Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bình Phước

Thứ Năm, 05/08/2021, 11:34

Sáng 5/8, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Phước.

Phó Thủ tướng đã cùng đoàn đã đánh giá thực tế công tác điều trị của các phòng ban, đội ngũ y tế, khu vực các giường bệnh trong bệnh viện dã chiến COVID-19 đặt ở huyện Đồng Phú. Bệnh viện có quy mô 150 giường bệnh, hoạt động từ ngày 30/7/2021 đến nay, hiện đang điều trị 43 ca F0. Trước đó, bệnh viện đã điều trị khỏi 3 ca và đã được xuất viện để theo dõi sức khỏe tại nhà.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bình Phước -0
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra Bệnh viện dã chiến ở Đồng Phú. Ảnh: Trần Thể. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực của bệnh viện trong điều trị bệnh nhân nhiễm COVID -19. Phó Thủ tướng cho biết kinh nghiệm từ công tác điều trị cho thấy, ngoài phác đồ của Bộ Y tế, cần chú ý đến việc kết hợp Đông - Tây y và đặc biệt là tạo không gian, tâm lý thoải mái cho bệnh nhân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết cần làm tốt công tác điều trị ở tuyến cơ sở sẽ giảm áp lực cho tuyến trên, góp phần quan trọng trong việc khống chế thành công đại dịch.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã đến kiểm tra việc thực hiện “3 tại chỗ” của Công ty TNHH New Apparel Far Eastern trong Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú. Phó Thủ tướng đề nghị công ty thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch và chăm lo đời sống và tinh thần cho công nhân để họ yên tâm làm việc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bình Phước -0
 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra thực hiện "3 tại chỗ" của Công ty TNHH New Apparel Far Eastern. Ảnh: Trần Thể.

Tính đến sáng 5/8, Bình Phước ghi nhận 244 ca nhiễm SARS-CoV-2. Bình Phước được coi là tỉnh có nguy cơ rất cao do nằm ngay trong vùng dịch. Lãnh đạo tỉnh Bình Phước chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn nỗ lực triển khai các giải pháp ngăn chặn lây nhiễm dịch từ bên ngoài và lây nhiễm trong cộng đồng, các giải pháp tổ chức sản xuất an toàn trong mọi trạng thái.

Nguyễn Cảnh
.
.
.