Công an từ đầu năm 2021 đến nay. Bình Phước là tỉnh miền núi, dân tộc, có đường biên giới dài gần 260km giáp với 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia, có 1 cửa khẩu quốc tế và 2 cửa khẩu quốc gia. Nội địa giáp với các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai và Tây Ninh. Từ khi bùng phát đợt dịch lần thứ 4 từ cuối tháng 4/2021 đến nay, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an cơ sở “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để kiểm soát, quản lý chặt những người đi và về tỉnh Bình Phước. Đồng thời, khẩn trương truy vết các trường hợp dịch tễ liên quan đến dịch bệnh COVID-19 do các tỉnh, thành thông báo để áp dụng các biện pháp cách ly, theo dõi.

Ngày 30/6, tỉnh Bình phước ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên là một thợ hồ có nguồn lây xuất phát từ tỉnh Bình Dương. Đến nay (ngày 9/8) tỉnh Bình Phước đã ghi nhận 261 trường hợp nhiễm COVID-19. Qua điều tra dịch tễ, xác định nguồn lây từ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Các trường hợp F0, F1, F2 đều được phát hiện, truy vết, cách ly kịp thời. Công an tỉnh đã tổ chức trực 100% quân số, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch...

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng làm việc tại Công an tỉnh Bình Phước về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 -0

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước báo cáo tại buổi làm việc.

Lực lượng Công an đã tham gia bảo đảm ANTT tại 77 khu cách ly tập trung và khu điều trị bệnh. Toàn tỉnh đã thành lập 564 chốt kiểm soát đảm bảo theo tinh thần Chỉ thị 16; 65 chốt kiểm soát đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới. Đến nay, Công an tỉnh Bình Phước chưa có CBCS bị nhiễm COVID-19; tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang được kiểm soát trên địa bàn toàn tỉnh.  

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng làm việc tại Công an tỉnh Bình Phước về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 -0

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao tặng Công an tỉnh Bình Phước một số thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao công tác phòng, chống dịch bệnh của Công an tỉnh Bình Phước trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, Đông Nam bộ chỉ còn Bình Phước là “vùng xanh” cùng với các tỉnh Tây Nguyên tấn công thu hẹp “vùng đỏ”. Với quyết tâm cao của cả tỉnh là tổng tiến công xử lý hết các ổ dịch và xác định đúng các nguy cơ để tập trung phòng, chống dịch, đây là thời điểm vàng của Bình Phước trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Bình Phước có đường biên giới dài và giáp với địa phương có nhiều ca nhiễm COVID-19, do đó cần chú ý vấn đề giao thương với vùng dịch; triển khai ngay phương án an ninh cho các KCN, KKT, trên tuyến biên giới…

Xác định lực lượng Công an luôn là tuyến đầu, tuân thủ nghiêm túc chiến lược của Bộ Công an, do đó Công an tỉnh tham mưu lãnh đạo tỉnh chỉ đạo cần chủ động đánh chặn, chứ không đuổi theo dịch.

Công an Bình Phước cũng chủ động tham mưu lãnh đạo tỉnh phát động đợt cao điểm nắm và kiểm soát người về từ vùng dịch, quản lý chặt đội ngũ lái xe đường dài không được xuống xe dọc đường, xử lý nghiêm những tài xế vi phạm quy định phòng, chống dịch. Thành lập lực lượng phản ứng nhanh từ cấp tỉnh xuống các thôn, ấp để tham gia truy vết. Rà soát, thiết lập phòng tuyến các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19, có các giải pháp đảm bảo an toàn cho lực lượng Công an tại các chốt kiểm soát. Đồng thời, đấu tranh, xử lý các trường hợp lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, xuyên tạc, làm hoang mang, ảnh hưởng tới dư luận.

Văn Tuyên - Nguyễn Cảnh
.
.